
Tổ công tác phát hiện trường hợp xả rác không đúng quy định - Ảnh: H.B.
Lập tổ tuần tra mật phục, phạt nhiều người vi phạm
UBND phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết tổ tuần tra mật phục đảm bảo công tác vệ sinh môi trường của phường vừa phát hiện, lập biên bản 10 trường hợp vi phạm hành chính xả rác thải trên vỉa hè, lòng đường, đổ chất thải rắn thông thường không đúng quy định.
Tổng số tiền xử phạt là 17 triệu đồng.
Những ngày qua, tổ tuần tra mật phục này đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm khác.
Theo UBND phường Ngũ Hành Sơn, vào ngày 12-5, ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND phường - đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ Tổ tuần tra mật phục đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.
Phường đã phân tổ tuần tra thành 11 nhóm tuần tra nhỏ; mỗi nhóm có từ 3 - 4 thành viên với các lực lượng công an, quân sự, quy tắc, lực lượng an ninh cơ sở; cán bộ, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường.
Tổ có nhiệm vụ tuần tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự; hành vi đốt rác, đổ rác thải, xà bần không đúng nơi quy định và các hành vi gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại 11 điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường.
Ông Hòa đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường chuẩn bị và hướng dẫn thành viên các nhóm lập biên bản khi phát hiện trường hợp vi phạm; trang bị đầy đủ và theo dõi, quản lý các camera giám sát tại những điểm nóng về môi trường…
Chất thải xây dựng, rác cồng kềnh xử lý ra sao?
Không chỉ lập tổ "chuyên trách" xử lý vi phạm môi trường, phường Ngũ Hành Sơn cũng hướng dẫn, cung cấp "đầu mối" để khi phát sinh rác thải cồng kềnh, chất thải rắn xây dựng người dân nếu cần có thể liên hệ.
Theo đó chủ nguồn thải là hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Đội môi trường Ngũ Hành Sơn (Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng), đơn vị dịch vụ có chức năng được thu gom chất thải rắn cồng kềnh, kích thước lớn như tủ gỗ, bàn ghế, giường, nệm cũ hỏng; tủ sắt, khung cửa, cánh cửa; cành cây, gốc cây; tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, máy rửa bát, quạt điện, quạt sưởi, máy giặt, máy vi tính…).
Hoặc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xây dựng Hoàng Anh Khoa (đơn vị dịch vụ có chức năng được thu gom chất thải rắn cồng kềnh, kích thước lớn như tủ gỗ, bàn ghế, giường, nệm cũ hỏng; tủ sắt, khung cửa, cánh cửa; cành cây, gốc cây; tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, quạt điện, máy giặt… và chất thải rắn xây dựng như giá hạ xà bần).

Tổ tuần tra mật phục hoạt động cả ngày đêm - Ảnh: H.B.
Chủ nguồn thải phải chi trả giá dịch vụ cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý đối với chất thải rắn cồng kềnh, chất thải xây dựng. Đơn giá do hai bên thỏa thuận.
Lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn cũng giao các đơn vị tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân và người dân biết và thực hiện đúng quy định về xử lý chất thải rắn xây dựng, rác thải cồng kềnh.
Nếu vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; từ 2 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận hoặc đốt chất thải rắn thông thường…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận