02/06/2025 16:11 GMT+7

Vụ võ sư giết người: Đầy đủ nhận thức, chỉ bị hạn chế hành vi

Vụ võ sư giết người vào tháng 9-2022 bất ngờ có diễn biến mới. Kết luận giám định pháp y tâm thần đối với hung thủ Phạm Thế Giáp có đầy đủ nhận thức, chỉ bị hạn chế hành vi.

Ngày 2-6, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết thượng tá Nguyễn Minh Trường - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang - ký thông báo gửi luật sư và gia đình nạn nhân liên quan đến bị can Phạm Thế Giáp (41 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) giết người xảy ra vào ngày 7-9-2022 gây xôn xao dư luận.

Công an tỉnh Kiên Giang thông báo cho các ông, bà tham gia tố tụng về kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần trung ương 2 Biên Hòa đối với tình trạng tâm thần của bị can Phạm Thế Giáp như sau: Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Phạm Thế Giáp bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid, rối loạn nhân cách chi phối hành vi. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F60.0.

"Tại các thời điểm trên đối tượng đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thông báo cho các ông, bà biết", văn bản nêu.

Trước đó năm 2023, kết luận pháp y kết luận ông Giáp mắc rối loạn nhân cách Paranoid (F60.0-ICD10), hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi phạm tội và hiện tại.

Sau đó bà Hoàng Thị Thu Hương - em ruột nạn nhân đã bị ông Giáp giết chết - không đồng ý với kết luận giám định trên và kiến nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đưa Giáp đi giám định lại ở Đồng Nai.

"Với kết quả giám định mới của Bệnh viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, tôi mong muốn xử đúng người đúng tội, trả lại công bằng cho anh trai và gia đình, đồng thời đính chính thông tin sai lệch về anh trai và Trường Nguyễn Du trên mạng xã hội", bà Hương nói.

Luật sư Trương Văn Bảo (Đoàn luật sư Đồng Nai) khẳng định: "Kết luận giám định: bị can Phạm Thế Giáp nhận thức được hành vi nhưng bị hạn chế hành vi do rối loạn cảm xúc, không phải bệnh tâm thần. Bị can nhận thức đầy đủ nhưng rối loạn nhân cách, hạn chế hành vi và kiểm soát cảm xúc".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, bà Hoàng Thị Thu Hương (em ruột nạn nhân H.A.T. trong vụ võ sư Phạm Thế Giáp sát hại tại Trường THCS Nguyễn Du, Rạch Giá) đã kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang giám định lại tâm thần ông Giáp, vì gia đình không đồng ý với kết luận năm 2023 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.

Theo cáo trạng, ngày 7-9-2022 ông Giáp đâm chết anh T. vì cho rằng anh này cười nhạo mình. Sau khi gây án, ông đến công an đầu thú.

Vụ: Võ sư giết người đầy đủ nhận thức, chỉ bị hạn chế hành vi - Ảnh 3.Vụ án võ sư giết người ở Kiên Giang mãi không xử: Do bị can tâm thần?

Vụ án võ sư giết người gần 2 năm và có cáo trạng gần 1 năm nay nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vẫn chưa đưa ra xét xử. Đáng chú ý, sau khi giết người thì võ sư này được xác định có dấu hiệu tâm thần, khiến người nhà nạn nhân bức xúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên