23/08/2023 17:40 GMT+7

Vụ Trung tâm Pháp y Đà Nẵng: Bắt tạm giam lái xe tông chết nữ du khách

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe tải tông chết nữ du khách Bùi Thu H.. Trước đó người nhà chị H. đã phản ánh nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản trở xe cứu thương vào đưa thi thể chị về quê sau tai nạn.

Xe cứu thương vào chở thi thể chị H. về quê - Ảnh: T.H.

Xe cứu thương vào chở thi thể chị H. về quê - Ảnh: T.H.

Ngày 23-8, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, xác nhận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Đ. (36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Đ. là người lái xe tải tông nữ du khách Bùi Thu H. chết khi đang đi xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn.

Sau đó thi thể chị H. được đưa về Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, rồi xảy ra sự việc người nhà chị H. đã phản ánh nhân viên ở đây cản trở xe cứu thương vào đưa thi thể chị về quê.

Chị Bùi Thu H. (23 tuổi, quê huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vào Đà Nẵng du lịch.

Ngày 7-8, chị H. lái xe đến đoạn ngã ba đường Võ Nguyên Giáp giao nhau với đường Nguyễn Văn Thoại (thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn) thì bất ngờ bị xe tải 43C-151.XX của Đ. chạy cùng chiều tông chết.

Theo camera hành trình thì thời điểm trên tài xế Đ. không dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ, mà đánh lái sang phải để tránh đèn đỏ nên đã tông trúng xe máy của chị H. gây bức xúc.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức rào chắn lại khu vực, không cho các phương tiện rẽ phải đi vào.

Cơ quan chức năng đã rào chắn để buộc các phương tiện tham gia giao thông phải đi thẳng về hướng có đèn tín hiệu giao thông.

Đã yêu cầu báo cáo sự việc nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe

Liên quan đến vụ việc nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe vào chuyển thi thể, Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Thành ủy Đà Nẵng) đã yêu cầu báo cáo sự việc.

Theo phản ảnh, sau khi nhận tin chị H. gặp nạn, đêm 7-8 gia đình vào tới nơi thì có đóng 14 triệu đồng vào tài khoản cho nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng để "vệ sinh, làm đẹp thi thể".

Phía Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết đây là thỏa thuận riêng của gia đình với nhân viên làm việc ở đây để tiêm thuốc, khâu vá thi thể trước khi đưa về quê chôn cất.

Sau khi đóng 14 triệu đồng, đến rạng sáng 8-8 gia đình xin được "chuyến xe 0 đồng" để đưa thi thể chị H. về thì bị chính nhân viên Trung tâm Pháp y chặn lại nên xảy ra cự cãi.

Vụ Trung tâm Pháp y Đà Nẵng: Nói là xe chạy 0 đồng mà họ không nghe!Vụ Trung tâm Pháp y Đà Nẵng: Nói là xe chạy 0 đồng mà họ không nghe!

Lái xe chạy "chuyến xe 0 đồng" bị nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng chặn lại cho biết đã trình bày nhiều lần về việc chạy xe từ thiện nhưng nhân viên này không cho vào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên