10/05/2021 18:31 GMT+7

Vụ tài xế xe siêu sang Ferrari lăng mạ CSGT: Người được về, xe ở lại

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Nguồn tin xác nhận Công an quận 8 không tạm giữ tài xế lái 'siêu xe' lăng mạ CSGT vì 'chưa tới mức chống người thi hành công vụ nên sẽ xem xét, mời người này lên lập hồ sơ, xử phạt hành chính hành vi cản trở người thi hành công vụ'.

Video ghi lại diễn biến vụ việc xôn xao trên mạng xã hội

Chiều 10-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận 8 (TP.HCM) không tạm giữ nam thanh niên lái "siêu xe" có lời lẽ lăng mạ chiến sĩ CSGT trạm Đa Phước trên đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8 vào tối 9-5.

"Tối 9-5, thanh niên này bị tổ 363 Công an TP.HCM còng tay vì có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng. Đến bây giờ hành vi của thanh niên này chưa tới mức chống người thi hành công vụ nên Công an quận 8 sẽ xem xét, mời thanh niên này lên lập hồ sơ, xử phạt hành chính hành vi cản trở người thi hành công vụ", nguồn tin giải thích.

Chiều cùng ngày, cũng một nguồn tin khác cho biết liên quan vụ việc trên, hiện tại CSGT trạm Đa Phước chỉ mới lập biên bản các lỗi "điều khiển xe không gắn đủ biển số", "không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ" theo nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

"Thông tin chiếc xe thay đổi màu sơn hay không đến giờ vẫn chưa xác định được, do chủ xe vẫn chưa xuất trình giấy chứng minh/căn cước công dân; giấy kiểm định xe; giấy đăng ký xe; giấy phép lái xe theo quy định. Hiện, trạm CSGT Đa Phước sẽ có giấy mời thanh niên lái xe lên làm việc để làm rõ, từ đó mới có cơ sở ra các quyết định xử phạt", nguồn tin nói.

Vụ tài xế xe siêu sang Ferrari lăng mạ CSGT: Người được về, xe ở lại - Ảnh 2.

Chiếc "siêu xe" được lực lượng chức năng cẩu về trạm - Ảnh: MINH HÒA

Trước đó, theo thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, khoảng 22h55 tối 9-5, tổ công tác 363 do đại úy Hoàng Thành Luân - phó trưởng trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng PC08 - làm tổ trưởng được phân công nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự trên địa bàn TP. Trong lúc làm việc, tổ công tác phát hiện ôtô biển số 51F-81940 chạy trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 không gắn biển số phía trước nên dừng xe kiểm tra.

Sau khi thông báo lỗi, tổ yêu cầu tài xế xuất trình các loại giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà liên tục la hét và có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm cảnh sát nên bị khống chế. Suốt diễn biến vụ việc, người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đi cùng người vi phạm đã dùng điện thoại quay clip.

Lúc này, tài xế liên tục la hét, kích động, lôi kéo người dân xung quanh. Người phụ nữ đi cùng cũng lợi dụng việc mình mang thai ngồi trước đầu xe, cản trở không cho tổ cẩu xe về trạm.

Vụ tài xế xe siêu sang Ferrari lăng mạ CSGT: Người được về, xe ở lại - Ảnh 3.

Thông tin chiếc xe thay đổi màu sơn đang được Trạm CSGT Đa Phước làm rõ - Ảnh: MINH HÒA

Sau đó, tài xế và người phụ nữ điện thoại cho 1 người đàn ông tên Ng.V.Ph. (31 tuổi, ngụ quận 8) đến. Lợi dụng lúc rối ren, người này vào ghế lái ngồi, khóa trái cửa không cho tổ đưa xe về.

Đến khoảng 2h sáng 10-5, tài xế và người phụ nữ lấy lý do "sức khỏe có vấn đề" nên gọi cấp cứu 115 chở đến Bệnh viện Việt - Pháp kiểm tra sức khỏe. Quá trình di chuyển đến bệnh viện có chiến sĩ của tổ đi cùng.

Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán sức khỏe bình thường, nhưng người vi phạm yêu cầu được nhập viện để theo dõi. Lúc này tại hiện trường, các chiến sĩ yêu cầu người đàn ông tên Ph. xuống xe để niêm phong, cẩu xe về trạm.

Qua xác minh bước đầu, người lái xe tên Ph.L.D. (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Kiểm tra nhanh tại bệnh viện, tài xế không có nồng độ cồn và chất kích thích trong người.

Chiếc "siêu xe" xuất hiện trong đoạn clip được lan truyền là chiếc xe Ferrari 488 GTB trị giá hơn 10 tỉ đồng. Chiếc xe được đăng ký vào ngày 29-4-2016, chủ xe theo giấy tờ đăng ký là ông Nguyễn Văn S. (ngụ quận 5).

Hiện vụ việc đang được Công an quận 8 tiếp tục làm rõ.

Vụ tài xế xe siêu sang Ferrari lăng mạ CSGT: Người được về, xe ở lại - Ảnh 4.

Chiếc xe được niêm phong - Ảnh: MINH HÒA

Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh - Đoàn luật sư TP.HCM, căn cứ điều 20 nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về mức phạt hành chính, nếu người dân có hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ;

b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;

c) Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ...".

Xác minh vụ thanh niên lái Xác minh vụ thanh niên lái 'siêu xe' lăng mạ CSGT bị trấn áp

TTO - Nam thanh niên lái 'siêu xe' bị CSGT Đa Phước kiểm tra vì phát hiện xe không gắn biển số phía trước. Trong lúc làm việc, hai bên xảy ra tranh cãi, tài xế có lời lẽ văng tục, lăng mạ CSGT nên bị trấn áp.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên