
Ông Thái Khắc Thành tại ngoại về với gia đình chiều 13-8 - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 14-8, luật sư được gia đình ông Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xã Đô Lương, Nghệ An) ủy quyền bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm cho biết ông Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.
Theo đơn kháng cáo, ông Thành là người bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên) truy tố về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.
Ngày 8-8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên và tuyên xử ông Thành mức hình phạt 6 năm tù về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.
Ông Thành viết đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trên với lý do kết luận trong bản án Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.
Ông Thành đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm lại vụ án theo quy định pháp luật.
Trước đó ngày 13-8, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chiều muộn 13-8, ông Thành đã được tại ngoại, trở về với gia đình chờ thời gian xét xử phúc thẩm.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 2-4-2025, khi xe do Thành thuê chở 10 con gà lôi con đi giao cho khách đến địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra và thu giữ.
Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và thu giữ thêm 3 con gà lôi. Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Số gà lôi này được Thành mua và nuôi từ năm 2024, sau đó đẻ được 13 trứng và ấp nở ra 10 gà lôi con, 3 trứng bị hỏng.
Cơ quan truy tố cáo buộc việc mua và nuôi gà lôi tại nhà của Thành không được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận