23/02/2022 17:36 GMT+7

Vụ nam sinh viên bị trói tại ký túc xá: Do rủ nhau 'tâm sự' kiểu cảm giác lạ

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Hai nam sinh hẹn nhau "tâm sự" tại lối thoát hiểm của ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.HCM với hình thức "lạ" là một người bị trùm đầu và cột hai tay; sau đó người bị trùm đầu trình báo 'bị cướp' nhưng công an xác định là trình báo sai.

Vụ nam sinh viên bị trói tại ký túc xá: Do rủ nhau tâm sự kiểu cảm giác lạ - Ảnh 1.

Hiện trường nam sinh bị trùm đầu, trói tay kêu cứu tại cầu thang thoát hiểm của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh cắt từ video

Ngày 23-2, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã có kết quả xác minh vụ việc một nam sinh trình báo bị cướp tại tòa nhà B4, ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.HCM là sai sự thật.

Công an đã lấy lời khai đối với H.N.L.E. (22 tuổi, quê huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, là người bị trói tay) và M.V.H. (22 tuổi, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và đã làm rõ bản chất sự việc.

Theo đó, E. và H. học cùng một lớp tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Trong quá trình học chung, H. biết E. cũng là người đồng tính, muốn "giao lưu" nhưng lại không muốn đối phương biết danh tính thật của mình.

H. nghĩ ra cách lên mạng xã hội lập một tài khoản với danh tính khác rồi nhắn tin cho E.. Cả hai hẹn gặp nhau tối 21-2 tại cầu thang thoát hiểm của ký túc xá.

Tại đây, được sự đồng thuận của đối phương, H. đã dùng vải trùm đầu và trói hai tay của E., rồi cả hai quan hệ tình dục. Sau đó, H. bỏ đi trước, cầm theo quần và điện thoại iPhone 11 của E.. 

H. đi cầu thang bộ tới tầng 10 thì bỏ đồ của E. ở lối thoát hiểm rồi trở về phòng (H. nghĩ E. muốn về phòng thì phải đi ngược lên cửa thoát hiểm tầng 10 và sẽ tự lấy lại đồ của mình).

Tuy nhiên do hai tay bị trói nên E. tới cửa thoát hiểm của tầng 3 kêu cứu. Do ngại và muốn lấy lại điện thoại nên E. nói với mọi người là bị cướp và sau đó trình báo công an phường. 

Sự việc "giải cứu" E. đã được một số người ghi lại đăng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Công an thành phố Dĩ An xác định mặc dù H. cầm theo điện thoại của E. (trị giá khoảng 14 triệu đồng) trong lúc E. đang bị trói nhưng không phải vì mục đích chiếm đoạt tài sản nên không cấu thành tội phạm hình sự. Điện thoại cũng đã được E. tìm thấy. Sau khi làm rõ vụ việc, công an đã cho H. trở về nhà.

Bắt kẻ chuyên gây mê người đồng tính để cướp ở TP.HCM, Vũng Tàu Bắt kẻ chuyên gây mê người đồng tính để cướp ở TP.HCM, Vũng Tàu

TTO - Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa khám phá chuyên án sử dụng thuốc gây mê cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên