Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022
Vụ lập hàng chục hồ sơ vụ án không có đương sự: Để ‘đạt thành tích xét xử'
TTO - Liên quan vụ 3 cán bộ tòa án huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị khiển trách vì để cấp dưới lập 57 hồ sơ vụ án không có đương sự, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết không có trục lợi, mà chỉ để ‘đạt thành tích xét xử'.

TAND huyện Đắk Song - Ảnh: TR.T.
Theo đó, năm 2016, tỉ lệ án hủy tại TAND huyện Đắk Song khá nhiều, ảnh hưởng đến "thành tích chung" của tập thể. Vì lý do này, một thẩm phán tên Dung đã lập khống nhiều hồ sơ tranh chấp giả, không có đương sự trong thực tế, với mức án phí 3 triệu đồng/vụ án để thực hiện các bước thụ lý, xét xử...
Sau đó, trong quá trình rà soát, TAND tối cao phát hiện nên kiểm tra và có kết luận gửi về địa phương, tuy nhiên vụ việc lại được "xử lý nội bộ". Cho đến khi rà soát công tác cán bộ, Tỉnh ủy Đắk Nông phát hiện vụ việc mới yêu cầu ủy ban kiểm tra xác minh.
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông phát hiện các lãnh đạo, thẩm phán tại TAND huyện Đắk Song đã tạo lập 57 hồ sơ vụ án dân sự không có đương sự, không có tranh chấp thực tế như kết luận của TAND tối cao; vi phạm quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các vụ án sau đó đều có chung một kết quả là bị đình chỉ do có một đương sự rút đơn kiện.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, trong số hồ sơ vụ án lập khống này, thẩm phán Dung lập khống 20 hồ sơ, còn bà Nguyễn Thị Hải Âu lập 12 hồ sơ, ông Phạm Văn Phiếm và Nguyễn Xuân Triệu lập 8 hồ sơ.
"Do bà Dung năm đó (2016) có án hủy nhiều, theo quy định sẽ không được bổ nhiệm lại thẩm phán nên đã lập khống thêm nhiều hồ sơ đã giải quyết. Theo đó, tỉ lệ án hủy của thẩm phán này sẽ giảm xuống, thẩm phán Dung sẽ được bổ nhiệm lại. Còn các lãnh đạo khác cũng có thể vì cả nể, muốn anh em cơ quan được bổ nhiệm lại mà thông đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện, bà Dung cũng đã nghỉ việc", nguồn tin cho biết.
Về việc bà Dung chỉ lập khống 20 hồ sơ, số còn lại ba lãnh đạo TAND huyện Đắk Song có tham gia, nguồn tin cho biết Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy dựa trên kết luận sai phạm để xử lý đảng viên, không xem xét cụ thể số hồ sơ sai phạm của từng người.
Hơn nữa, vụ việc đã lâu, toàn bộ số tiền án phí của 57 vụ đều do bà Dung chi nộp, không gây hậu quả ra ngoài nên cũng xử lý trên tinh thần có lý, có tình.
Trả lời câu hỏi sai phạm như vậy nhưng ba lãnh đạo TAND huyện Đắk Song chỉ bị kỷ luật nhẹ (khiển trách), nguồn tin cho rằng đã xử lý nghiêm. Trong đó, một người không còn là huyện ủy viên, hai người bị luân chuyển (từ cấp phó lên... chánh án huyện khác - PV), tất cả danh hiệu thi đua các năm đều bị cắt.
Còn về việc tòa án lập khống hồ sơ có bị xử lý hình sự hay không, nguồn tin cho biết do vụ việc này không gây hậu quả lớn nên đơn vị không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 chánh án gồm: ông Phạm Văn Phiếm - chánh án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tuy Đức, nguyên chánh án TAND huyện Đắk Song;
Bà Nguyễn Thị Hải Âu - phó chánh án TAND huyện Krông Nô, nguyên phó chánh án TAND huyện Đắk Song; ông Nguyễn Xuân Triệu - thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, nguyên thẩm phán TAND huyện Đắk Song.
Nguyên nhân kỷ luật là trong năm 2016, ông Phiếm, bà Âu và ông Triệu đã để cấp dưới tạo lập 57 hồ sơ vụ án dân sự không có đương sự, không có tranh chấp thực tế, trong đó có trực tiếp giải quyết một số hồ sơ, vi phạm quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
-
TTO - Hoàn lưu của bão số 2 (bão Mulan) đã tác động đến hầu khắp khu vực ở vịnh Bắc Bộ, gây mưa rào và dông mạnh. Ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 6 và giật cấp 8.
-
TTO - Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận thêm 2.010 ca mắc mới, giảm 330 ca so với hôm qua. Ca nặng cũng giảm từ 103 ca xuống còn 78 ca, tuy nhiên Tây Ninh ghi nhận 1 ca tử vong.
-
TTO - Sau khi U16 Thái Lan thất bại 0-2 trước U16 Việt Nam ở bán kết Giải U16 Đông Nam Á 2022, các cổ động viên Thái Lan đã nổi giận tuyên bố: 'Thời kỳ đen tối của bóng đá Thái Lan đã trở lại'.
-
TTO - Việc FBI khám xét dinh thự của ông Trump ở bang Florida hôm 8-8 đang gây sự tranh cãi và bàn luận mang tính đả kích, chỉ trích lẫn nhau giữa các bên ủng hộ Dân chủ và Cộng hòa trước thềm kỳ bầu cử quốc hội giữa kỳ tháng 11 tới.
-
TTO - Ngày 10-8, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện (tức Chính phủ Trung Quốc) và Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách trắng có tiêu đề "Vấn đề Đài Loan và sự nghiệp thống nhất Trung Quốc thời đại mới".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận