Tag: Chánh án TAND

Bắt thẩm phán tòa tỉnh Gia Lai vì xâm phạm hoạt động tư pháp

Ông Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, bị bắt với cáo buộc xâm phạm hoạt động tư pháp trong một vụ án mà ông này đang giải quyết.

Trao quyết định bổ nhiệm 4 thẩm phán cao cấp

TAND cấp cao tại TP.HCM đã trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp đối với 4 thẩm phán.

Ông Nguyễn Quang Huynh làm chánh án TAND quận 1

Sáng 29-5, ông Lê Thanh Phong, chánh án TAND TP.HCM, đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chánh án TAND quận 1 cho ông Nguyễn Quang Huynh (46 tuổi). Nhiệm kỳ giữ chức vụ của ông Huynh là 5 năm kể từ ngày 1-6-2023.

Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới ở TAND cấp cao tại TP.HCM

Ông Võ Văn Khoa vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ chánh tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM.

Nếu vợ chánh án huyện không tháo dỡ nhà ở rừng phòng hộ, sẽ cưỡng chế nhà và xử lý chồng

TTO - "Nếu bà Thâm không tự giác tháo dỡ công trình, sẽ bị cưỡng chế. Chồng bà Thâm là huyện ủy viên, là chánh án, nếu không vận động vợ chấp hành cũng bị xem xét xử lý về mặt Đảng".

Trước khi tự tử, chánh án TAND huyện Ninh Phước điện thoại báo tin cho một đồng nghiệp

TTO - Ngày15-12, ông Lê Hưng Dũng, chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận, đã có báo cáo nhanh vụ ông Hán Văn Nhuận, chánh án TAND huyện Ninh Phước, tự tử. Báo cáo gửi lên TAND tối cao và Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Một chánh án TAND huyện ở Ninh Thuận chết nghi tự tử

TTO - Tối 14-12, ông Bạch Văn Nguyên, chủ tịch huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của ông Hán Văn Nhuận, chánh án TAND huyện này.

Cựu chánh án, phó chánh án huyện ở Tây Ninh lãnh 12 tháng tù treo

TTO - Ngày 2-11, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt ông Nguyễn Duy Lâm (cựu chánh án TAND huyện Châu Thành) và Đỗ Thanh Bình (cựu phó chánh án) 12 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Xem xét xử lý hành vi sử dụng mạng xã hội để gây mất trật tự

TTO - Sắp tới cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án sẽ thống nhất để xem xét hành vi sử dụng mạng xã hội để gây mất trật tự an toàn xã hội, thuần phong, mỹ tục, gây phản cảm trong dư luận.

Làm khống 57 bộ hồ sơ: Viện KSND tối cao vào cuộc, chánh án nói 'không cấu thành tội phạm'

TTO - Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông khẳng định vụ làm khống 57 bộ hồ sơ 'không đủ yếu tố cấu thành tội phạm'.