06/06/2023 13:30 GMT+7

Trao quyết định bổ nhiệm 4 thẩm phán cao cấp

TAND cấp cao tại TP.HCM đã trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp đối với 4 thẩm phán.

Trao quyết định bổ nhiệm 4 thẩm phán cao cấp - Ảnh 1.

Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM Trần Văn Châu (thứ 3 từ phải sang) trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp của Chủ tịch nước - Ảnh: QUANG TRUNG

Ngày 6-6, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán cao cấp và quyết định điều động nhân sự đến công tác tại đơn vị.

Dự buổi lễ có ông Trần Văn Châu, bí thư Đảng ủy, chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM, cùng các phó chánh án và toàn thể cán bộ tòa.

Theo đó, quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đắc Minh - 55 tuổi, thẩm phán cao cấp đang công tác tại Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM - tiếp tục giữ chức danh thẩm phán cao cấp.

Ngoài ra, Chủ tịch nước còn bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp đối với các ông, bà:

Ông Ngô Mạnh Cường (47 tuổi) - trưởng phòng giám đốc, kiểm tra 2, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM;

Bà Lê Thị Tuyết Trinh (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cúc (48 tuổi) cùng công tác tại Tòa án nhân dân TP.HCM; ông Cao Văn Tám (48 tuổi) công tác tại Tòa án nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Dịp này, chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyết định điều động bà Lê Thị Tuyết Trinh, ông Cao Văn Tám và bà Nguyễn Thị Cúc đến công tác tại Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM.

'Thư ký quý hơn thẩm phán, đâu cũng kêu thiếu'

"Nhìn đâu cũng kêu là thiếu thư ký, thư ký quý hơn thẩm phán... đó là thực tiễn", ông Nguyễn Trí Tuệ - phó chánh án thường trực TAND tối cao - chia sẻ tại hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2023 do TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên