03/01/2023 15:06 GMT+7

'Thư ký quý hơn thẩm phán, đâu cũng kêu thiếu'

"Nhìn đâu cũng kêu là thiếu thư ký, thư ký quý hơn thẩm phán... đó là thực tiễn", ông Nguyễn Trí Tuệ - phó chánh án thường trực TAND tối cao - chia sẻ tại hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2023 do TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức.

Thư ký quý hơn thẩm phán, đâu cũng kêu thiếu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trí Tuệ trao các quyết định tại hội nghị - Ảnh: T.G.

Ngày 3-1, TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Trí Tuệ - phó chánh án thường trực TAND tối cao.

Mở đầu hội nghị, lãnh đạo TAND tối cao đã trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm thẩm phán cao cấp đối với các ông, bà: Nguyễn Xuân Thiện, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Hòa. 

Đồng thời trao quyết định của chánh án TAND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thiện (vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I) đến nhận công tác và giữ chức vụ phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM; bổ nhiệm ông Phan Thanh Tùng (chánh tòa Tòa dân sự TAND cấp cao tại TP.HCM) giữ chức vụ phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM.

Dịp này, TAND cấp cao tại TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý: phó chánh tòa đối với các ông Vũ Ngọc Huynh, Phạm Công Mười; phó chánh văn phòng đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, ông Trần Văn Đạt.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Châu - chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM - đề xuất TAND tối cao tiếp tục bổ sung nhân sự cho đơn vị. Có cơ chế điều động, bổ nhiệm công chức cống hiến nhiều năm, đủ điều kiện bổ nhiệm thẩm phán tòa án cấp dưới để tạo nguồn cho đơn vị, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, kế cận. 

Xây dựng đề án đãi ngộ về chính sách tiền lương và nhà ở cho cán bộ công chức tòa án, biên chế cho tòa cấp cao do đặc thù khối lượng công việc lớn. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo tại TP.HCM thay vì cán bộ tòa phải ra Hà Nội học.

Thư ký quý hơn thẩm phán, đâu cũng kêu thiếu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trí Tuệ phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: ĐAN THUẦN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Trí Tuệ biểu dương những kết quả ấn tượng mà TAND cấp cao tại TP.HCM đạt được dù qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh COVID-19, án tăng, biên chế không ổn định.

Nói về biên chế ngành tòa án, ông Tuệ cho biết năm 2012 ngành được phân bổ 15.237 biên chế theo số lượng án khoảng 600.000 nhưng đến nay lượng án gấp đôi, trong khi biên chế được yêu cầu giảm hơn 10%.

"Qua thực tiễn thì Bộ Chính trị đồng ý giữ lại toàn bộ biên chế được phân bổ năm 2012. Trong số 10% đó, tới đây sẽ phân bổ cho các chức danh khác, chủ yếu là thư ký. Nhìn đâu cũng kêu là thiếu thư ký, thư ký quý hơn thẩm phán... đó là thực tiễn", ông Tuệ chia sẻ.

Theo báo cáo tóm tắt tại hội nghị, về công tác xét xử, tổng số vụ án TAND cấp cao tại TP.HCM đã thụ lý năm 2022 là 3.783 vụ, tăng 532 vụ so với năm 2021; đã giải quyết 3.038 vụ, tăng 1.285 vụ so với năm 2021, tỉ lệ giải quyết đạt 80,31%, tăng 26,39% so với năm 2021; còn lại 745 vụ, giảm 753 vụ so với năm 2021.

Nhìn chung, số lượng án thụ lý năm 2022 tăng nhiều so với năm 2021, tỉ lệ giải quyết nhiều loại án chưa đạt chỉ tiêu nhưng tỉ lệ giải quyết chung đã tăng cao hơn so với các năm 2021, 2020; nhất là tỉ lệ giải quyết án hành chính đạt 83,92%, vượt cao so với chỉ tiêu được giao (65%).

Công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; công tác xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính về cơ bản đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về tố tụng và nội dung.

Ông Lại Văn Trình làm phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM Ông Lại Văn Trình làm phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM

TTO - Ông Lại Văn Trình - phó chánh án TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng - vừa được TAND tối cao điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên