
"Giang hồ mạng" Khánh Sky đến nhà Vua Quạt livestream, có những lời lẽ đe dọa, thách thức - Ảnh cắt từ clip
Ngày 31-7, trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, một lãnh đạo xã Tam Giang (Bắc Ninh) cho biết Công an xã Tam Giang đã mời "giang hồ mạng" Khánh Sky (tên thật Nguyễn Văn Hợi) lên làm việc sau vụ người này đến nhà TikToker Vua Quạt (tên thật Trần Đình Tiệp) livestream chửi bới, thách thức.
Công an xác minh vụ Khánh Sky đến nhà người khác livestream chửi bới, thách thức
"Ngay trong tối 30-7, Công an xã Tam Giang đã mời Nguyễn Văn Hợi đến trụ sở làm việc để xác minh các vấn đề liên quan đến vụ việc", vị lãnh đạo xã thông tin.
Trước đó, ngày 30-7, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh "giang hồ mạng" Khánh Sky (tên thật Nguyễn Văn Hợi) cùng một số người đến nhà TikToker Vua Quạt (tên thật Trần Đình Tiệp) tại tỉnh Bắc Ninh để livestream, có những lời lẽ đe dọa, thách thức.
Theo nội dung clip livestream ngày 29-7, Khánh Sky cho biết đang có mặt tại xưởng của Vua Quạt. Trong lúc livestream, người này liên tục có lời lẽ chửi bới, đe dọa, thách thức Vua Quạt.
Đáng chú ý, trong buổi livestream, Khánh Sky còn buông lời thách thức: "Cùng lắm đi tù, sao phải sợ".
Quá trình Khánh Sky livestream đã thu hút hàng nghìn người xem trực tiếp.
Sau khi các đoạn livestream được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của Khánh Sky, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm.
Tối 30-7, Khánh Sky đăng tải một đoạn clip trên trang Facebook cá nhân, gửi lời xin lỗi "các bác lãnh đạo các cấp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh" vì đã "làm ra các việc hơi quá, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục", đồng thời cho rằng "sự việc chưa đến mức đập phá hay làm gì ai".
Khánh Sky (34 tuổi, quê Hưng Yên) là một "giang hồ mạng", nổi lên nhờ các video livestream chửi bới, thách thức giang hồ mạng khác.
Cần mạnh tay xử lý nghiêm hành vi livestream chửi bới, đe dọa trên mạng

Luật sư Nguyễn Đại Hải - Ảnh: Luật sư cung cấp
Liên quan đến các vấn đề pháp lý trong vụ việc trên, trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, luật sư Nguyễn Đại Hải (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng hành vi nêu trên của Khánh Sky có thể xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tính chất mức độ của sự việc, hậu quả gây ra.
Hành vi chửi bới, thách thức, đe dọa, gây áp lực người khác có thể bị xử lý hình sự về tội "làm nhục người khác" quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự.
Được biết khi Khánh Sky livestream phát ngôn bằng những lời lẽ như chửi bới, thách thức…và có số lượt view, lượt xem trực tiếp lên đến hàng nghìn người.
Hành vi này đã gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh, an toàn xã hội, có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được.
Vì vậy, hành vi đó cũng có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Tuy nhiên, việc có phạm tội hình sự hay không thì phải được cơ quan điều tra làm rõ trong thời gian tới.
"Tôi cho rằng đối với những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội thì phải có những hành động, phát ngôn chuẩn mực trên mạng xã hội vì mỗi phát ngôn, mỗi quyết định có sức lan truyền rất mạnh mẽ nên với những phát ngôn không đúng chuẩn mực ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, an ninh trật tự xã hội.
Vì vậy, Cơ quan điều tra, Cơ quan An ninh phải mạnh tay xử lý nghiêm các hành vi livestream chửi bới, đe dọa để trên không gian mạng để chúng ta có môi trường mạng trong sạch và để loại bỏ những thông tin xấu, độc hại ảnh hưởng đến đời sống, văn hóa, chính trị, an ninh an toàn xã hội", luật sư Hải nêu quan điểm.
Đến nhà livestream chửi bới, đe dọa người khác có thể đối mặt những chế tài pháp lý nào?

Luật sư Trần Thị Thanh Lam - Ảnh: Luật sư cung cấp
Luật sư Trần Thị Thanh Lam (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng việc xử lý đối với hành vi đến nhà người khác để livestream chửi bới, đe dọa, quấy rối, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt bình thường của người khác phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả xảy ra và các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình xác minh vụ việc.
Đối với hành vi sử dụng mạng xã hội để livestream phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.
Đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo quy định.
Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự thì tùy thuộc tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ việc, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một hoặc nhiều tội danh tương ứng.
Đối với hành vi tụ tập đông người, hò hét hoặc có các hành vi khác gây mất trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.
Nếu nội dung phát ngôn trên livestream có tính chất xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác.
Trường hợp người thực hiện hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống.
Ngoài ra, trường hợp người thực hiện hành vi lợi dụng việc livestream để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
"Việc một hành vi cụ thể bị xử phạt vi phạm hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự phải căn cứ vào kết quả xác minh vụ việc, các tài liệu, chứng cứ thu thập được và quy định của pháp luật", luật sư Thanh Lam nhấn mạnh.
Nguy cơ tạo hiệu ứng bắt chước trong giới trẻ
Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng việc một người chủ động tìm đến nhà hoặc nơi làm việc của người khác, livestream chửi bới, thách thức, đe dọa, gây áp lực không còn là câu chuyện khẩu chiến trên mạng đơn thuần.
Luật sư Hà cho hay tùy tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự.
"Khi nội dung chửi bới, đe dọa, thách thức càng gây sốc lại càng được thưởng bằng lượt xem, lượt theo dõi và sự nổi tiếng, một bộ phận giới trẻ có thể hình thành nhận thức lệch rằng sự hung hăng, dùng đám đông gây áp lực, coi thường pháp luật cũng là một cách tạo ảnh hưởng trên mạng.
Nguy hiểm hơn là hiệu ứng bắt chước. Một người thấy hành vi lệch chuẩn đem lại hàng trăm nghìn lượt xem thì người khác có thể tái diễn, thậm chí đẩy hành vi đi xa hơn để giành sự chú ý", luật sư nêu quan điểm.
Theo luật sư Hà, việc cơ quan chức năng xử lý những vụ việc như vậy không chỉ nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai cá nhân mà còn có ý nghĩa phòng ngừa chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận