23/12/2022 20:18 GMT+7

‘Vũ điệu gió’ của 15 nước trên biển Ninh Thuận

DUY NGỌC
DUY NGỌC

Chiều 23-12, Festival lướt ván diều quốc tế 2022 tại Ninh Thuận diễn ra với gần 100 vận động viên đến từ 15 nước như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc... tham gia biểu diễn những “vũ điệu gió” trên biển đầy ấn tượng.

‘Vũ điệu gió’ của 15 nước trên biển Ninh Thuận - Ảnh 1.

Festival lướt ván diều quốc tế 2022 thu hút nhiều vận động viên nước ngoài tham gia - Ảnh: DUY NGỌC

Ban tổ chức cho biết Festival lướt ván diều quốc tế năm 2022 có gần 100 "ván thủ" trong nước và quốc tế tham gia. Cánh diều của các vận động viên đã vẽ nên bức tranh đầy sắc màu, sôi động trên vùng biển thuộc thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải).

Những "vũ điệu gió" từ cánh diều sặc sỡ, những cú san-tô nghệ thuật nhào lộn giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển vừa mềm mại, khéo léo làm hàng nghìn du khách và người dân Ninh Thuận thích thú.

Anh Phạm Ngọc An, khách du lịch đến từ TP.HCM, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến tham dự Festival lướt ván diều quốc tế tại Ninh Thuận. Đến đây tận mắt thấy các vận động viên chuyên nghiệp lướt trên sóng rồi có những pha bay vút lên cao rất ấn tượng. Tôi nghĩ những sự kiện như thế này nên được duy trì để thu hút khách du lịch đến biển Mỹ Hòa nói riêng và Ninh Thuận nói chung".

‘Vũ điệu gió’ của 15 nước trên biển Ninh Thuận - Ảnh 2.

Những pha bay vút lên cao của các "ván thủ" làm nhiều du khách thấy thích thú - Ảnh: DUY NGỌC

Kết thúc buổi biểu diễn, ban tổ chức đã trao giải nhất cho vận động viên người Nga Chudinovs Kikh; giải nhì thuộc về vận động viên Việt Nam Lại Hoàng Phú; vận động viên người Kazakhstan Mik Hail đoạt giải ba và giải khuyến khích thuộc về vận động viên Phạm Đức Hải Đăng (Việt Nam).

Vận động viên người Nga Chudinovs Kikh cho biết vùng biển Mỹ Hòa có điều kiện gió rất lý tưởng, sóng biển hay độ sâu vô cùng an toàn cho các vận động viên khi tham gia lướt ván diều. 

‘Vũ điệu gió’ của 15 nước trên biển Ninh Thuận - Ảnh 3.

Nhiều vận động viên thích thú lướt trên những ngọn sóng tại vùng biển Mỹ Hòa - Ảnh: DUY NGỌC

Ninh Thuận có lượng gió lớn nhất nước, toàn tỉnh có 14 vùng gió tiềm năng, tập trung ở các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước, với tốc độ gió trung bình ở độ cao 65m đạt 7,25m/giây.

Đặc biệt, Mỹ Hòa là một bãi biển đẹp có địa hình độc đáo, chiều dài bờ biển khoảng 5km. Đây là vùng biển xanh, có tốc độ gió cao, thuận lợi cho hoạt động lướt ván diều.

‘Vũ điệu gió’ của 15 nước trên biển Ninh Thuận - Ảnh 4.

Những cánh diều đa sắc trên biển Mỹ Hòa tạo nên bức tranh sống động - Ảnh: DUY NGỌC

‘Vũ điệu gió’ của 15 nước trên biển Ninh Thuận - Ảnh 5.

Vận động viên nước ngoài hào hứng tham gia Festival lướt ván diều quốc tế 2022 tại Ninh Thuận - Ảnh: DUY NGỌC

Mãn nhãn đoàn xe cổ đủ màu sắc tại Phan Rang ngày hội lướt ván diều quốc tế Mãn nhãn đoàn xe cổ đủ màu sắc tại Phan Rang ngày hội lướt ván diều quốc tế

Ngày 22-12, lần đầu tiên, đoàn xe cổ gần 50 chiếc diễu hành qua nhiều tuyến đường lớn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

DUY NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên