12/12/2022 12:52 GMT+7

15 nước tham gia Tuần lễ lướt ván diều quốc tế tại Ninh Chữ

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Có 70 vận động viên đến từ 15 nước như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore... sẽ tham gia Tuần lễ lướt ván diều quốc tế tại Ninh Chữ (tỉnh Ninh Thuận), góp phần kích cầu du lịch cho huyện Ninh Hải.

15 nước tham gia Tuần lễ lướt ván diều quốc tế tại Ninh Chữ - Ảnh 1.

Ông Trần Minh Thái - chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (đứng) - thông tin về các hoạt động hấp dẫn tại Tuần lễ lướt ván diều quốc tế - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 12-12, tại trụ sở văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM, UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận công bố thông tin Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022.

Sự kiện được diễn ra từ ngày 16 đến 25-12 với nhiều hoạt động, đặc biệt là Festival lướt ván diều quốc tế Sailing Bay Ninh Chữ.

15 nước tham gia Tuần lễ lướt ván diều quốc tế tại Ninh Chữ - Ảnh 2.

Nhiều vận động viên nước ngoài tham gia Festival ván diều Ninh Chữ 2019 - Ảnh: MINH CHIẾN

Festival lướt ván diều quốc tế Sailing Bay Ninh Chữ sẽ diễn ra chiều 23-12, tại khu lướt ván diều Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Hoạt động này thu hút 70 vận động viên đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore…

Ông Nguyễn Văn Hòa - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận - lý giải lý do chọn tổ chức lễ hội lướt ván diều quốc tế tại khu lướt ván diều Mỹ Hòa vì bãi biển này có nhiều điều kiện thuận lợi, lượng gió ổn định quanh năm. Tỉnh Ninh Thuận cũng đã có quy hoạch tổng thể vùng biển Mỹ Hòa thành nơi tổ chức thường xuyên các hoạt động lướt ván diều.

Dịp này, ban tổ chức còn tổ chức chuỗi hoạt động như: giải đua thuyền trên Đầm Nại, giải bóng chuyền nữ bãi biển, giải việt dã chạy qua cung đường ven biển đẹp nhất của tỉnh và Việt Nam,  Lễ hội hoa mai vàng Vĩnh Hy giới thiệu loài hoa mai 8 cánh đặc trưng của tỉnh...

Bên cạnh đó, hằng đêm còn có chương trình nghệ thuật đường phố, văn hóa ẩm thực, lễ hội hóa trang… cùng sự tham gia biểu diễn của các văn nghệ sĩ như Trọng Tấn, Nguyễn Phi Hùng, Trương Thùy Dương, Vy Hoa, Ngô Thái Bảo...

Ông Trần Quốc Nam - chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - cho biết lãnh đạo tỉnh chọn Ninh Hải là địa phương tổ chức thí điểm đầu tiên, để rút kinh nghiệm và triển khai tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa ở các địa phương khác trong thời gian tới, góp phần kích cầu du lịch.

Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch huyện Ninh Hải năm 2022 sẽ diễn ra tối 22-12, tại công viên biển Ninh Chữ.

Ninh Chữ - điểm đến của lướt ván diều quốc tế Ninh Chữ - điểm đến của lướt ván diều quốc tế

TTO - Ninh Chữ (Ninh Thuận) đang là thỏi nam châm thu hút những người đam mê lướt ván diều trong và ngoài nước.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên