28/02/2023 20:35 GMT+7

Vụ đánh tài xế không chịu dừng trên cao tốc: Người hành hung đã xin lỗi và bồi thường

Tối 28-2, Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay trong chiều cùng ngày, tài xế hãng xe Bình Minh Bus và nhóm người hành hung tài xế đã đến làm việc, phía người hành hung nhận ra lỗi sai và bồi thường cho tài xế.

Vụ đánh tài xế không chịu dừng trên cao tốc: Người hành hung đã xin lỗi và bồi thường - Ảnh 1.

Tài xế ôm mặt sau khi bị đánh - Ảnh cắt từ video

Sau buổi làm việc, bị hại là anh Trương Hữu Anh Vũ (trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) đã rút đơn không đề nghị khởi tố và đề nghị đền bù tiền thuốc điều trị là 500.000 đồng và tiền công nghỉ ở nhà không đi làm được là 9 triệu rưỡi (tổng cộng 10 triệu).

Phía Công an phường Phước Hải đang đề xuất với lãnh đạo Công an thành phố để xử lý những người hành hung tài xế.

Đại diện nhà xe Bình Minh Bus cũng cho hay phía nhà xe có trao đổi với tài xế, khi nữ hành khách và nhóm người đánh tài xế xin lỗi và có mức đền bù thỏa đáng cho tài xế thì mới làm đơn bãi nại.

"Chiều nay phía nữ hành khách và người đánh tài xế đã xin lỗi tài xế và đền bù thỏa thuận, họ cũng đã nhận ra lỗi sai của mình. Phía nhà xe, tài xế cũng chỉ cần xin lỗi và thái độ biết hối lỗi của họ, để khép lại vụ việc", đại diện nhà xe nói.

Trước đó sau khi nhận tin báo của anh Trương Hữu Anh Vũ là tài xế xe khách giường nằm chạy tuyến TP.HCM - Nha Trang của hãng Bình Minh Bus về việc anh bị đánh vào rạng sáng 17-2, tại cây xăng đường Tố Hữu, cơ quan công an đã tập trung xác minh vụ việc.

Trong ngày 23-2, Công an phường Phước Hải đã lấy lời khai đối với Nguyễn Trung Tín (30 tuổi, trú phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) và nữ hành khách Trần Mỹ Hân (20 tuổi, trú phường Phước Tân, TP Nha Trang). Theo đó, khoảng 22h ngày 16-2, nữ hành khách lên xe khách giường nằm biển số 51B-3405 do tài xế Vũ điều khiển đi từ TP.HCM về Nha Trang.

Khi xe đang đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì Hân bị đau bụng và nói tài xế dừng xe lại để đi vệ sinh. Tài xế giải thích không dừng được do đang đi trên cao tốc và nói ráng đợi đến đường tránh để dừng xe. Khi đến đường tránh, tài xế đã dừng xe nhưng nữ hành khách không đi vệ sinh vì sợ đêm tối. Sau đó anh Vũ cho xe chạy tiếp đến cây xăng thì tấp vào để hành khách đi vệ sinh.

Đến khoảng 4h ngày 17-2, khi xe gần về đến Nha Trang thì Hân có gọi điện cho Tín kể lại sự việc và nhờ Tín đến khu vực cây xăng trên đường Tố Hữu để đón mình. Tín rủ thêm một thanh niên đi cùng rồi khi xe khách vừa đến nơi, hai người này leo lên xe đánh tài xế, cảnh cáo rồi chở Hân về. Toàn bộ sự việc được camera trong xe ghi lại, đưa lên mạng xã hội. Nhà xe sau đó cũng gửi đơn tố giác tới công an.

Cơ quan chức năng xác định vì tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Vũ không quá 11% nên không khởi tố hình sự, mà chỉ xử lý hành chính.

Đánh tài xế sau khi nữ hành khách yêu cầu xe dừng trên cao tốc đi vệ sinh bất thànhĐánh tài xế sau khi nữ hành khách yêu cầu xe dừng trên cao tốc đi vệ sinh bất thành

Sáng 22-2, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết Công an phường Phước Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của nhà xe Bình Minh Bus (TP.HCM) về việc đánh tài xế sau khi nữ hành khách yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên