02/09/2019 19:57 GMT+7

Vụ chém lìa tay vì mâu thuẫn: Tỉ lệ thương tích 40%, tạm giữ hai nghi phạm

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an quận 3, TP.HCM đã có kết quả tỉ lệ thương tích và tạm giữ hai nghi phạm liên quan vụ người đàn ông bị chém gần lìa tay trên đường Cao Thắng.

Vụ chém lìa tay vì mâu thuẫn: Tỉ lệ thương tích 40%, tạm giữ hai nghi phạm - Ảnh 1.

Lê Ngọc Hùng, Lê Tuấn Anh tại cơ quan điều tra - Ảnh do công an cung cấp

Ngày 2-9, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lê Ngọc Hùng (còn gọi Hùng Cải, 45 tuổi) và Lê Tuấn Anh (18 tuổi, cùng ngụ quận 3) để điều tra.

Nạn nhân bị chém gần lìa tay là ông Nguyễn Hữu Sang, 47 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM. Ông Sang bán nước sâm trước hẻm 162 Cao Thắng, phường 11, quận 10 (gần nhà ông Sang).

Ngoài nghi phạm Hùng, Tuấn Anh bị tạm giữ, cơ quan điều tra xác định thêm 4 người liên quan gồm: Phạm Phong Trung (37 tuổi, còn gọi Trung Anh), Phạm Phong Quang (35 tuổi, còn gọi Trung Em, em ruột Trung Anh), Vũ Thanh Long (35 tuổi, cùng ngụ quận 3) và một người chưa rõ lai lịch.

Theo Công an quận 3, trước đó khoảng 12h trưa 28-8, vợ chồng Trung Anh, Trung Em đi xe máy đến chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường 1, quận 3) nhậu với Lê Ngọc Hùng và một số người bạn.

Đến 14h cùng ngày, tan cuộc nhậu, cả nhóm ra về. Trung Anh chở vợ đi mua nước trước hẻm 162 Cao Thắng thì gặp ông Sang bán nước.

Khi hỏi mua nước, giữa Trung Anh và ông Sang xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Ông Sang cầm ly ném Trung Anh và lấy dao đe dọa. Sau đó hai bên thách thức, Trung Anh chở vợ quay lại chung cư Nguyễn Thiện Thuật.

Vụ chém lìa tay vì mâu thuẫn: Tỉ lệ thương tích 40%, tạm giữ hai nghi phạm - Ảnh 2.

Trung Anh và Trung Em rượt chém ông Sang trên đường Cao Thắng - Ảnh do công an cung cấp

Tại đây, Trung Anh gặp Hùng, Tuấn Anh và kể lại chuyện mâu thuẫn trên. Trung Anh gọi cho Trung Em (đang trên đường về nhà) quay lại chung cư, và gọi Long, bảo Long mang hung khí đến.

Khi cả nhóm đi đến đường Cao Thắng (quận 3), Trung Anh, Trung Em phát hiện ông Sang chạy xe trên đường Cao Thắng (hướng đường Điện Biên Phủ về Nguyễn Đình Chiểu) nên đuổi theo chặn đầu.

Khi tới trước số 82 Cao Thắng, ông Sang dừng xe lại. Ông Sang lấy trong người ra một cây dao (dạng mã tấu dài khoảng 60cm), Trung Anh và Trung Em cũng lấy dao (dạng mã tấu dài khoảng 60cm) tấn công ông Sang.

Vụ chém lìa tay vì mâu thuẫn: Tỉ lệ thương tích 40%, tạm giữ hai nghi phạm - Ảnh 3.

Trung Anh, Trung Em và Vũ Thanh Long - Ảnh do công an cung cấp

Trung Em chém trúng tay trái ông Sang. Gây án xong, nhóm của Trung Anh lên xe máy tẩu thoát. Sau đó, người dân đưa ông Sang đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng gần như bị đứt lìa cánh tay trá, mất máu nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an quận 3 trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích của ông Sang. Kết quả cho thấy nạn nhân bị đứt gần lìa 1/3 dưới cẳng tay trái, tỉ lệ thương tích 40%, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Bị chém lìa tay chỉ vì mâu thuẫn khi mua nước uống, thách thức đánh nhau Bị chém lìa tay chỉ vì mâu thuẫn khi mua nước uống, thách thức đánh nhau

TTO - Qua xác minh ban đầu, Công an quận 3, TP.HCM nhận định nguyên nhân người đàn ông bị chém lìa tay trên đường Cao Thắng là do mâu thuẫn từ việc mua nước uống rồi thách thức đánh nhau.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên