30/08/2019 10:22 GMT+7

Bị chém lìa tay chỉ vì mâu thuẫn khi mua nước uống, thách thức đánh nhau

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Qua xác minh ban đầu, Công an quận 3, TP.HCM nhận định nguyên nhân người đàn ông bị chém lìa tay trên đường Cao Thắng là do mâu thuẫn từ việc mua nước uống rồi thách thức đánh nhau.

Bị chém lìa tay chỉ vì mâu thuẫn khi mua nước uống, thách thức đánh nhau - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ chém đứt lìa tay - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 30-8, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Công an quận 3, TP.HCM đã xác định nhóm người liên quan chém lìa tay một người đàn ông trên đường Cao Thắng (phường 4, quận 3) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Người đàn ông bị chém lìa tay tên Nguyễn Hữu Sang, 47 tuổi, ngụ phường 11, ngụ quận 10, TP.HCM. Ông Sang làm nghề bán nước sâm trước hẻm 162 Cao Thắng, phường 11, quận 10.

Bước đầu xác định nhóm người liên quan chém lìa tay ông Sang gồm: Phạm Phong Trung (37 tuổi, còn gọi Trung Anh), Phạm Phong Quang (35 tuổi, còn gọi Trung Em, em ruột Trung Anh), Vũ Thanh Long (35 tuổi), Lê Tuấn Anh (18 tuổi) đều ngụ quận 3 và một người chưa rõ lai lịch.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 28-8, khi ông Sang đang bán nước sâm trước hẻm 162 Cao Thắng (gần nhà) thì Trung Anh lái xe tay ga chở vợ đến hỏi mua nước uống.

Trong quá trình hỏi mua nước, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, thách thức đánh nhau. Vợ chồng Trung Anh lên xe máy bỏ đi, ông Sang cũng vào nhà lấy xe máy rời khỏi chỗ bán nước.

Sau đó, Trung Anh về một chung cư ở phường 1, quận 3 "gom quân" gồm: Trung Em, Tuấn Anh, Long và một người chưa rõ lai lịch. Qua bàn bạc, nhóm 5 người đi trên 3 xe máy, có mang theo hung khí để tìm đánh ông Sang.

Khoảng 15h30, hai bên gặp nhau tại khu vực trước số 82 Cao Thắng (phường 4, quận 3), ông Sang chạy xe máy phía trước, nhóm Trung Anh chạy xe máy phía sau. Lúc này, ông Sang chạy trước rút dao, vung dao lại nhóm Trung Anh.

Hai anh em Trung Anh và Trung Em xuống xe, cầm dao (giống mã tấu) rượt chém ông Sang. Ông Sang cũng bỏ xe, tay cầm dao chạy bộ băng qua bên kia đường nhưng ra đến giữa đường thì bị chém trúng cánh tay trái té xuống.

Gây án xong, nhóm Trung Anh lên xe máy tẩu thoát. Người dân đưa ông Sang đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng gần như bị đứt lìa cánh tay trái, người mơ màng, mất máu nghiêm trọng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 3 nhanh chóng triển khai công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời khai.

Công an quận 3 đã làm việc một số người liên quan, tiếp tục công tác truy xét, truy bắt và vận động những người còn lại ra đầu thú hưởng khoan hồng, sớm làm rõ vụ việc.

Một người đàn ông bị chém lìa tay trên đường phố TP.HCM Một người đàn ông bị chém lìa tay trên đường phố TP.HCM

TTO - Một người đàn ông bị nhóm người dùng hung khí chém lìa tay trên đường Cao Thắng (Q.3, TP.HCM), mất rất nhiều máu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên