
Căn hộ chung cư ở TP.HCM bị cháy lớn khiến 2 trong 3 mẹ con tử vong - Ảnh cắt từ clip
Ngày 27-1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết bé L.N.L.D. (9 tuổi) nhập viện trong vụ cháy lớn căn hộ chung cư ở phường Long Trường (TP.HCM) đã không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Trước đó ngày 24-1, bé D. được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng bỏng lửa nặng, suy hô hấp nghiêm trọng.
Bệnh nhi bị ngưng tim do thiếu oxy não kéo dài, phải thở máy và điều trị tích cực. Tuy nhiên do tổn thương quá nặng, bé đã không qua khỏi.
Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng xác nhận chị N.T.L. (32 tuổi, mẹ của bé) đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực tại khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình của bệnh viện.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân duy trì được nhịp tim nhưng chức năng não không còn.
Hiện bé gái 6 tuổi là người sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn. Bé đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Thời điểm nhập viện, bé bị bỏng khoảng 35% cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đang lọc máu, thở máy và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bệnh nhi.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, ngày 24-1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận cấp cứu ban đầu các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường, TP.HCM). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Theo đó khoảng 3h30 sáng, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn hộ chung cư Ehome S. Thời điểm này có 3 mẹ con trong căn hộ. Đám cháy bùng phát mạnh, lửa đỏ rực bao trùm căn hộ. Chuông báo cháy vang lên khiến nhiều cư dân hốt hoảng chạy ra ngoài.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, cứu 3 người đưa xuống đất, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận 3 mẹ con bị suy hô hấp do ngạt khói, gồm: chị N.T.L. (32 tuổi) và 2 con gái L.T.N. (6 tuổi), L.N.L.D. (9 tuổi).
Bé N. bị bỏng diện tích khoảng 20% từ đùi kéo xuống bàn chân. Các bác sĩ xử trí vết thương cho bé, đặt nội khí quản thở máy và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.
Bé D. bị ngưng tim ngưng thở, diện tích bỏng khoảng 6% độ 2. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi, sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Trong khi đó người mẹ bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, diện tích bỏng khoảng 19% ở tay và chân, theo dõi bỏng hô hấp.
Nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở ngoại viện, hồi sinh tim phổi thành công, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận