
Lượng bùn phun trào vào ngày 17-4 đã ít hơn so với ban đầu - Ảnh: UBND xã Xuân Sơn Nam cung cấp
Tối 17-4, ông Huỳnh Ngọc Lâm - chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Nam - cho biết đến hôm nay, lượng bùn phun trào từ miệng hố vẫn còn xảy ra nhưng với tốc độ chậm, ngắt quãng, không nhiều như những ngày đầu.
Lượng bùn trào từ miệng hố rộng hơn 6m, chiều cao cũng tăng hơn so với những ngày đầu do lớp bùn mới tràn lên trên lớp bùn cũ. Lực lượng dân quân vẫn túc trực bảo vệ hiện trường đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo ông Trần Quốc Huy - phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, sau kết luận ban đầu của cơ quan chuyên môn, huyện đang đợi kết luận chuyên sâu xem đây có phải là bùn khoáng hay không.
Trong khi đó ông Nguyễn Thái Hòa - phó giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Yên - nói rằng vụ bùn phun trào không có dấu hiệu nguy hiểm đến người dân, việc sản xuất.. và đã xác định nguyên nhân đây là hiện tượng tự nhiên.
"Hiện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đang phân tích mẫu. Sở cũng đang chờ kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn", ông Hòa nói.

Khu vực bùn phun trào ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên - Ảnh: MINH CHIẾN
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, hiện tượng bùn phun trào xảy ra trên ruộng trồng sắn từ chiều tối 6-4.
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung khảo sát và báo cáo bùn trào ra do các hoạt động kiến tạo dọc đứt gãy kéo dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận