
Cuộc bầu trưởng thôn Hồng Sơn bị phản ứng vì người trúng cử có hành vi gian lận, bôi nhọ người cùng ứng cử - Ảnh: Q.NAM
Ngày 23-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản chuyển đơn của công dân đến UBND xã Trường Sơn để kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, liên quan đến những lùm xùm trong công tác bầu cử trưởng thôn tại địa phương này.
Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Trường Sơn kiểm tra, xử lý đúng quy định pháp luật đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân thôn Hồng Sơn về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự và gian lận, vi phạm quy định về bầu cử.
UBND tỉnh yêu cầu chính quyền xã phải trả lời cho các công dân đứng đơn và có báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 30-3-2026.
Việc UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền xã Trường Sơn kiểm tra, xử lý là động thái sau khi tỉnh này nhận được đồng thời hai đơn thư tố cáo hành vi vu khống, xúc phạm danh dự và gian lận, vi phạm quy định về bầu cử của ông Nguyễn Tiến D., người vừa trúng cử chức danh Trưởng thôn Hồng Sơn.
Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngay trước cuộc bầu cử trưởng thôn Hồng Sơn (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) được tổ chức cuối tháng 10-2025, ông Nguyễn Tiến D., một trong hai ứng viên, đã tung tin đồn thất thiệt về việc người còn lại cùng tham gia ứng cử có quan hệ bất chính với một chủ doanh nghiệp tại địa phương.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trường Sơn sau đó đã vào cuộc và xác định những thông tin người này đưa ra là bịa đặt. "Việc ông D. phát ngôn không đúng sự thật, không có căn cứ làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác là vi phạm những điều đảng viên không được làm", Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã khẳng định.
Cơ quan này sau đó đã quyết định kỷ luật ông D. bằng hình thức khiển trách. Nhưng kết quả bầu cử vẫn được Chủ tịch UBND xã phê duyệt.
Việc công nhận này vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều hộ dân trong thôn. Các hộ dân cho rằng kết quả này không khách quan, thiếu tính dân chủ và vi phạm nghiêm trọng quy trình bầu cử tại cơ sở.
Luật sư Đặng Quang Linh, Văn phòng luật Linh Đặng (Quảng Trị), nhận định hành vi "bôi nhọ đối thủ" để giành lợi thế trong bầu cử trưởng thôn là vi phạm nghiêm trọng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
"Việc dùng các thủ đoạn gian lận, vu khống nhằm làm sai lệch kết quả bầu cử là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu xác định có vi phạm, kết quả bầu cử trưởng thôn Hồng Sơn hoàn toàn có thể bị hủy bỏ theo quy định tại Nghị định 59/2023/NĐ-CP", luật sư Linh phân tích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận