11/06/2020 09:00 GMT+7

Vpop hè 2020: Pop ballad vẫn giữ ‘ngôi vương’?

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Khi dịch bệnh đã được kiểm soát cũng là lúc hàng loạt ca sĩ trở lại với âm nhạc, cùng tạo nên một mùa hè sôi động cho Vpop trong mùa hè này.

Vpop hè 2020: Pop ballad vẫn giữ ‘ngôi vương’? - Ảnh 1.

Sợ rằng em biết anh còn yêu em của Juun Đăng Dũng là ca khúc có lượt stream cao trong top 10 BXH hàng tuần trên NhacCuaTui - Ảnh: Facebook

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động văn hoá và giải trí tạm dừng khiến thị trường âm nhạc trong nước có phần thay đổi.

Nếu như những năm trước, mùa hè là giai đoạn nghệ sĩ thường ra mắt các sản phẩm âm nhạc trẻ trung, sôi động thì năm nay lại phần lớn là các ca khúc thuộc thể loại Pop ballad. Phía nghệ sĩ là vậy và phía lựa chọn của khán giả cũng cho thấy ưu thế thuộc về thể loại này.

Theo số liệu streaming trên NhacCuaTui, những ngày bước vào đầu hè, khán giả trong nước ưa chuộng nghe những ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm như Sợ rằng em biết anh còn yêu em (Juun Đăng Dũng), Hoa nở không màu (Hoài Lâm), Sẽ có một ngày (Nắng), Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại (Nguyễn Trần Trung Quân)… với lượt streaming trung bình luôn trên 30 nghìn.

Ngay cả ca khúc Chân ái - top 1 liên tiếp 11 tuần trên bảng xếp hạng - được Châu Đăng Khoa "đo ni đóng giày" cho giọng hát của Orange, thuộc thể loại R&B/Hiphop nhưng hơi hướng giai điệu của thể loại nhạc Pop vẫn khá rõ nét ở sản phẩm này.

Vpop hè 2020: Pop ballad vẫn giữ ‘ngôi vương’? - Ảnh 2.

Những "món ăn" được NhacCuaTui gửi đến khán giả những ngày đầu mùa hè - Ảnh chụp màn hình

Trong đó, ca khúc của Juun Đăng Dũng có lượt stream cao, duy trì nhiều tuần. Những sản phẩm như Cố giang tình (X2X), Anh thanh niên (HuyR), Tomorrow (Vũ Cát Tường), Em có nghe (Kha)… có lượt streaming thấp hơn, tuy nhiên lại lọt vào BXH từ sớm sau khi ra mắt.

Để khắc phục những ảnh hưởng mà đại dịch COVID-19 để lại trong suốt nửa đầu năm 2020, nhiều nghệ sĩ như Bích Phương, Hòa Minzy, Erik… đã bắt đầu tung ra các sản phẩm mới để hâm nóng lại đường đua Vpop.

Phía nền tảng âm nhạc như NhacCuaTui cũng sáng tạo những playlist nhạc với đa dạng thể loại, chủ đề, phong cách để phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả như Lofi Việt - nghe là nghiện, Soái ca nhạc Việt, Vpop nóng lên một chút…

Với sự kết hợp giữa phía nghệ sĩ lẫn nền tảng phát hành âm nhạc, chắc chắn đấu trường Vpop thời gian tới sẽ hấp dẫn hơn. Đó không chỉ là cuộc chiến giữa nghệ sĩ với nhau, mà còn là cuộc chiến của cả phía nền tảng nghe nhạc như NhacCuaTui, Spotify, hay Apple music.

Bên cạnh đó, NhacCuaTui cũng tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện về mặt kĩ thuật và đưa ra 6 tính năng mới, trong đó Lyrics card và Cloud là hai tính năng khá thú vị.

Vpop hè 2020: nhạc pop có còn giữ ‘ngôi vương’? - Ảnh 3.

Lyrics card là tính năng giúp người dùng tạo những tấm hình ý nghĩa với thông điệp từ lời bài hát một cách nhanh chóng, có thể sử dụng hình ảnh có sẵn hoặc hình cá nhân.

Vpop hè 2020: nhạc pop có còn giữ ‘ngôi vương’? - Ảnh 4.

Cloud là tính năng lưu lại những bài hát hoặc playlist yêu thích. Người dùng có thể mở nghe những bài hát yêu thích từ bất kì thiết bị nào từ website, TV cho tới ứng dụng trên điện thoại.

Các bài hát sau khi được lưu vào danh sách yêu thích vẫn có thể đồng bộ về để nghe khi không có mạng.

MV "Việt Nam tử tế" dẫn đầu bảng xếp hạng NhacCuaTui MV 'Việt Nam tử tế' dẫn đầu bảng xếp hạng NhacCuaTui

Chưa đầy 5 ngày sau khi ra mắt, MV 'Việt Nam tử tế' đã cán mốc triệu view. Bên cạnh đó, MV này cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng video Việt Nam trên trang NhacCuaTui.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên