12/11/2020 09:49 GMT+7

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Messi và cuộc sống mới ở tuyển Argentina

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tiếp Paraguay trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 diễn ra lúc 7h ngày 13-11, Messi và các đồng đội sẽ có cơ hội đánh bại đối thủ đã làm khổ họ mấy năm gần đây.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Messi và cuộc sống mới ở tuyển Argentina - Ảnh 1.

Lautaro Martinez (trái) ngày càng trở thành đối tác ăn ý với Messi trên hàng công Argentina - Ảnh: Goal.com

Đã qua rồi cái thời Paraguay còn là một đại gia của bóng đá Nam Mỹ. Nhưng Paraguay vẫn giữ được những điểm khó chịu qua lối đá phòng ngự chặt chẽ, va chạm quyết liệt. Trong ba lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2017 đến nay, Argentina không thắng được Paraguay lần nào. Thậm chí, họ còn một lần chịu thất bại ngay trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2018.

Trong tay HLV Eduardo Berizzo, Paraguay càng phát huy lối chơi truyền thống của mình. Sau hai trận ở vòng loại năm nay, với 4 điểm giành được, Paraguay cho thấy mình hoàn toàn đủ khả năng săn vé đến Qatar, dù gần như không sở hữu một ngôi sao thực thụ nào trong đội hình. Liệu sẽ có lần thứ tư liên tiếp tuyển Argentina sẩy chân trước Paraguay?

Thật ra, đây là thời điểm tuyển Argentina lấy lại sự tự tin cao nhất cho người hâm mộ kể từ thất bại ở World Cup 2018. Khi HLV Scaloni được bổ nhiệm, đã có nhiều nghi ngờ hướng về ông - một cựu danh thủ có sự nghiệp không mấy nổi bật và tuổi đời còn rất trẻ. 

Một HLV như vậy liệu có đủ sức dẫn dắt Messi, sẵn sàng đưa ra những thay đổi quan trọng? Nhưng cho đến thời điểm này, Scaloni đang làm khá tốt công việc của mình.

Vị trí thứ 3 ở Copa America 2019 (bị Brazil đánh bại ở bán kết) là một kết quả chấp nhận được với đội bóng đang trong quá trình thay máu. Vài tháng sau đó, Messi và các đồng đội phục thù thành công ở Siêu cúp Nam Mỹ, trước khi bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng hai trận thắng liên tiếp trước Ecuador và Bolivia. 

Trong cả hai trận đấu đó, Argentina xem như hoàn thành vừa đủ chỉ tiêu khi giữ sạch lưới trước Ecuador và vượt qua nỗi sợ độ cao ở Bolivia (nơi thi đấu ở độ cao trên 3.600m, luôn làm khó những cầu thủ yếu sức như Messi).

Dấu ấn đáng kể nhất của Scaloni là tiến trình chuyển giao thế hệ ở tuyển Argentina một năm qua. HLV 42 tuổi này đã thực sự thành công trong việc loại bỏ lứa trụ cột ngoài 30 như Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Ever Banega... 

Tuyển Argentina lúc này chỉ còn sót lại bốn cái tên thuộc thế hệ "8X" là thủ thành Franco Armani, trung vệ Nicolas Otamendi, tiền vệ Di Maria và Messi.

Rất nhiều cầu thủ trẻ đã được HLV Scaloni gọi lên tuyển thời gian qua. Trong đó, có nhiều cái tên nổi bật đủ sức chiếm suất đá chính như Lucas Martinez Quarta (24 tuổi), Gonzalo Montiel (23 tuổi), Exequiel Palacios (22 tuổi), Lo Celso (24 tuổi) và đặc biệt - tiền đạo Lautaro Martinez (23 tuổi). Chân sút của Inter Milan này đã ghi đến 10 bàn chỉ sau 19 lần khoác áo tuyển quốc gia - phong độ gợi nhớ đến chân sút huyền thoại Gabriel Batistuta.

Martinez chơi rất ăn ý với Messi trên hàng công, nhận được rất nhiều lời khen từ người đàn anh. Các CĐV Argentina có lý do để tin rằng sau nhiều năm, Messi cuối cùng cũng tìm được một người đá cặp hiệu quả thực sự ở đội tuyển.

Và điều quan trọng nhất nằm ở Messi. Mười mấy năm qua, người ta luôn cho rằng Barca mới là nơi Messi thực sự thuộc về, nơi anh tìm thấy niềm vui và những đồng đội phù hợp với mình. Nhưng với rất nhiều biến cố xảy ra ở Nou Camp trong khoảng 1 năm qua, nơi đây dường như không còn là nhà của Messi.

Cụ thể, Messi ngày một ưu tiên nhiều hơn cho tuyển quốc gia. Chẳng hạn cuối tuần rồi, anh chủ động muốn ngồi dự bị ở trận gặp Betis để giữ sức cho lượt trận vòng loại World Cup 2022.

Colombia quyết đấu Uruguay

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ là đại chiến giữa Colombia và Uruguay. Hai đại gia của khu vực có khởi đầu không thực sự như ý khi đồng loạt sẩy chân ở vòng 2.

Trong khi Colombia bị Chile cầm hòa 2-2 thì Uruguay thua đậm Ecuador 2-4. Thành tích đối đầu giữa hai đội khá cân bằng khi trong 5 trận gần nhất, mỗi đội thắng 2 và hòa nhau 1 trận.

Video: Hậu vệ Colombia gãy chân ở vòng loại World Cup 2022 Video: Hậu vệ Colombia gãy chân ở vòng loại World Cup 2022

TTO - Hậu vệ tuyển Colombia Santiago Arias chủ động xoạc bóng nhưng lại bị gãy chân kinh hoàng ở trận thắng 3-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ rạng sáng 11-10 (giờ Việt Nam).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên