17/05/2021 09:25 GMT+7

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Không dễ cho ông Park

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không chỉ Malaysia và chủ nhà UAE, ngay cả tuyển Indonesia hết cửa đi tiếp cũng muốn đánh bại đội tuyển VN. Có thể nói, tuyển VN đang đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực giành vé đi tiếp.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Không dễ cho ông Park - Ảnh 1.

Việc Duy Mạnh chưa lấy lại phong độ tốt nhất khiến ông Park lo lắng - Ảnh: HỮU TẤN

Hiểu rõ điều đó, HLV Park Hang Seo phải giải quyết 3 vấn đề của đội tuyển. Đó là cải thiện phong độ cho các trung vệ, chọn người thay Văn Hậu và tìm ra cặp tiền vệ trung tâm ưng ý nhất.

Ông Park có ít trận giao hữu

Trong số 4 đội khách, tuyển Indonesia sẽ sang UAE sớm nhất (ngày 17-5). Tính đến trận đấu đầu tiên với Thái Lan (3-6), Indonesia có 17 ngày để thích nghi với thời tiết. Ngoài ra, họ còn có hai trận giao hữu với Afghanistan (25-5) và Oman (29-5).

Có mặt ở UAE ngày 20-5, tuyển Malaysia có 2 trận giao hữu với Kuwait (23-5) và Bahrain (28-5) để kiểm tra đội hình, đặc biệt là với hai tân binh nhập tịch: tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) và tiền đạo Guilherme de Paula (Brazil). 

Tương tự, Thái Lan sang UAE vào ngày 21-5 và sẽ có hai trận giao hữu với Oman (25-5) và Tajikistan (29-5).

Trong khi đó, chủ nhà UAE cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng với 5 trận đấu giao hữu trong gần 6 tháng qua. 

Ngày 24-5, HLV Bert van Marwijk sẽ có thêm một trận giao hữu với Jordan trước khi bước vào thi đấu chính thức với mục tiêu duy nhất: giành chiến thắng trong 4 trận còn lại để soán ngôi đầu bảng G của VN.

Trong khi đó, ông Park chỉ có đúng một trận giao hữu quốc tế với Jordan vào ngày 31-5 tại UAE nhằm hoàn thiện đội hình trong bối cảnh lực lượng đang có nhiều vấn đề về chấn thương lẫn phong độ. 

Những ngày qua, ông Park chỉ có thể theo dõi và thử nghiệm các phương án qua từng buổi tập. Và trận giao hữu nội bộ sắp tới với đội tuyển U22 VN là bài kiểm tra để ông rà soát lực lượng lần cuối cùng trước khi gút danh sách chính thức.

Những bài toán cần lời giải

Cả hai đối thủ chính của tuyển VN tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là UAE và Malaysia đều triệu tập những chân sút nhập tịch hoặc có gốc nước ngoài. 

UAE có 3 chân sút nhập tịch Fabio de Lima, Caio Canedo (Brazil) và Sebastian Tagliabue (Argentina). Malaysia có tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula (Brazil).

Trong đó, đáng gờm nhất vẫn là hàng công của UAE. Ở trận lượt đi thua 0-1 tại VN, UAE vắng chân sút số 1 Ahmed Mabkhout (bị treo giò). 

Hiện tại, Mabkhout là mối nguy hiểm số 1 cho hàng thủ VN khi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Giải vô địch UAE (25 bàn) cùng 5 bàn trong tổng số 11 bàn thắng của UAE ở 5 trận giao hữu vừa qua. Chưa kể ba chân sút nhập tịch đã hòa nhập khá tốt trong lối chơi.

Nghiên cứu băng hình đối thủ, ông Park từng bày tỏ sự lo lắng về sự nguy hiểm từ các chân sút nhập tịch của UAE và Malaysia do hàng thủ chắc chắn của đội tuyển VN (thủng lưới ít nhất bảng G với 1 bàn sau 5 trận) đang gặp vấn đề về phong độ. 

Theo đó, trong số 3 trung vệ thường được ông Park sử dụng, Duy Mạnh vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất sau chấn thương. Tương tự là Đình Trọng và Việt Anh.

Vị trí thủ môn cũng đang là nỗi lo mới của ông Park. Cụ thể, thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm chưa ra sân một phút nào trong suốt gần 6 tháng qua khi chuyển từ CLB Muangthong United (Thái Lan) sang Cerezo Osaka (Nhật Bản). 

Đó là chưa kể, phương án thay hậu vệ Văn Hậu cũng được cân nhắc cho từng đối thủ cụ thể giữa Hồng Duy, Vũ Văn Thanh và Lê Văn Xuân.

Việc tìm ra cặp tiền vệ trung tâm cho 3 trận quan trọng sắp đến cũng làm ông Park ưu tư không ít. 

Sau khi mất Hùng Dũng (chấn thương) và Tuấn Anh vẫn đang tìm lại phong độ sau chấn thương, ông Park phải thử nghiệm những cầu thủ đánh chặn tốt như Hoàng Đức, Văn Triền, Đức Huy để đá cùng Xuân Trường hoặc Tuấn Anh.

Hai trận bản lề của đội tuyển VN

Tuyển VN đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, 4 trận) và Indonesia (0 điểm). Theo lịch, tuyển VN lần lượt gặp Indonesia (7-6), Malaysia (11-6) và UAE (15-6).

Hai trận đầu tiên có ý nghĩa quyết định với đội tuyển VN nhất là trận đấu với Malaysia. Nếu thắng cả hai trận, VN sẽ có được 17 điểm và nắm quyền tự quyết trước UAE.

Hoàng Đức bị tổn thương xương, phải băng kín bàn chân Hoàng Đức bị tổn thương xương, phải băng kín bàn chân

TTO - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gặp chấn thương trong buổi tập sáng 15-5 và phải tập riêng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên