27/08/2021 08:31 GMT+7

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: Ông Park vẫn bận tâm với tuyến giữa

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hai trận đá tập nội bộ với U22 vào chiều qua (26-8) ít nhiều sẽ giúp HLV Park Hang Seo có lời giải cho bài toán tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, sau khi tiền vệ Minh Vương phải vắng mặt vì chấn thương.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: Ông Park vẫn bận tâm với tuyến giữa - Ảnh 1.

Tuấn Anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Dù thử nghiệm nhiều nhất nhằm tìm ra những cái tên ưng ý ở tuyến giữa trong sơ đồ 3-5-2, nhưng dường như ông Park vẫn chưa thật sự hài lòng.

Từ bài toán tiền vệ trụ...

Không có Hùng Dũng vì chấn thương, ông Park buộc phải thay đổi sơ đồ 3-4-3 thành 3-5-2 nhằm gia tăng quân số và khả năng tranh chấp ở tuyến giữa. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với một tiền vệ trụ và phía trên là hai tiền vệ tấn công.

Đây cũng là sơ đồ ông Park từng áp dụng trong ba trận đấu ở vòng loại thứ 2 tại UAE tháng 6 vừa qua. Nhưng thất bại 2-3 trước chủ nhà UAE cho thấy rõ hạn chế nơi tuyến giữa trong việc tranh chấp dẫn đến mất thế trận. Vì vậy, ông Park phải thử nghiệm nhiều hơn các tiền vệ trung tâm đang có trong tay nhằm chuẩn bị thật tốt cho trận mở màn với Saudi Arabia vào ngày 3-9 tới.

Tuấn Anh là lựa chọn số 1 của ông Park cho vị trí thu hồi bóng và phát động tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nhưng việc anh chưa đạt 100% phong độ sau chấn thương khiến ông Park phải bố trí Xuân Trường, Đức Huy, Lý Công Hoàng Anh cũng như đẩy trung vệ Duy Mạnh lên đá tiền vệ trụ. Điều này nhằm cải thiện khả năng thu hồi bóng ở giữa sân để hỗ trợ hàng phòng ngự.

Nhưng những thử nghiệm đó cũng chưa tạo cảm giác an tâm cho ông Park do Xuân Trường không mạnh về phòng ngự. Đức Huy tranh chấp tốt nhưng cảm giác bóng vẫn chưa trở lại do ít được thi đấu trong thời gian qua. Tiền vệ 22 tuổi Hoàng Anh thì còn non.

Duy Mạnh dù cho thấy sự ổn định ở vị trí tiền vệ trụ với khả năng tranh chấp và phát động tấn công rất tốt nhưng điều này lại khiến hàng thủ VN "mỏng" đi vì khả năng thích ứng của trung vệ Đình Trọng sau thời gian dài chấn thương vẫn là dấu hỏi. Trong khi đó, tân binh Lê Tiến Anh chưa có nhiều thời gian hòa nhập khi mới trở lại sau chấn thương.

... đến bộ đôi tiền vệ tấn công

Một trong những trận đấu tập với U22, ông Park đã bố trí ba tiền vệ trung tâm Xuân Trường (trụ) - Hoàng Đức - Văn Đức. Đây là một trong những phương án của ông Park khi Tuấn Anh không thật sự sung sức. Chỉ có điều, phong độ của Văn Đức tiếp tục là dấu hỏi.

Vắng Công Phượng (vì chuyện gia đình), Minh Vương là một trong những phương án thay thế Văn Đức hoặc Hoàng Đức ở tuyến giữa. Chơi cơ động và sút xa hiệu quả, ở trận thua UAE 2-3, Minh Vương (thay Hoàng Đức ở phút 60) không chỉ giúp tuyến giữa Việt Nam chơi khởi sắc mà còn ghi bàn và góp công trong bàn còn lại của Tiến Linh.

Chỉ tiếc là chấn thương bất ngờ của Minh Vương trong trận đấu tập với U22 Việt Nam hôm 19-8 đã khiến tuyến giữa của ông Park thêm khủng hoảng. Nói vậy bởi Minh Vương xem như phải vắng mặt trong cả hai trận gặp Saudi Arabia (3-9) và Úc (7-9).

Dù vậy, ông Park vẫn còn Quang Hải, Văn Toàn hay tân binh Tuấn Hải có thể đá tốt ở vai trò tiền vệ tấn công. Vấn đề còn lại là ông Park sẽ lựa chọn những cái tên nào để mang sang Saudi Arabia cũng như bố trí đội hình thích hợp.

Nếu không có dịch bệnh, đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu quốc tế với các đối thủ mạnh nhằm kiểm tra các phương án và hoàn thiện đội hình thay vì chỉ đá tập nội bộ 4 trận với U22 Việt Nam. Đó là một cái khó khác của ông Park trong quá trình làm mới chiến thuật cũng như nhân sự.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng bị rách cơ, HLV Park Hang Seo đau đầu Trung vệ Bùi Tiến Dũng bị rách cơ, HLV Park Hang Seo đau đầu

TTO - Ngày 26-8, trung vệ Bùi Tiến Dũng được đưa đi khám và xác định bị rách cơ. CLB Viettel cho biết Tiến Dũng dự kiến sẽ mất một tuần để điều trị hồi phục. Khả năng Tiến Dũng không tham dự trận đấu với Saudi Arabia ngày 3-9 là rất cao.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên