26/08/2021 14:22 GMT+7

Tuyển Nhật - đội bóng số 1 bảng B

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Nếu không có "cơn địa chấn" nào thực sự rung chuyển xảy ra, tuyển Nhật Bản - đội bóng số 1 bảng B và số 1 châu Á - sẽ đoạt vé đến Qatar dự World Cup 2022.

Tuyển Nhật - đội bóng số 1 bảng B - Ảnh 1.

Tuyển Nhật Bản là đội bóng số 1 tại bảng B vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: AFP

"Đội bóng châu Âu"

Không quá khi gọi tuyển Nhật là "đội bóng châu Âu" bởi họ là tập hợp những cầu thủ đang chơi bóng tại Anh, Đức, Pháp...

Trong đợt tập trung vào tháng 6 tham dự các trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Hajime Moriyasu đã triệu tập đến 15/23 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Danh sách nói trên vẫn chưa đầy đủ khi tuyển Nhật vắng khá nhiều "lính lê dương" như Takumi Minamino, Kubo Takefusa hay Doan Ritsu...

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tuyển Nhật sẽ gọi tất cả những cầu thủ tốt nhất.

Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị chuyển nhượng của tuyển Nhật là 145 triệu euro, đắt giá nhất trong số 12 đội dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tuyển Nhật Bản có lối chơi mang dáng dấp bóng đá châu Âu.

Đứng dậy từ thất bại

Theo các chuyên gia, sự chủ quan và khinh địch được nhận định là đối thủ lớn nhất có thể đánh gục tuyển Nhật.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Moriyasu và cả truyền thông Nhật Bản khiến các CĐV phần nào yên tâm khi cho rằng việc giành vé dự World Cup 2022 sẽ không dễ dàng vì các đối thủ của họ cũng rất mạnh.

Lý do khiến tuyển Nhật thận trọng xuất phát từ việc trắng tay tại Olympic Tokyo 2020. Trên sân nhà, tuyển Olympic Nhật được đánh giá cao và có khởi đầu như mơ khi toàn thắng ở vòng bảng nhưng lại không giành được huy chương nào.

Đó là bài học về việc được đánh giá cao, có nhiều lợi thế nhưng hoàn toàn có thể thất bại.

Theo truyền thông Nhật Bản, HLV Moriyasu sẽ triệu tập nhiều cầu thủ ở đội Olympic lên đội tuyển dự vòng loại World Cup 2022. "Thất bại ở Olympic không phải là sự kết thúc, mọi thứ vẫn phải tiếp tục.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 9 và chúng tôi muốn thể hiện sức mạnh của mình tại đó" - đội trưởng tuyển Nhật Bản, Maya Yoshida, tuyên bố sau thất bại trước Mexico ở trận tranh HCĐ Olympic 2020.

Khi tuyển Nhật không chủ quan, thi đấu với tinh thần mạnh mẽ nhất, vé dự World Cup 2022 khó lòng vuột khỏi tay họ.

Tuyển Nhật đặt mục tiêu lấy 6 điểm trước Oman và Trung Quốc

Theo truyền thông Nhật Bản, hôm nay (26-8) HLV Moriyasu sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển. Theo lịch thi đấu, tuyển Nhật sẽ tiếp Oman trên sân nhà Suita ở trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 2-9.

Sau đó, họ sẽ di chuyển sang Doha (Qatar) để gặp Trung Quốc vào ngày 7-9. Trước hai đối thủ này, tuyển Nhật đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm. Đến tháng 11, tuyển Nhật Bản mới chạm trán chủ nhà VN ở trận đấu lượt đi diễn ra tại Mỹ Đình.

Dứt điểm kém, tuyển Nhật Bản thảm bại trong trận ra quân ở Copa America Dứt điểm kém, tuyển Nhật Bản thảm bại trong trận ra quân ở Copa America

TTO - Không tận dụng được những cơ hội ghi bàn, đội tuyển Nhật Bản đã thảm bại 0-4 trước ĐKVĐ Chile ở trận ra quân bảng C Giải vô địch Nam Mỹ (Copa America) 2019 vào sáng 18-6.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên