
Đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với Nepal - Ảnh: N.K.
"Sau trận lượt đi, chúng ta có thể nhìn rõ đội tuyển Việt Nam cần thay đổi thế nào. Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên là đội tuyển phải sử dụng nhiều cầu thủ khát khao hơn ở hàng phòng ngự, sau đó có những điều chỉnh ở khu vực khác", bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá.
Thay đổi để tốt hơn
Ở đợt tập trung này, trung vệ Bùi Tiến Dũng không có được thể trạng tốt nhất. Anh vắng mặt trong những buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vì chấn thương.
Và khi chỉ vừa trở lại tập hai buổi, HLV Kim Sang Sik đã bố trí anh đá chính ở trận lượt đi thắng Nepal 3-1 trên sân Gò Đậu hôm 9-10. Nhưng trung vệ 30 tuổi này cũng chỉ đá một hiệp, và sau đó thì vắng luôn ở buổi tập trở lại hôm 11-10, dù toàn đội đã có trọn một ngày nghỉ để hồi phục sau trận đấu.
Đá với Nepal ở lượt đi, HLV Kim Sang Sik đã bố trí một hàng thủ lớn tuổi. Ngoài Bùi Tiến Dũng, hai trung vệ còn lại là Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh đều 29 tuổi. Bên cạnh đó là thủ môn Đặng Văn Lâm đã 32 tuổi. Dùng các chân sút mạnh nhất là điều có thể hiểu được khi đội tuyển Việt Nam cần phải ghi bàn để giành chiến thắng.
Nhưng không dùng một cầu thủ U23 nào ở hàng thủ là điều cẩn thận quá mức của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong khi thực tế, hàng thủ giàu kinh nghiệm đó đã chơi không tốt như kỳ vọng, thậm chí còn mắc lỗi.
Vì thế, thể trạng không tốt của Bùi Tiến Dũng lúc này là cơ hội để HLV Kim Sang Sik ít nhất có một sự thay đổi ở hàng thủ. Trong tay ông Kim có khá nhiều phương án thay thế cho vị trí trung vệ lệch trái như Cao Pendant Quang Vinh, Nhật Minh, Nguyễn Văn Vĩ như đã dùng ở hiệp hai trận lượt đi với Nepal.
Trong số này, trung vệ U23 Nhật Minh là lựa chọn tốt nhất, không chỉ tạo sự tươi trẻ cho hàng thủ đã không còn ở đỉnh cao phong độ và thiếu khát vọng của đội tuyển Việt Nam mà còn chuẩn bị cho SEA Games 33 vào cuối năm. Khả năng lên tham gia tấn công của Nhật Minh cũng khá ấn tượng, như đã thể hiện ở Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Hoàng Đức đang không có phong độ tốt nhất - Ảnh: TTO
Đột phá cho tuyến giữa?
Hoàng Đức là tiền vệ trung tâm số 1 dưới thời HLV Kim Sang Sik. Nhưng ở trận lượt đi với Nepal, anh cũng thi đấu không mấy ấn tượng. Dù không gặp phải vấn đề gì quá lớn, nhưng Hoàng Đức cũng đã ở lại khách sạn mà không ra sân tập cùng đội tuyển Việt Nam hôm 11-10. Nên đây là dịp để ông Kim cân nhắc dùng một cặp tiền vệ trung tâm mới cho trận lượt về với Nepal để tạo sức bật tấn công tốt hơn từ tuyến giữa.
Ở sân Gò Đậu, Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long đá chính. Khi Thành Long rời sân ở phút 84, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam mới sáng lên đôi chút với pha sút xa suýt thành bàn của tiền vệ vào sân thay người Đức Chiến. Và đó có thể là gợi mở cho HLV Kim Sang Sik cho trận tái đấu. Hoàng Đức - Đức Chiến là lựa chọn số 1.
Nhưng Đức Chiến - Xuân Bắc cũng là lựa chọn đáng chú ý nhằm chuẩn bị cho tương lai. Xuân Bắc đã chơi nổi bật ở đội tuyển U23, và giờ là lúc cho anh cơ hội trưởng thành hơn trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Nepal chắc chắn vẫn sẽ chơi phòng ngự phản công như trận lượt đi, vốn làm khó đội tuyển Việt Nam rất nhiều với lối chơi đơn điệu - rót bóng bổng từ hai cánh vào vòng cấm. Việc có đủ cầu thủ trên sân thay vì mất người suốt hiệp hai ở trận lượt đi sẽ càng giúp đội bóng Nam Á này thực hiện tốt mong muốn có điểm.
Do đó, đội tuyển Việt Nam cần phải chơi tốt từ tuyến giữa để "mở toang" hàng thủ Nepal, giúp các chân sút ghi bàn.
Trận lượt đi ít nhiều đã giúp HLV Kim Sang Sik hiểu rõ về Nepal để có được phương án bố trí nhân sự cùng lối chơi hợp lý cho trận lượt về với Nepal. Hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ không phải làm người hâm mộ phía Nam phải thất vọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận