
Tuyển Việt Nam tập luyện chiều 11-10 trên sân Thống Nhất để chuẩn bị cho trận lượt về với Nepal - Ảnh: N.K.
Liệu HLV Kim Sang Sik có dám trao cơ hội cho các cầu thủ U23 đá chính trong trận tái đấu với Nepal vào ngày 14-10 trên sân Thống Nhất?
Nhiều cơ hội ở hàng thủ
Khẳng định hai trận đấu với Nepal là dịp thử nghiệm và kiểm chứng lực lượng, ông Kim hứa hẹn sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ U23, giúp họ trưởng thành hơn trong môi trường đội tuyển quốc gia, đồng thời chuẩn bị cho SEA Games 33 vào cuối năm nay. Nhưng trận lượt đi không có cầu thủ trẻ nào được ra sân ở đội hình chính.
Hai cầu thủ U23 được vào sân thay người trong hiệp 2, chỉ có tiền đạo Thanh Nhàn là có nhiều thời gian thể hiện khi vào sân phút 63, còn Đình Bắc thì không nhiều do vào sân phút 84. Giờ đây, HLV Kim Sang Sik có dám mạo hiểm trao cơ hội cho cầu thủ U23 đá chính ở trận lượt về khi nhận ra quá nhiều vấn đề của đội tuyển Việt Nam sau trận lượt đi?
Nepal dù yếu nhưng cũng cho thấy khả năng ghi bàn từ các tình huống đá phạt. Bàn thua của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi là một minh chứng. Rõ ràng, hàng thủ cần một sự thay đổi để tạo sức bật mới tốt hơn. Nhật Minh lúc này là phương án thay thế thích hợp cho đàn anh Bùi Tiến Dũng đang không có thể trạng tốt ở vị trí trung vệ lệch trái. Ở buổi tập chiều 11-10, Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt. dù được lý giải ở lại khách sạn tập gym cùng Hoàng Đức, nhưng thể trạng của Tiến Dũng là có vấn đề.
Một cầu thủ U23 khác là Hiểu Minh (1,84m) thậm chí cũng có thể đá chính ở vị trí trung vệ thòng. Vấn đề chỉ là ông Kim liệu có dám để Duy Mạnh hay Phạm Xuân Mạnh ngồi ngoài. Duy Mạnh chơi không tốt nhưng vẫn là đội trưởng và là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Còn Xuân Mạnh có thể hình hạn chế (1,75m) nhưng là người ghi bàn giúp tuyển Việt Nam giải thế bế tắc ở lượt đi.
Ngoài ra, thủ môn Trung Kiên cũng có thể được bố trí đá chính thay cho Văn Lâm - người đã chơi không chắc chắn vừa qua. Ở buổi tập chiều 11-10, các thủ môn còn được HLV thủ môn Lee Won Jae cho đá ma một lúc, điều vốn không thường thấy. Đây như là cách giúp các thủ môn, đặc biệt là Văn Lâm, cải thiện khả năng chơi chân hạn chế của mình.

Cao Pendant Quang Vinh đang có phong độ tốt - Ảnh: TTO
Làm mới hàng công?
Ở trận lượt đi, cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam là Hoàng Đức - Lê Phạm Thành Long. Hoàng Đức chơi không nổi bật như kỳ vọng. Thành Long có nhiều đường chuyền nguy hiểm nhưng cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam khoan thủng hàng thủ dày đặc và chơi kỷ luật của Nepal. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn sẽ dùng bộ đôi này cho trận lượt về thay vì trao cơ hội cho Xuân Bắc. Dù vậy tiền vệ U23 Xuân Bắc có thể sẽ được dùng ở hiệp hai.
Trong 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi, chỉ có 1 bàn được ghi do công của tiền đạo Tiến Linh. Còn lại đều do hậu vệ Xuân Mạnh và Văn Vĩ ghi bàn. Đó rõ ràng là một vấn đề làm đau đầu HLV Kim Sang Sik khi hàng công đang chơi không thật hiệu quả. Phạm Tuấn Hải (trái) và Hai Long đều chơi không tốt, đặt ra câu hỏi cho ông Kim liệu có cần phải thay đổi bộ đôi này ở đội hình xuất phát sắp tới.
Khuất Văn Khang hay Đình Bắc hoàn toàn có cơ hội đá chính thay Phạm Tuấn Hải. Sức trẻ của hai cầu thủ U23 này sẽ tạo ra nhiều đột biến cho hàng công, khi Nepal sẽ tiếp tục chơi phòng ngự. Nhưng vị trí của Hai Long khó có thể thay đổi, bởi đây là cầu thủ còn lại của tuyển Việt Nam có thể tạo ra khoảnh khắc đột biến thay cho Quang Hải vắng mặt vì chấn thương.
Với phong độ xuất sắc của hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh vừa qua, Phi Hoàng - chân chuyền xuất sắc của U23 Việt Nam - có lẽ chỉ được trao cơ hội ở hiệp hai. Hoặc không loại trừ, ông Kim sẽ đẩy Cao Pendant Quang Vinh lên đá tiền đạo trái để trao cơ hội cho Phi Hoàng. Với lối chơi rót bóng bổng vào trong cho Tiến Linh và các tiền đạo dứt điểm, Phi Hoàng là ứng viên sáng giá ở hành lang trái, khi mà cánh phải đã có Trương Tiến Anh đang làm tốt.
Từ đây đến trận đấu, HLV Kim Sang Sik vẫn còn hai buổi tập nữa để theo dõi phong độ của các học trò, đồng thời thử nghiệm ở các vị trí còn lăn tăn của mình. Nhưng rõ ràng, cơ hội cho các cầu thủ U23 Việt Nam ở trận lượt về sáng hơn rất nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận