
Sắc xanh, đỏ đan xen, nhiều mã về mốc tham chiếu cuối phiên 10-9 - Dữ liệu: KAFI
Sau phiên giảm nhẹ hôm qua, VN-Index tiếp tục giằng co trong phiên 10-9. Chỉ số có lúc rơi xuống dưới 1.815 điểm, rồi bật tăng hơn 7 điểm trước khi hạ nhiệt, chốt phiên tại 1.829,23 điểm, tăng 2,11 điểm, tương đương 0,12%.
Như vậy VN-Index đã có hai phiên liên tiếp gần như đi ngang. Thanh khoản trên cả ba sàn đạt 14.516 tỉ đồng, giảm 7% so với phiên trước.
Cổ phiếu lớn phân hóa, VN-Index giằng co
Các chỉ số chính diễn biến trái chiều. VN30-Index tăng 9,18 điểm, tương đương 0,47%, lên 1.976,82 điểm. Trong khi đó HNX-Index giảm 1,11 điểm (-0,4%) xuống 278,37 điểm và UPCoM-Index giảm 0,48 điểm (-0,38%), còn 126,87 điểm.
Tại rổ cổ phiếu lớn, VHM tăng 1,39%, đóng góp khoảng 1,73 điểm cho VN-Index. FPT tăng 2,9%, đóng góp 0,77 điểm; VCB và STB cùng đóng góp khoảng 0,52 điểm, còn MWG đóng góp 0,41 điểm.
Ở chiều ngược lại, VPL giảm 2,21%, tác động giảm khoảng 0,72 điểm. GAS giảm 1,28%, lấy đi 0,54 điểm; HPG giảm 0,91%, làm chỉ số giảm khoảng 0,35 điểm. HVN, BSR, CTG và MBB cũng giảm giá.
Nhóm ngân hàng phân hóa. STB và SSB cùng tăng 1,69%, VCB tăng 0,51%, VPB tăng 0,36%. Chiều ngược lại, MBB giảm 0,5%, CTG giảm 0,49%, ACB giảm 0,22% và HDB giảm 0,18%. Nhiều mã khác chỉ dao động quanh tham chiếu.
Nhóm chứng khoán tiếp tục ít biến động. VIX tăng 1,47%, SSI tăng 0,48%, trong khi VND đứng giá. Phần lớn cổ phiếu trong nhóm chỉ thay đổi trong biên độ hẹp.
Bất động sản ghi nhận một số mã tăng khá. VHM tăng 1,39%, VPI tăng 4,6%, VRE tăng 0,57%, còn VIC đứng giá. Ở chiều giảm, DXG mất 0,44%, TCH giảm 0,82% và NVL giảm 1,15%.
Tại nhóm bán lẻ, DGW tăng 6,93%, MWG tăng 1,82%, trong khi FRT giảm 0,36%. FPT cũng tăng 2,9%, trở thành một trong những mã tăng mạnh thuộc nhóm vốn hóa lớn.
Nhóm năng lượng diễn biến trái chiều với PVT tăng 3,57%, PVS tăng 0,78%, còn BSR giảm 0,91%, PLX giảm 0,84% và PVD giảm 0,8%. GAS và GEG lần lượt giảm 1,28% và 1,57%.
Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 0,91%, MSR giảm 1,24%, DPM giảm 0,88% và DCM giảm 0,46%.
Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 400 tỉ đồng
Trong bối cảnh thị trường trong nước giao dịch khá trầm lắng, điểm sáng đáng chú ý lại đến từ khối ngoại.
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 2.008 tỉ đồng và bán ra 1.607 tỉ đồng trên cả ba sàn, qua đó mua ròng khoảng 401,55 tỉ đồng.
VIC được mua ròng mạnh nhất với 248,74 tỉ đồng, tiếp đến là FPT với 219,79 tỉ đồng. SBT được mua ròng 96,23 tỉ đồng, DGW 84,81 tỉ đồng và HPG 41,72 tỉ đồng. MSN, MSR, TCB, VCB và VPB cũng được khối ngoại mua ròng.
Ở chiều bán, VHM bị bán ròng mạnh nhất với 290,69 tỉ đồng. CTG bị bán ròng 74,06 tỉ đồng, HDB 39,25 tỉ đồng, VND 37,97 tỉ đồng và MBB 24,64 tỉ đồng. Một số mã khác như TCX, FRT, IDC, SHB và SSI cũng nằm trong nhóm bị bán ròng.
Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 400 tỉ đồng trong phiên 10-9, trong bối cảnh thị trường đang tiến gần cột mốc nâng hạng.
Theo kế hoạch, từ ngày 21-9-2026, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.
Đây là mốc được thị trường chờ đợi sau quá trình đánh giá kéo dài của FTSE Russell. Việc nâng hạng dự kiến đưa chứng khoán Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của các quỹ đầu tư quốc tế thuộc nhóm chuyên phân bổ vốn vào các thị trường mới nổi.
Trước thời điểm này, các phiên giao dịch trong tháng 9 diễn ra trong bối cảnh VN-Index liên tục dao động quanh vùng 1.800 điểm. Riêng hai phiên 9 và 10-9, chỉ số lần lượt giảm nhẹ rồi tăng nhẹ, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận