
Chứng khoán được dự báo điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Kết phiên 9-9, VN-Index giảm 3,32 điểm xuống 1.827,12 điểm. Áp lực bán gia tăng về cuối phiên, độ rộng thị trường kém tích cực với 190 mã giảm trên HOSE.
Cần giữ được vùng 1.800 - 1.830 điểm
Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) ghi nhận thanh khoản phiên 9-9 cải thiện mạnh so với phiên trước, các chỉ báo động lượng vẫn cho thấy dòng tiền tương đối tích cực. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng và sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng.
Chứng khoán HSC lưu ý VN-Index đang gặp khó khăn tại mốc 1.850 điểm. Thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt và dòng tiền chưa lan tỏa. Do đó nhịp hồi hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng tăng mới.
Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng đánh giá dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều. Vùng 1.890 điểm, tương ứng đỉnh hình thành trong tháng 6-2026, có thể trở thành lực cản đối với dòng tiền mới.
Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap cho rằng việc VN-Index thoái lui khỏi vùng 1.835 - 1.840 điểm có thể khiến chỉ số tiếp tục điều chỉnh trong phiên 10-9. Vùng hỗ trợ trong phiên quanh 1.800 - 1.810 điểm.
Kỳ vọng nhóm ngân hàng đỡ chỉ số
Ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc phân tích ngành Chứng khoán Kafi, cho rằng thị trường hiện chịu áp lực điều chỉnh tương đối sâu sau khi VN-Index đã có khoảng 7 phiên tăng liên tiếp sau thông tin về danh sách cổ phiếu được thêm vào rổ FTSE Global Index.
Thanh khoản thị trường hiện không cao nên dòng tiền cơ bản chỉ tập trung vào một số cổ phiếu nhất định. Trong bối cảnh này, sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là những cổ phiếu có tính dẫn dắt, sẽ là câu chuyện rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Theo ông Huy, các cổ phiếu dẫn dắt như VCB, VHM, VPL hiện đã ở vùng giá khá cao. Do đó, xác suất nhóm cổ phiếu này điều chỉnh cũng đang tăng lên. Trong trường hợp đó, nhóm ngân hàng có thể trở thành một trong những nhóm cổ phiếu tạo bệ đỡ cho thị trường trong thời gian tới.
Không nên mua đuổi khi thị trường phân hóa
Trong bối cảnh chỉ số đang ở gần vùng cản, các công ty chứng khoán không khuyến khích nhà đầu tư mua đuổi.
HSC khuyến nghị duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao, đặc biệt với những cổ phiếu đã tăng mạnh. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu danh mục, giảm margin và hạ tỉ trọng ở những cổ phiếu suy yếu về dòng tiền.
ASEANSC dự báo VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi hình thành xu hướng rõ hơn. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể duy trì tỉ trọng trung bình, giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.820 - 1.830 điểm và kháng cự 1.840 - 1.850 điểm.
Với nhà đầu tư trung và dài hạn, chiến lược được khuyến nghị là giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, định giá phù hợp và triển vọng tăng trưởng rõ ràng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận