
VikkiBankS vừa tăng vốn gấp 7 lần - Ảnh: D.N
Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Đợt phát hành hoàn tất ngày 3-9, với 300 triệu cổ phiếu được chào bán cho 12 nhà đầu tư cá nhân trong nước với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
12 nhà đầu tư mới nắm gần 86% vốn
Toàn bộ số cổ phiếu được đăng ký mua và thanh toán đầy đủ, giúp công ty thu về 3.000 tỉ đồng. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Sau phát hành, tổng số cổ phiếu VikkiBankS tăng từ 50 triệu lên 350 triệu đơn vị, vốn điều lệ tăng từ 500 tỉ lên 3.500 tỉ đồng, tương đương gấp 7 lần.
Đáng chú ý, 300 triệu cổ phiếu phát hành mới tương đương 85,71% tổng số cổ phiếu của VikkiBankS sau phát hành. Như vậy, nhóm 12 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán mới đang nắm phần lớn vốn của công ty.
Trong danh sách cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lên sau phát hành, bà Tưởng Nữ Thu Lan sở hữu 70 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn. Ông Lê Xuân Hà sở hữu 43,75 triệu cổ phiếu, tương đương 12,5%.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Thành hiện sở hữu hơn 37,5 triệu cổ phiếu, tương đương 10,7157% vốn; ông Lâm Trường Thọ sở hữu 10 triệu cổ phiếu, tương đương 2,8571%. Cả hai không đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ lần này.
Việc tỉ lệ sở hữu của hai cổ đông này giảm mạnh là do lượng cổ phiếu lưu hành tăng gấp nhiều lần, trong khi số cổ phần họ nắm giữ không thay đổi.
Diễn biến này nối tiếp một đợt thay đổi cơ cấu sở hữu diễn ra chỉ vài ngày trước đó. Ngày 28-8, CTCP Kazon Investment đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 42,5 triệu cổ phiếu VikkiBankS, tương đương 85,01% vốn điều lệ, cho ông Nguyễn Trường Thành và ông Lâm Trường Thọ. Sau giao dịch, Kazon Investment không còn là công ty mẹ của VikkiBankS.
Đáng chú ý, kế hoạch tăng vốn của VikkiBankS cũng được điều chỉnh trong quá trình triển khai. Phương án ban đầu được thông qua tại đại hội đồng cổ đông là chào bán 175 triệu cổ phiếu, nhưng sau đó công ty điều chỉnh lên 300 triệu cổ phiếu thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
50% nguồn vốn để cho vay margin
Theo phương án sử dụng vốn, trong 3.000 tỉ đồng thu được từ đợt phát hành, 1.500 tỉ đồng, tương đương 50%, được dành cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).
Ngoài ra, công ty dự kiến dành 255 tỉ đồng để ứng trước tiền bán chứng khoán, 1.000 tỉ đồng cho hoạt động tự doanh, 165 tỉ đồng cho bảo lãnh phát hành và 80 tỉ đồng cho đầu tư tài sản cố định, phần mềm.
Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh VikkiBankS đặt mục tiêu mở rộng đáng kể quy mô hoạt động. Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 573 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 390 tỉ đồng, lần lượt cao gấp khoảng 16 lần và 178 lần kết quả năm 2025.
Trong nửa đầu năm, VikkiBankS ghi nhận hơn 62 tỉ đồng doanh thu hoạt động và hơn 43 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.
VikkiBankS tiền thân là CTCP Chứng khoán Đông Á (DAS), thành lập năm 2003. Sau quá trình chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Đông Á sang HDBank và đổi tên thành Ngân hàng số Vikki, công ty chứng khoán này cũng được đổi tên thành VikkiBankS.
Đến ngày 26-2-2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chuyển đổi mô hình từ công ty TNHH sang công ty cổ phần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận