
Thứ hạng các công ty chứng khoán hàng đầu đều thay đổi trong 1 năm qua - Ảnh: HỮU HẠNH
Một năm qua, thứ hạng vốn hóa của nhóm công ty chứng khoán xáo trộn gần như toàn bộ. So với phiên 3-9-2025, top 10 hiện chỉ giữ lại 6 cái tên cũ và thứ hạng của 6 cái tên này cũng đều thay đổi.
Bảng xếp hạng vốn hóa công ty chứng khoán xáo trộn mạnh
Năm ngoái, ngôi số 1 vẫn thuộc về Công ty CP Chứng khoán SSI với vốn hóa 85.800 tỉ đồng, gấp rưỡi mã đứng thứ hai. SSI thống trị bảng xếp hạng vốn hóa trong suốt một thời gian dài khi đứng top 1 vốn hóa tới 4.635 phiên trên tổng số 4.913 mà mã này giao dịch.
Công ty chứng khoán này cũng có chuỗi 832 phiên đứng đầu, nhưng chuỗi này bị cắt đứt ngay phiên Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCX) chào sàn. Ngày 21-10-2025, TCX bước vào thị trường với vốn hóa 113.139 tỉ đồng, cao hơn 41% so với mức 80.130 tỉ đồng của SSI cùng phiên.
Ba công ty khác lên sàn ngay sau đó và cùng chen vào nhóm dẫn đầu. Chứng khoán VPBank (VPX) giao dịch từ ngày 11-12-2025 và Chứng khoán VPS (VCK) từ ngày 16-12-2025, còn Chứng khoán LPBank (LPS) mới lên sàn ngày 18-8-2026 và vào thẳng top 5.
Năm vị trí còn lại của top 10 thuộc về VIX, Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã HCM), Vietcap (VCI), VNDIRECT (VND) và Chứng khoán MB (MBS). Trong nhóm này chỉ HSC tăng được vốn hóa, thêm 12,9% lên 35.166 tỉ đồng. Dù vậy công ty vẫn lùi từ hạng 5 xuống hạng 7.
Biến động vốn hóa các công ty chứng khoán hàng đầu - Video: QUÂN NGUYỄN
Ngay dưới ngưỡng top 10, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) rơi từ hạng 6 xuống hạng 11. Mức giảm 44,4% của SHS cũng mạnh nhất trong 10 mã dẫn đầu một năm trước. Kế đó, DNSE (DSE) lùi từ hạng 10 xuống hạng 12.
Theo thống kê, vốn hóa các công ty chứng khoán phần lớn giảm trong 1 năm qua. Cùng khoảng thời gian này, VN-Index tăng 9%, từ 1.681,30 điểm lên 1.832,12 điểm.
Vốn hóa các công ty chứng khoán giảm trong bối cảnh thanh khoản thị trường đi xuống, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên sàn HOSE tháng 8-2026 chỉ bằng một nửa so với tháng 9-2025. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lũy kế 94.000 tỉ đồng trên sàn HOSE trong năm 2026, tính tới cuối tuần thứ ba của tháng 8.
Ngày 21-9 và những việc phải làm sau nâng hạng
Cùng lúc đó, thị trường bước vào kỳ nâng hạng có hiệu lực từ 21-9-2026. Ngày 21-8, FTSE Russell công bố danh sách 117 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series, trong đó 27 mã thuộc rổ All-Cap mà các quỹ lớn tham chiếu.
Bảy trong 27 mã đó là công ty chứng khoán, gồm SSI, VIX, VCI, VND, HCM, TCX và VCK. Nhóm chứng khoán chỉ đứng sau ngân hàng về số đại diện trong rổ.
Theo Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải, trọng số của Việt Nam trong rổ chỉ số tăng lên 0,49% thay vì 0,328% như dự kiến hồi tháng 4. Từ đó, ông tin tưởng dòng vốn thụ động đi theo sự kiện này sẽ vượt mức 1,5 tỉ USD mà các công ty chứng khoán đã ước tính trước đó.
Về việc giữ hạng, ông Hải nêu ba việc cụ thể là hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thị trường, đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm CCP vào vận hành và tiếp tục triển khai các sản phẩm phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư.
Theo lịch xem xét bộ chỉ số GEIS năm 2026, tài liệu công bố ngày 21-8 mới là bản chỉ báo. Bản cuối cùng phát hành ngày 4-9-2026 và danh sách bị khóa lại từ ngày 7-9-2026. Các thay đổi có hiệu lực sau giờ đóng cửa ngày 18-9-2026, tức áp dụng từ phiên 21-9-2026.
FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp ngày 7-10-2025, rồi xác nhận giữ nguyên quyết định sau kỳ xem xét giữa kỳ ngày 7-4-2026. Cơ sở của quyết định là những thay đổi trong hạ tầng thị trường Việt Nam, gồm việc bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và việc lập quy trình chính thức để xử lý các giao dịch lỗi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận