
Thị trường khép lại phiên cuối trước kỳ nghỉ lễ với sắc xanh nhẹ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Kết phiên 28-8, VN-Index tăng 0,56 điểm, tương đương 0,03%, lên 1.832,12 điểm. Đây là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của VN-Index, qua đó chỉ số tích lũy thêm gần 98 điểm, tương đương 5,64%.
VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp
VN30-Index tăng 3,73 điểm (0,19%) lên 1.982,96 điểm. HNX-Index tăng 2,13 điểm (0,75%) lên 284,77 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,34 điểm (0,27%) lên 127,50 điểm.
Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 18.468 tỉ đồng, tăng gần 10% so với mức 16.806 tỉ đồng của phiên trước. Riêng giá trị giao dịch trên VN-Index đạt 17.365 tỉ đồng, tăng 8,57%.
Toàn thị trường có 317 mã tăng giá, 310 mã giảm, 853 mã đứng giá; 30 mã tăng trần và 35 mã giảm sàn.
Trong nhóm tác động đến VN-Index, SSB đóng góp 0,84 điểm, STB 0,81 điểm, VPB 0,67 điểm, FPT 0,36 điểm, LPB và SHB cùng 0,34 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM kéo giảm 1,35 điểm, TCB giảm 1,01 điểm, GVR giảm 0,49 điểm, MWG giảm 0,27 điểm và VJC giảm 0,24 điểm.
Nhóm ngân hàng phân hóa, với SSB tăng kịch trần, STB tăng 2,72%, SHB 2,52%, MSB 1,91%, VPB 1,46% và LPB 1,11%; trong khi TCB giảm 2,05%, HCM 1,7% và VND 0,6%.
Nhóm bất động sản chủ yếu giảm, gồm VHM 1,08%, NVL 0,76%, TCH 2,55%, CEO 2,99%, PDR 1,98% và KDH 1,09%; VPI tăng 0,89%, VRE tăng 0,38%, còn VIC đứng giá.
Ở các nhóm khác, FPT tăng 1,39%, GEX tăng 1,15%, trong khi VSC giảm 1,34% và VJC giảm 1,19%. GVR giảm 1,82%, HPG giảm 0,45%, DCM giảm 0,48%, còn MSR tăng 5,12%. Nhóm tiêu dùng có MWG giảm 1,19%, VNM giảm 0,32%, MCH tăng 0,7% và PNJ tăng 0,48%.
SSB và POM tăng kịch trần
Trong phiên, cổ phiếu SSB tăng kịch trần lên 17.100 đồng/cổ phiếu, với hơn 4,9 triệu cổ phiếu được sang tay.
Động thái này diễn ra sau khi FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9-2026, trong đó SSB của SeABank được thêm vào FTSE Global All Cap Index, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21-9-2026.
Theo danh mục FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), có 117 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí của bộ chỉ số, nhưng chỉ 27 mã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc và được đưa vào danh mục mới. Trong số này có 8 cổ phiếu ngân hàng, gồm VCB, BID, VPB, HDB, SHB, STB, SSB và MSB.
Ngoài SSB, POM của Thép Pomina cũng tăng kịch trần lên 3.500 đồng/cổ phiếu, với hơn 5,6 triệu cổ phiếu được giao dịch và không còn dư bán ở mức giá trần.
Trong một tháng qua, POM tăng khoảng 25%, nhưng tính theo quý, thị giá vẫn giảm hơn 25%. Cổ phiếu này hiện thuộc diện cảnh báo và hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào phiên thứ sáu hằng tuần.
HNX hồi tháng 7-2026 tiếp tục duy trì tình trạng trên do Pomina chưa khắc phục hết các vi phạm, trong đó có tình trạng vốn chủ sở hữu âm và chậm công bố một số báo cáo tài chính.
POM từng tăng mạnh vào cuối năm 2025 sau thông tin Vingroup hỗ trợ tái cấu trúc Pomina. Đến tháng 1-2026, cổ phiếu có thời điểm tăng khoảng ba lần trong hai tháng, lên 6.900 đồng/cổ phiếu, trước khi giảm trở lại.
Hiện kế hoạch tái cấu trúc Pomina có sự tham gia của VinMetal, với nội dung hỗ trợ vốn lưu động để doanh nghiệp khôi phục sản xuất và mở khả năng tham gia chuỗi cung ứng thép cho các dự án thuộc hệ sinh thái Vingroup.
Khối ngoại mua ròng 6 phiên liên tiếp
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 2.222 tỉ đồng, bán ra khoảng 1.878 tỉ đồng, qua đó mua ròng 344,31 tỉ đồng trên cả ba sàn.
FPT được mua ròng nhiều nhất với 240,79 tỉ đồng, tiếp đến là TCB 213,05 tỉ đồng, VPB 112,66 tỉ đồng, STB 78,60 tỉ đồng và MCH 71,41 tỉ đồng. Ở chiều bán ròng, VIC đứng đầu với 159,41 tỉ đồng, VIX 69,12 tỉ đồng, MSE 55,48 tỉ đồng, VHM 55,45 tỉ đồng và POW 43,86 tỉ đồng.
Tính trong 6 phiên giao dịch liên tiếp từ 21-8 đến 28-8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 1.172 tỉ đồng trên cả 3 sàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận