
Giá vàng trong nước được giao dịch khoảng 150 triệu đồng/lượng trong phiên ngày 27-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trong khi đó, giá vàng giao dịch quanh 4.590 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với cùng thời điểm một ngày trước.
Giá dầu lại bật tăng, đồng USD mạnh lên, giá vàng chịu áp lực
- Cập nhật lúc 7h ngày 28-8, giá dầu Brent giao dịch ở mức 88,47 USD/thùng, giảm nhẹ 0,09% so với mức đóng cửa phiên trước. Dầu WTI cũng giảm 0,17%, xuống 83,39 USD/thùng.
Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 27-8, giá dầu thế giới đã bật tăng khoảng 2%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6.
Thông tin này làm gia tăng lo ngại về triển vọng quan hệ Mỹ - Iran và rủi ro đối với nguồn cung dầu, qua đó hỗ trợ giá dầu phục hồi.
- Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm nhẹ 0,02%, xuống 99,12 điểm. Dù vậy, tính trong một tuần qua, chỉ số này vẫn tăng khoảng 0,32% - cản trở sự phục hồi của thị trường kim loại quý.
Giá vàng thế giới suy yếu trở lại sau khi tiến sát vùng 4.700 USD/ounce. Cập nhật sáng 28-8, kim loại quý giao dịch quanh 4.590 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với cùng thời điểm một ngày trước.
Ở chiều tích cực hơn, giá bạc thế giới đang phục hồi và tiến sát ngưỡng 70 USD/ounce. Cập nhật sáng 28-8, kim loại quý này giao dịch quanh 69 USD/ounce.
Trước đó, những lo ngại gia tăng về quy mô nợ công của Mỹ gây sức ép lên đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng vượt qua một số ngưỡng kháng cự quan trọng.
Tuy nhiên, đà tăng của vàng đang gặp trở ngại khi lạm phát Mỹ có dấu hiệu tăng trở lại, trong khi giá dầu đi lên góp phần làm gia tăng lo ngại về áp lực giá cả. Đồng USD phục hồi cũng tạo thêm sức ép lên kim loại quý.
Bên cạnh đó, giới phân tích cảnh báo mức tăng khoảng 15% của vàng trong tháng 8 đã đẩy thị trường vào trạng thái mua quá mức, làm gia tăng khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.
Điểm nhanh chứng khoán thế giới
- Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 27-8 nhờ sự bứt phá nhóm cổ phiếu công nghệ.
Kết phiên 27-8, Nasdaq Composite tăng 1,57%, lên 26.541,35 điểm. S&P 500 tăng 0,72%, đạt 7.730,99 điểm, trong khi Dow Jones nhích 104,67 điểm, tương đương 0,2%, lên 53.569,44 điểm.
Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 8,7% sau khi nhà sản xuất chip này công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng thị trường. Nvidia còn được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 70% trong năm tài chính 2028.
Ngoài Nvidia, một loạt cổ phiếu liên quan đến ngành bán dẫn cũng đồng loạt khởi sắc như Broadcom (+4,5%), SK Hynix (+2%) và Intel (+4%).
- Tại Hàn Quốc, KOSPI tăng mạnh 104,16 điểm, tương đương 1,53%, lên 6.912,37 điểm. Thị trường được hỗ trợ bởi dòng tiền đổ vào các cổ phiếu công nghệ lớn, trong đó SK Hynix tăng 2,5% và Samsung Electronics tăng 1,7%, sau khi kết quả kinh doanh tích cực của Nvidia củng cố tâm lý nhà đầu tư.
Nhờ đó chứng khoán Hàn Quốc vẫn đi lên bất chấp áp lực từ quyết định nâng lãi suất lần thứ hai liên tiếp của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK).
Trái ngược với diễn biến tại Hàn Quốc, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,2%, xuống 66.131,98 điểm, dù cổ phiếu hãng chip Kioxia tăng tới 5%.
Các thị trường Trung Quốc cũng phân hóa. Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,1%, lên 3.956,57 điểm, trong khi Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,3%, còn 25.565,74 điểm.
- Trong nước, thị trường chứng khoán nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 6 liên tiếp, dù thanh khoản khớp lệnh trên HoSE đã giảm trong 3 phiên trở lại đây.
Kết phiên hôm qua, VN-Index tăng 10,24 điểm, tương đương 0,56%, lên 1.831,56 điểm và tiếp tục đứng trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. VN30 cũng tăng 9,22 điểm (0,47%), lên 1.979,23 điểm, tiến gần vùng 2.000 điểm.
Tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 425 tỉ USD
Theo các công ty chứng khoán, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tích cực sau khi vượt vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, đồng thời thoát khỏi xu hướng điều chỉnh, tích lũy kéo dài từ tháng 5-2026. Chỉ số được kỳ vọng hướng tới vùng 1.850 điểm.
Công ty Chứng khoán SHS cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng với việc gia tăng tỉ trọng ở vùng giá hiện tại. Tổng vốn hóa thị trường hiện vào khoảng 425 tỉ USD, tương đương khoảng 83% GDP năm 2025, cho thấy mặt bằng định giá chung không còn ở vùng quá hấp dẫn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận