
Tài khoản chứng khoán tăng gần 230.000 trong tháng 8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tiếp tục tăng, đưa tổng số tài khoản trên thị trường lên gần 13,9 triệu vào cuối tháng 8. Số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm áp đảo.
Gần sát mốc 14 triệu tài khoản chứng khoán
Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31-8, toàn thị trường có 13,88 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán.
Trong đó, nhà đầu tư trong nước có hơn 13,83 triệu tài khoản, gồm 13,81 triệu tài khoản cá nhân và 20.277 tài khoản tổ chức.
Nhà đầu tư nước ngoài có 52.633 tài khoản, trong đó 47.719 tài khoản cá nhân và 4.914 tài khoản tổ chức.
Riêng trong tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch tăng gần 230.000 tài khoản, chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Lũy kế 8 tháng, thị trường có thêm hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán - Biểu đồ: NHẬT QUANG
Nếu đặt cạnh quy mô dân số, gần 13,9 triệu tài khoản tương đương khoảng 13,6% dân số. Tính toán này dựa trên số dân trung bình năm 2025 là 102,3 triệu người theo Cục Thống kê.
Tuy nhiên, đây chỉ là phép so sánh giữa số tài khoản và dân số, không phải tỉ lệ người dân đang đầu tư chứng khoán, bởi một nhà đầu tư có thể mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau.
Quy mô tài khoản hiện cũng đã vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1726 ngày 29-12-2023.
Khi số lượng tài khoản đã vượt mục tiêu đề ra, định hướng phát triển thị trường trong giai đoạn tới cũng chuyển dần sang việc mở rộng và nâng chất lượng cơ sở nhà đầu tư.
Theo chỉ đạo của Chính phủ ngày 28-7-2026, đến năm 2030, tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vốn, chứng khoán được định hướng đạt khoảng 15% GDP, trong khi tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt khoảng 5% GDP.
VN-Index tăng gần 2,7% so với đầu năm
Số lượng tài khoản tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán có một tháng 8 khá tích cực. Theo HoSE, VN-Index chốt phiên 28-8 tại 1.832,12 điểm, tăng 5,5% so với cuối tháng 7 và khoảng 2,7% so với cuối năm 2025.
Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu trên HoSE trong tháng 8 đạt khoảng 346.700 tỉ đồng, bình quân hơn 17.300 tỉ đồng mỗi phiên, giảm hơn 2% so với tháng 7. Khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng hơn 1.700 tỉ đồng trong tháng.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Trần Thái Bình, Giám đốc cao cấp nghiên cứu và phát triển thị trường Công ty Chứng khoán OCBS, cho rằng sau nhịp tăng mạnh, dòng tiền trong nước và khả năng duy trì vai trò dẫn dắt của nhóm ngân hàng, chứng khoán cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng với VN-Index trong ngắn hạn.
Theo ông Bình, thị trường sẽ cần dòng tiền duy trì ổn định và có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu lớn.
Thanh khoản đi cùng độ rộng thị trường sẽ là yếu tố đáng chú ý, bởi khi dòng tiền lan tỏa tốt hơn, thị trường sẽ có thêm khả năng hấp thụ áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh.
Ở góc nhìn thận trọng hơn, SSI Research trong báo cáo chiến lược tháng 9 cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng mạnh trong tháng 8. SSI lưu ý tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trong nửa cuối năm có thể chậm lại so với nửa đầu năm, qua đó khiến sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu rõ hơn.
Một yếu tố đáng chú ý trong những tháng tới là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. FTSE Russell xác nhận Việt Nam sẽ được chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21-9-2026, sau đó cổ phiếu Việt Nam được đưa vào các bộ chỉ số theo từng giai đoạn.
OCBS cho rằng nâng hạng là chất xúc tác quan trọng đối với thị trường trong trung và dài hạn, nhất là kỳ vọng về dòng vốn ngoại.
Tuy nhiên, yếu tố này khó trở thành động lực duy nhất cho diễn biến chỉ số trong từng phiên. Khả năng duy trì dòng tiền trong nước và cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng hơn trong ngắn hạn.
Theo OCBS, nếu dòng tiền tiếp tục luân chuyển và độ rộng thị trường được cải thiện, xu hướng tăng sẽ có cơ sở để duy trì. Ngược lại, việc chỉ một số cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ chỉ số sẽ khiến đà tăng dễ trở nên kém bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận