14/04/2014 13:26 GMT+7

VKSND Tối cao và TAND tối cao làm việc với Phú Yên

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 14-4, Đoàn công tác của VKSND Tối cao, TAND Tối cao đã làm việc với Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên và TP Tuy Hòa về vụ án 5 công an dùng nhục hình chết nghi can mà Chủ tịch nước đã yêu cầu xử nghiêm.

gX9gFU4u.jpgPhóng to
Năm bị cáo trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Duy Thanh

Vụ công an dùng nhục hình: Gia đình bị hại và 1 bị cáo kháng cáoChủ tịch nước yêu cầu xét xử nghiêm vụ dùng nhục hình

Đoàn công tác của VKSND Tối cao do ông Nguyễn Hải Phong (phó viện trưởng) làm trưởng đoàn đã làm việc tại VKSND tỉnh Phú Yên để nghe báo cáo về quá trình giải quyết vụ án 5 công an bị xét xử về tội “dùng nhục hình” trong vụ án nghi can chết xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Dự cuộc họp này còn có ông Lê Bá Thân, Chánh Tòa hình sự TAND tối cao cùng lãnh đạo TAND tỉnh Phú Yên, VKSND và Công an tỉnh Phú Yên, TAND và VKSND TP Tuy Hòa…

Rời cuộc họp lúc 11g45 cùng ngày, một lãnh đạo đoàn công tác cho biết đoàn lắng nghe quá trình giải quyết vụ án, chưa bình luận bất cứ điều gì. Đánh gia đây là vụ việc phức tạp, cần phải đánh giá thận trong nên Đoàn công tác sẽ lắng nghe nhiều chiều, sau đó sẽ báo cáo với Chủ tịch nước. Khi nào có thông tin thì Đoàn công tác sẽ mời báo chí họp báo.

Theo kế hoạch, chiều nay đoàn công tác của VKSND tối cao sẽ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên về vụ án này.

Như báo Tuổi Trẻ liên tục phản ánh, lúc 3g15 ngày 13-5-2012, do nghi ông Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) tham gia cùng các nghi phạm khác thực hiện nhiều vụ trộm, một tổ công tác của Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an huyện Tây Hòa, Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà ông Kiều, còng tay ông và giải về trụ sở Công an xã Hòa Đồng.

Sáng cùng ngày, ông Kiều được giải về trụ sở Công an TP Tuy Hòa. Tại đây, trong quá trình lấy lời khai và canh giữ ông Kiều, nguyên thiếu tá Nguyễn Tấn Quyền (Công an tỉnh Phú Yên) và bốn nguyên sĩ quan Công an TP Tuy Hòa là Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Thân Thảo Thành, Đỗ Như Huy đã sử dụng dùi cui cao su đánh nhiều cái vào người nghi phạm. Tối đó, ông Kiều đã tử vong.

Kết luận giám định pháp y cho biết ông Kiều có 72 vết thương trên cơ thể và chết do chấn thương sọ não.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố 5 công an về tội “dùng nhục hình”, sau khi kết thúc điều tra, VKSND TP Tuy Hòa truy tố 5 bị can về tội danh trên.

Từ ngày 26-3 đến ngày 29-3, TAND TP Tuy Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù (kết luận Thảo có hành vi dùng dùi cui cao su đánh vào đầu ông Kiều), bốn bị cáo còn lại bị phạt từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

Sau phiên tòa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo xử lý vụ án đúng quy định pháp luật, báo cáo cho Chủ tịch nước biết kết quả.

Gia đình người bị hại cho rằng vụ án để lọt người, lọt tội, áp dụng hình phạt quá nhẹ và bồi thường dân sự chưa đúng luật nên cũng có kháng cáo, đề nghị xử lý các bị cáo đúng tội danh, đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn ba tội “bắt giữ người trái pháp luật”, “dùng nhục hình” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đề nghị áp dụng Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước thay vì áp dụng Bộ luật dân sự để bồi thường.

Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không đánh ông Kiều.

* Tin bài liên quan:

Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sátBàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng Vụ 5 công an dùng nhục hình: “Sao tòa xử nhẹ hều thế này?”Vụ 5 công an dùng nhục hình: 3 án tù giam, 2 án treoVụ 5 công an dùng nhục hình: Chờ một phán quyết đúng pháp luậtVụ công an dùng nhục hình: “Vụ án còn nhiều việc chưa rõ”

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên