
Diện tích dừa bị nhiễm bệnh ở Vĩnh Long đã giảm rõ rệt - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 8-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết ngành đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ cây trồng. Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long đã phóng thích 18.900 con bọ đuôi kìm và gần 44 triệu con ong ký sinh sâu đầu đen, nhờ đó diện tích dừa của tỉnh phục hồi sinh trưởng và phát triển tốt trở lại.
Ghi nhận tình hình sâu bệnh trên cây dừa giảm đáng kể. Diện tích dừa bị nhiễm bọ cánh cứng, sâu đầu đen giảm trên 1.000ha so với cùng kỳ. Hiện diện tích dừa bị nhiễm bọ cánh cứng chỉ còn khoảng 2.383ha.
Hiện ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang tích cực theo dõi tình hình dịch hại trên cây trồng; theo dõi bẫy đèn; điều tra dự tính, dự báo ngoài đồng để hướng dẫn nông dân phòng trị dịch hại kịp thời.
Gần đây tại Vĩnh Long đã xuất hiện tình trạng nhân nuôi đuông dừa trái phép để làm thực phẩm hoặc phục vụ mục đích thương mại, tiềm ẩn nguy cơ phát tán sinh vật gây hại, ảnh hưởng đến diện tích dừa của địa phương.
Do vậy Chủ tịch UBND tỉnh có công văn nghiêm cấm nhân nuôi và phát tán đuông dừa trái phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nghị định 214 của Chính phủ quy định rất cụ thể về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Hành vi nhân nuôi và phát tán đuông dừa trái phép bị cấm. Theo đó, vì mục đích phi thương mại bị phạt tiền từ 3 đến 6 triệu đồng; mục đích thương mại (buôn bán, kinh doanh), phạt tiền từ 6 đến 12 triệu đồng.
Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục, buộc tiêu hủy toàn bộ đuông dừa và các nguồn sinh vật gây hại, nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp (nếu có).
Vĩnh Long là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất nước, trên 122.000ha, chiếm khoảng 61% tổng diện tích dừa cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận