01/06/2018 11:34 GMT+7

Việt - Nhật khởi đầu giai đoạn phát triển mới

KHIẾT HƯNG (từ Tokyo, Nhật Bản)
KHIẾT HƯNG (từ Tokyo, Nhật Bản)

TTO - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có ngày làm việc bận rộn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản với việc hội đàm cùng Thủ tướng Shinzo Abe, dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam.

Việt - Nhật khởi đầu giai đoạn phát triển mới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe chứng kiến ký kết hợp tác - Ảnh: V.Y.

Chủ tịch nước khẳng định: "Cánh cửa luôn mở rộng chào đón các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản tại Việt Nam. Việt Nam tin tưởng các doanh nghiệp Nhật viết tiếp những câu chuyện thành công trong tương lai".

Thực chất hơn, hiệu quả hơn

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe chiều 31-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí năm 2018 là năm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết hai bên đã khẳng định đẩy mạnh đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, tạo điều kiện để hàng nông sản của Việt Nam vào Nhật Bản; tăng cường hợp tác trong các dự án lớn, trọng điểm về xây dựng kết cấu hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam; tiếp tục phối hợp sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác thực chất về an ninh quốc phòng, triển khai Tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng, trang thiết bị quốc phòng, quân y, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân dioxin tại Việt Nam.

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam, đặc biệt coi trọng việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh của nền công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.

Tôi và ngài Chủ tịch sẽ nắm tay chặt nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực

Thủ tướng Shinzo Abe

Hiện thực hóa Biển Đông hòa bình

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, kiềm chế và tránh mọi hành động làm tổn hại lòng tin, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và có hiệu lực pháp lý.

"Chúng tôi đã chia sẻ nỗ lực ngoại giao sẽ đóng góp vào việc tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và hiện thực hóa một Biển Đông hòa bình, ổn định. Nhật Bản sẽ hỗ trợ nỗ lực ngoại giao của Việt Nam" - Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định.

Cam kết môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam diễn ra trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Việt Nam đang triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên tăng năng suất và đổi mới, sáng tạo, chủ động tiếp cận nhằm tận dụng mọi cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế tri thức, kết hợp hài hòa khu vực kinh tế trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới phát triển bền vững.

Chủ tịch nước kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là những lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp hiện đại, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, dịch vụ, hạ tầng, tài chính, ngân hàng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như thông lệ quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Ký kết nhiều văn bản hợp tác

Trong ngày 31-5, các bộ ngành, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi nhiều văn kiện ký kết hợp tác. Trong đó có công hàm trao đổi dự án viện trợ không hoàn lại cấp học bổng phát triển nhân lực trị giá 745 triệu yen, tương đương 6,77 triệu USD; công hàm trao đổi dự án viện trợ không hoàn lại cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TP.HCM trị giá 1,96 tỉ yen, tương đương 17,8 triệu USD.

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và UBND TP Hà Nội trao giấy phép đầu tư dự án trị giá 200 triệu USD cho Tập đoàn NIDEC. UBND TP Hải Phòng trao giấy phép đầu tư xây dựng trung tâm thương mại trị giá 200 triệu USD cho Tập đoàn AEON.

Tập đoàn T&T và Tập đoàn Hitachi Zosen trao đổi biên bản ghi nhớ về dự án phát triển điện tử chất thải tại khu xử lý chất thải rắn Cầu Diễn và Xuân Sơn (Hà Nội) trị giá 300 triệu USD. Công ty cổ phần Vietjet và 3 đối tác Nhật Bản trao đổi thỏa thuận hợp tác cung cấp tài chính máy bay trị giá 591,5 triệu USD.

KHIẾT HƯNG (từ Tokyo, Nhật Bản)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên