16/07/2020 19:16 GMT+7

Việt Nam và Trung Quốc họp trực tuyến, bàn về tình hình quốc tế và Biển Đông

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Vấn đề Biển Đông xuất hiện trên bàn họp hội nghị trực tuyến giữa hai tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc họp trực tuyến, bàn về tình hình quốc tế và Biển Đông - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung - Ảnh: BNG

Ngày 16-7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã họp hội nghị trực tuyến với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy.

Ông Lê Hoài Trung và ông La Chiếu Huy là tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc của mỗi bên.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nội dung cuộc họp xoay quanh những trao đổi về các nội dung liên quan chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 12 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Ngoài ra, hai bên đã trao đổi một số nội dung về quan hệ hai nước, trong đó có công tác hợp tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình quốc tế, khu vực và vấn đề Biển Đông.

Việt Nam và Trung Quốc họp trực tuyến, bàn về tình hình quốc tế và Biển Đông - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy (trái) và Thứ trưởng Lê Hoài Trung tại hội nghị trực tuyến ngày 16-7 - Ảnh: BNG

Vấn đề Biển Đông đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và là vấn đề quan tâm hàng đầu trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Vừa qua, tình hình Biển Đông chứng kiến một số căng thẳng. Hôm 14-7, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đăng tuyên bố chính thức của Ngoại trưởng Mike Pompeo về lập trường của Mỹ đối với các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông.

Triển vọng kinh tế song phương Việt - Trung cũng như khu vực đang sáng sủa hơn, khi Trung Quốc mới đây thông báo đã tránh được suy thoái. Cụ thể, theo Tân Hoa xã, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3,2% trong quý 2-2020, qua đó trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên thể hiện sự phục hồi do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về Biển Đông tại họp báo chiều 16-7 Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về Biển Đông tại họp báo chiều 16-7

TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16-7 phản hồi ý kiến lo ngại rằng tuyên bố của Mỹ về các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông có thể gây căng thẳng trong khu vực.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên