05/07/2024 23:27 GMT+7

Việt Nam và Lào tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng ở cảng Vũng Áng

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith đến Hà Nội với tư cách trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải của Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: VGP

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 5-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Saleumxay Kommasith và đoàn đại biểu Chính phủ Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam, trong vai trò trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải của Lào.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tin tưởng chuyến thăm làm việc sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc không ngừng tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Ông đồng thời đề nghị bộ ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt nhất phục vụ việc trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Về phần mình, Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith cảm ơn tình cảm chân thành của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ chân tình, vô tư của Việt Nam dành cho Lào thời gian qua.

Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang bắt tay Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith trước hội đàm - Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang bắt tay Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith trước hội đàm - Ảnh: VGP

Trước đó, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã hội đàm với Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith cùng đoàn công tác liên bộ, ngành của Chính phủ Lào.

Tại cuộc hội đàm, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang hoan nghênh chuyến thăm làm việc, chúc mừng Lào đang đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng trong năm 2024.

Hai phó thủ tướng bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác quan trọng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác. Thương mại hai chiều năm tháng đầu năm 2024 đạt 780 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2023. 

Việt Nam hiện có 255 dự án còn hiệu lực tại Lào, với tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 5,5 tỉ USD ngày càng phát huy hiệu quả.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cần tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác.

Trong đó, quyết tâm tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm một số tồn đọng và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3 cũng như các dự án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Lào Saleumxay Kommasith và đoàn công tác cũng đã có cuộc làm việc, trao đổi tin cậy, thiết thực với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Cảng Vũng Áng nằm tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những nơi ghi đậm dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Để hỗ trợ Lào phát triển lâu dài, Việt Nam đã tạo điều kiện để nước bạn sử dụng bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3. Vận hành cảng này là Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt.

Trong đó, bến cảng số 1 đã đi vào hoạt động từ năm 2001, bến cảng 2 từ năm 2008 với sản lượng hàng hóa thông qua hai bến cảng đạt 3,5 triệu tấn/năm.

Bến cảng 3 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, được thiết kế với công suất hàng hóa thông qua gần 2 triệu tấn/năm, năng lực đón tàu đến 45.000 DWT.

Chấp thuận làm băng tải dài hơn 6km chuyển than từ Lào về Việt NamChấp thuận làm băng tải dài hơn 6km chuyển than từ Lào về Việt Nam

Dự án băng tải than dài 6,115km, từ biên giới Việt Nam - Lào về nội địa có khả năng vận chuyển 30 triệu tấn than đá/năm, nhằm khắc phục hạn chế về đường bộ chật hẹp, xuống cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên