
Sự ổn định của Lê Quang Liêm và nhiều đồng đội giúp cờ vua Việt Nam giữ được thứ hạng cao - Ảnh: FIDE
Trong bảng xếp hạng cá nhân mới nhất do FIDE công bố, Lê Quang Liêm bị tụt từ hạng 17 xuống hạng 18 làng cờ vua thế giới, do không thi đấu thời gian qua.
Dù vậy, số điểm elo khổng lồ mà Lê Quang Liêm tích lũy được trước đó, cùng sự thăng tiến mạnh mẽ của các kỳ thủ trẻ như Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Bành Gia Huy... đã giúp cờ vua Việt Nam giữ được vị trí rất ấn tượng.
Cụ thể, trong bảng xếp hạng các quốc gia ở hạng mục Mở (chỉ tính những kỳ thủ mạnh nhất), Việt Nam xếp hạng 36 trên tổng số 204 quốc gia được FIDE xét đến. Elo trung bình của Việt Nam là 2495.
Ở bảng xếp hạng nữ, Việt Nam đạt vị trí cao hơn - 32 với elo trung bình là 2168. Và ở bảng xếp hạng hỗn hợp (trung bình các kỳ thủ nam lẫn nữ), elo trung bình của Việt Nam là 2332, xếp hạng 36 thế giới.
Theo FIDE, điểm số trung bình các quốc gia nhận được lấy từ 10 kỳ thủ mạnh nhất mỗi nước. Cách tính này mang đến sự cân bằng giữa các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc, so với những quốc gia thưa thớt người chơi cờ vua.
Thứ hạng 36 của Việt Nam là rất ấn tượng, xét trong bối cảnh cờ vua có độ lan tỏa không kém cạnh gì bóng đá, hầu như phủ sóng toàn bộ địa cầu.
Trên bảng xếp hạng này, cờ vua Việt Nam vượt qua rất nhiều cường quốc thể thao như Brazil, Úc, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Nếu chỉ xét ở châu Á, Việt Nam xếp hạng 6 trong bảng Mở - dưới các nước là Ấn Độ (hạng 2 thế giới), Trung Quốc (hạng 3), Uzbekistan (hạng 12), Iran (hạng 17) và Kazakhstan (hạng 35).
Ở bảng Mở, Mỹ đứng số 1 thế giới, nhưng ở bảng Hỗn hợp, Trung Quốc mới là cường quốc đứng đầu, nhờ vào điểm trung bình cộng của các nữ kỳ thủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận