Việt Nam thủy chung, sắt son với bạn bè truyền thống

Chuyến thăm Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng mới nhất cho một Việt Nam thủy chung, chân thành và luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, bất kể thời gian trôi qua bao lâu.

Việt Nam thủy chung, sắt son với bạn bè truyền thống - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phòng thí nghiệm tạo mẫu thử nghiệm của Đại học Aalto, Phần Lan - Ảnh: TTXVN

Ngày 22-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Bulgaria - đất nước hoa hồng và những công trình hữu nghị đã in sâu trong ký ức nhiều người Việt.

Tình hữu nghị 75 năm

Bulgaria là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Năm 2025, cùng nhiều quốc gia khác như Cuba (65 năm), Triều Tiên (75 năm), Trung Quốc (75 năm), Nga (75 năm), Bulgaria kỷ niệm mốc "năm tròn, năm chẵn" thiết lập quan hệ với Việt Nam. Bối cảnh này khiến chuyến thăm Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 22 đến 24-10 càng thêm ý nghĩa.

Đặt trong bức tranh chung của hoạt động đối ngoại, chuyến thăm thể hiện rõ cam kết của Hà Nội trong việc củng cố quan hệ với các đối tác và bạn bè truyền thống

Sau khi nâng cấp quan hệ với các nước phương Tây như Mỹ, Pháp, Nhật Bản…, Việt Nam cũng liên tục đưa quan hệ với các nước bạn bè truyền thống lên tầm cao mới: Mông Cổ (Đối tác toàn diện, 2024), Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus (Đối tác chiến lược, 2025). 

Các chuyến thăm cấp cao tới Triều Tiên, Trung Quốc, Cuba, Nga… góp phần tăng cường tin cậy chính trị và gắn bó hữu nghị.

Với Bulgaria, quan hệ bền chặt giữa hai nước được xây dựng từ rất sớm. Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng thăm hữu nghị chính thức nước này. Trong những năm tháng khó khăn, Sofia đã dành cho Hà Nội sự ủng hộ và tình đoàn kết quốc tế trong sáng.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, người dân Việt Nam vẫn khắc ghi hình ảnh hàng ngàn học sinh, sinh viên và người dân Bulgaria xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Những công trình hữu nghị như Bệnh viện Việt - Bun (Thái Bình cũ) hay Trường mầm non Việt - Bun tại Hà Nội vẫn là biểu tượng của tình bạn bền chặt.

Bulgaria cũng từng đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư và lao động lành nghề - lực lượng sau này góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chuyến thăm chính thức tới Bulgaria mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.
Thứ trưởng Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG nhấn mạnh

Mở ra cơ hội hợp tác mới

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm lần này là dịp để hai nước đề ra định hướng chiến lược, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và y sinh.

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhận định hai bên có thể bổ trợ nhau trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Bulgaria sở hữu công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi Việt Nam có năng lực sản xuất và quy mô thị trường lớn.

Một hướng hợp tác khác là phát triển kinh tế tư nhân - động lực quan trọng trong chiến lược phát triển của cả hai quốc gia. 

Khu vực tư nhân Bulgaria đang đóng vai trò lớn trong phục hồi hậu đại dịch; trong khi tại Việt Nam, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là động lực hàng đầu để đạt mục tiêu quốc gia phát triển vào năm 2045.

Nhờ các quỹ EU, nguồn vốn tư nhân và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển, Bulgaria hiện nổi lên với nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo tại Sofia, Plovdiv và Varna, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số, năng lượng tái tạo và y tế.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm còn mở ra không gian hợp tác rộng hơn với các nước Balkan, đồng thời giúp gắn kết Bulgaria với ASEAN và Việt Nam với Liên minh châu Âu. 

Cả hai quốc gia đều có vị trí chiến lược: Bulgaria nằm bên bờ Biển Đen, là cửa ngõ giữa châu Á và châu Âu. Từ ngày 1-1-2025, nước này chính thức trở thành thành viên khối Schengen và sẽ gia nhập Eurozone từ 1-1-2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, ngày 22-10 Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko và Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg.

Việt Nam thủy chung, sắt son với bạn bè truyền thống - Ảnh 2.Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Bulgaria

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Sofia của Bulgaria cùng ngày 22-10, bắt đầu chuyến thăm chính thức xứ hoa hồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất