23/12/2021 22:47 GMT+7

Việt Nam - Thái Lan 0-2: 'Dưới bóng người Thái'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tự hào với hàng thủ vững chắc, nhưng rốt cuộc, đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra vào tối 23-12 tại Singapore.

Việt Nam - Thái Lan 0-2: Dưới bóng người Thái - Ảnh 1.

Chanathip trong pha đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh và ghi bàn mở tỉ số - Ành: GETTY IMAGES

Hơn cả một trận đấu, cuộc thư hùng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được cả khu vực chờ đợi để xem ai mới là đội bóng số một. Ở cuộc chiến căng thẳng như thế, đội nào mắc sai lầm sẽ buộc phải trả giá.

Và thật không may, nó lại rơi vào đội tuyển Việt Nam. Trong pha phản công của Thái Lan ở phút 14, hậu vệ trái Hồng Duy lúng túng trượt chân để Chanathip thoát xuống lấy bóng và dứt điểm hạ thủ môn Nguyên Mạnh trong pha đối mặt.

Nhưng thật ra không cần chờ hàng thủ Việt Nam sai lầm, Thái Lan sớm hay muộn vẫn đủ sức ghi bàn nhờ lối đá một chạm nhanh và ấn tượng. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 24 là một ví dụ như thế. Sau một pha bật nhả với Sarach ngay trung lộ, Chanathip đã tiếp tục ghi bàn.

Chơi phòng ngự phản công trước Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã ưu tiên dùng cầu thủ có tốc độ nhanh như Văn Toàn thay vì Tiến Linh. Nhưng thực tế, ý đồ đó của nhà cầm quân người Hàn Quốc không phát huy tác dụng như ý muốn.

Hàng thủ Thái Lan đã chơi chắc chắn và thường thắng Văn Toàn trong các pha tranh chấp. Pha bóng đáng chú ý nhất của Văn Toàn là tình huống anh bị thủ môn Thái Lan lao ra ngoài vòng cấm kéo ngã trong một pha phản công ở phút 43 và nhận thẻ vàng.

Trọng tài có thể là câu chuyện của trận đấu này, khi thổi có lợi cho Thái Lan. Nhưng đó không phải là lý do khiến đội tuyển Việt Nam thất bại.

Việt Nam - Thái Lan 0-2: Dưới bóng người Thái - Ảnh 2.

Văn Toàn bị thủ môn Thái Lan kéo ngã ngoài vòng cấm - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài việc chơi kém hơn, đội tuyển Việt Nam trong hiệp một còn thể hiện tâm lý thi đấu không thật sự tốt. Các cầu thủ dễ nổi nóng trong các pha tiểu xảo khiêu khích của đối thủ, để rồi lập tức trả đũa thay vì tập trung chơi bóng để tìm bàn gỡ.

Phút 19, đội trưởng Quế Ngọc Hải đá bóng vào mặt một cầu thủ Thái Lan đang nằm sân ngay sau tình huống người đồng đội Quang Hải bị Theerathon giật cùi chỏ vào mặt mà trọng tài không thổi phạt. 

Chứng kiến hành vi phi thể thao đó của Quế Ngọc Hải, HLV Alexandre Polking đã lao ra phản ứng, và lập tức nhận được cái trừng mắt dữ tợn của trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Kế đó là phút 38, Quang Hải cũng có pha vào bóng trả đũa Theerathon. Cho đến tình huống này, đội tuyển Việt Nam đã phạm đến 11 lỗi so với chỉ 4 của Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn trong hiệp hai khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong một buổi tối kém may mắn, Quang Hải đã tiếp tục sút chạm xà ngang sau khi đã có pha đá phạt đẹp mắt bật cột dọc ở hiệp một.

Nhưng sự xuýt xoa tiếc nuối vẫn không thể xóa nhòa kết quả Thái Lan dẫn đến 2-0. Thậm chí, nếu Chanathip sút 11m tốt hơn ở phút 85, đội tuyển Việt Nam đã thua 0-3 và coi như chia tay luôn với AFF Cup 2020 dù vẫn còn 90 phút ở lượt về.

Lần đầu tiên, HLV Park Hang Seo đã biết thua trước một đội bóng Đông Nam Á. Và thật đau cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, khi Thái Lan chính là đội bóng đã khiến đương kim vô địch Việt Nam phải nhận thất bại.

Thua 0-2, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội ở lượt về diễn ra vào ngày 26-12 tới. Nhưng nếu không thay đổi cách chơi lẫn tâm lý thi đấu, đoàn quân của ông Park dễ biến thành cựu vương.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020. Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị. Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại đây.

Việt Nam - Thái Lan 0-2: Dưới bóng người Thái - Ảnh 4.
HLV Polking: HLV Polking: 'Thái Lan vẫn chưa vào chung kết'

TTO - Đó là phát biểu của HLV trưởng tuyển Thái Lan Mano Polking trong buổi họp báo sau trận thắng Việt Nam 2-0 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên