
Việt Nam ký biên bản thương mại gạo với Singapore - Ảnh: Bộ Công Thương
Bản ghi nhớ hợp tác được ký bởi Bộ trưởng Bộ Phát triển bền vững và Môi trường, kiêm Bộ trưởng phụ trách quan hệ thương mại Singapore Grace Fu và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên.
Theo bản ghi nhớ, Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu gạo sang Singapore, lượng gạo được hai bên thống nhất với điều kiện thỏa thuận cụ thể, căn cứ trên nhu cầu từ phía Singapore.
Tạo sự ổn định, bền vững thương mại gạo trong bối cảnh biến động
Bộ trưởng Grace Fu cho rằng đây là bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo đầu tiên Singapore ký với một đối tác, và "chúng tôi rất vui khi đối tác đó là Việt Nam - một trong những quốc gia cung cấp gạo lớn nhất của Singapore".
"Là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, Singapore không tránh khỏi các tác động từ các gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc thiết lập các quan hệ đối tác toàn cầu và khu vực là yếu tố thiết yếu để đảm bảo nguồn cung gạo ổn định" - bà Grace Fu nói.
Còn theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Singapore là đối tác kinh tế hàng đầu và là thị trường quan trọng của Việt Nam.
Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo là một bước đi cụ thể để triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng cho hợp tác ổn định, bền vững trong lĩnh vực thương mại gạo trong bối cảnh biến động khó lường của thị trường toàn cầu.
Việc tăng cường hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Singapore cũng là một minh chứng cụ thể cho những nỗ lực phối hợp đảm bảo chuỗi cung ứng và an ninh lương thực trong ASEAN.
Vì vậy, ông Diên kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để mở rộng việc cung ứng sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm có uy tín, chất lượng.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của Singapore đạt khoảng 347,5 triệu SGD, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2024. Nước này nhập khẩu gạo tẻ trắng, gạo trắng Hom Mali; gạo thơm xay xát/tróc vỏ...
Ấn Độ hiện là đối tác cung ứng gạo lớn nhất cho Singapore với giá trị nhập khẩu hiện đạt gần 114 triệu SGD, chiếm 32,8%; tiếp đến là Thái Lan với giá trị 112,8 triệu SGD, chiếm 32,5% và Việt Nam đứng thứ ba song chiếm được thị phần cao trong các nhóm gạo tẻ trắng, gạo thơm xay xát/tróc vỏ...
Giá trị nhập khẩu các sản phẩm gạo nói chung từ Việt Nam của Singapore đạt 87,8 triệu SGD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 25,3%, do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nói chung giảm so với năm 2024.
Việc quảng bá sản phẩm gạo ở Singapore còn hạn chế
Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore, cho hay việc quảng bá và giới thiệu mặt hàng gạo của Việt Nam tại thị trường vẫn còn khá ít, chủ yếu là trưng bày, giới thiệu hàng hóa sản phẩm gạo.
Trong khi đó, các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ rất quan tâm đầu tư quảng bá hình ảnh sản phẩm và có thỏa thuận với các đơn vị nhập khẩu, phân phối về việc giữ tên, thương hiệu hàng hóa sản phẩm gạo của họ.
Cùng đó, các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng đầu tư vào các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nên nhà nhập khẩu ở Singapore nhập mẫu mã, bao bì và thương hiệu nội địa của Singapore để dễ tiêu thụ. Vì vậy, sản phẩm gạo chủ yếu tiêu thụ ở hàng tiện ích nhỏ, hoặc các đại lý bán hàng online của người Việt Nam.
Vì vậy, dù từng giữ vị trí đứng đầu xuất khẩu gạo vào Singapore, Việt Nam đã để mất thị phần cho Ấn Độ và Thái Lan. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp cần cố gắng nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm gạo.
Cũng theo cơ quan thương vụ, thị trường nội địa Singapore đã bão hòa, với việc quy mô thị trường gạo nhập khẩu tại Singapore được duy trì ổn định, gạo Việt Nam sẽ tiếp tục chịu sự cạnh tranh lớn từ sản phẩm cùng loại của Ấn Độ, Thái Lan và Nhật Bản.
Việc Singapore và Việt Nam đang xem xét tiến đến ký kết Hiệp định thương mại song phương mặt hàng gạo có thể sẽ góp phần ổn định nguồn xuất khẩu gạo của Việt Nam vào Singapore trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận