26/02/2022 09:25 GMT+7

Việt Nam - Singapore: Hợp tác chặt chẽ hơn trong đại dịch

VIỄN SỰ (từ Singapore)
VIỄN SỰ (từ Singapore)

TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, ngày 25-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết 28 hợp tác, thỏa thuận của doanh nghiệp hai nước với tổng giá trị trên 11 tỉ USD.

Việt Nam - Singapore: Hợp tác chặt chẽ hơn trong đại dịch - Ảnh 1.

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước tới Singapore - Ảnh: TTXVN

"Đại dịch COVID-19 làm chúng ta vốn đã hợp tác chặt chẽ lại càng hợp tác chặt chẽ hơn" - ông Tan See Leng, bộ trưởng nguồn nhân lực kiêm bộ trưởng thứ hai Bộ Công thương Singapore, phát biểu tại cuộc đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore chiều 25-2.

Mở đầu cuộc đối thoại, Bộ trưởng Tan See Leng nói ông rất vui vì cuộc gặp trực tiếp này. Sau hai năm gần như chỉ "trực tuyến" vì đại dịch, Singapore đã đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới thăm. Và đi cùng có rất nhiều quan chức, doanh nghiệp Việt Nam để hai bên có thể đối thoại doanh nghiệp trực tiếp giữa đại dịch.

Hợp tác là xu thế tất yếu

Bộ trưởng Tan See Leng nêu ra những con số để minh chứng cho xu thế hợp tác "không thể cưỡng lại" giữa hai nước. Đó là kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27 tỉ SGD (20 tỉ USD) năm 2021, tăng hơn 7% ngay trong dịch, là hình mẫu khu công nghiệp VSIP đã mở ra ở 10 tỉnh thành tại Việt Nam với 15,6 tỉ USD vốn đầu tư.

Bộ trưởng Tan See Leng cho rằng những kết quả đó đã thể hiện sự tin tưởng giữa chính phủ hai nước. Ông khẳng định hai nước sẽ tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác song phương mới và chắc chắn Việt Nam sẽ có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ với quan chức và doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại câu nói - "lời động viên chân thành" của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu: "Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực".

Chủ tịch nước cho rằng câu nói đó đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của ngài Lý Quang Diệu mà hợp tác giữa hai nước hôm nay là một minh chứng. "Việt Nam - Singapore sẽ luôn chứng minh cho thế giới thấy năng lực, nỗ lực, sự hợp tác của mình" - Chủ tịch nước nói.

Trả lời câu hỏi của nhiều doanh nghiệp, quan chức Singapore về tương lai, chiến lược phát triển của Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ luôn đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, khắc phục những bất cập. 

Đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam sẽ ưu tiên các doanh nghiệp có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; có sự chia sẻ hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, phát triển bền vững. "Làm sao để hai bên cùng có lợi, người dân cùng được hưởng lợi chứ không chỉ đơn thuần thu hút vốn", ông nói.

Việt Nam - Singapore: Hợp tác chặt chẽ hơn trong đại dịch - Ảnh 2.

Chủ tịch Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo trao bản ghi nhớ hợp tác cho tổng giám đốc Tập đoàn Keppel Loh Chin Hua về phát triển các giải pháp năng lượng và đô thị hóa bền vững tại Việt Nam - Ảnh: V.S.

28 thỏa thuận hợp tác trị giá 11 tỉ USD

Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết 28 hợp tác, thỏa thuận của doanh nghiệp hai nước với tổng giá trị trên 11 tỉ USD. Trong đó, riêng Tập đoàn Sovico cùng các đối tác liên quan có chuỗi thỏa thuận với tổng trị giá lên tới 5,2 tỉ USD.

Cụ thể, Sovico đã trao thỏa thuận về phát triển các giải pháp năng lượng và đô thị hóa bền vững tại Việt Nam trị giá 1,5 tỉ USD với Tập đoàn Keppel và các công ty thành viên. Cũng với trị giá 1,5 tỉ USD, Sovico và Công ty Keppel Energy Ventures (Singapore) thỏa thuận hợp tác về khai thác công nghệ bền vững và phát triển các giải pháp năng lượng bền vững toàn diện, chuyển đổi kinh tế xanh và giảm phát thải carbon.

Trong lĩnh vực hàng không, Tập đoàn Sovico, Hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn Changi Airport đã trao thỏa thuận về cung cấp dịch vụ hàng không tại các sân bay Việt Nam trị giá 1,5 tỉ USD; Hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn ST Engineering (Singapore) trao hợp đồng cung ứng dịch vụ kỹ thuật và thiết bị máy bay trị giá 150 triệu USD. Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) và Công ty Thought Machine (Anh) trao thỏa thuận về tích hợp giải pháp công nghệ tiên tiến cho dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam.

Cũng trong ngày đầu tiên của chuyến thăm Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng chục cuộc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Singapore. Chủ tịch nước đã trực tiếp lắng nghe nhiều đề xuất, dự án cụ thể đang trong quá trình chờ giấy phép đầu tư và yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện các thủ tục sớm nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống, Thủ tướng Singapore

Sáng 25-2, sau lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao tại Phủ tổng thống Istana, Chủ tịch nước đã hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong quan hệ song phương, nhất là từ sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013. Singapore tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 4 và là nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong ASEAN, đồng thời vừa trở thành nước đầu tư lớn thứ 2 trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 66 tỉ USD.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp riêng và sau đó cùng chủ trì cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long với các lãnh đạo nhiều bộ, ngành chủ chốt của hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore phát triển ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Lý Hiển Long.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ trao đổi 5 văn kiện hợp tác song phương được ký kết giữa các cơ quan chính phủ hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế - thương mại, sở hữu trí tuệ, hợp tác kinh tế số và giao lưu nhân dân, tạo khuôn khổ quan trọng, góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long

TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, sáng 25-2, tại Phủ Tổng thống Istana, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp riêng, sau đó hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

VIỄN SỰ (từ Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên