
Bà Ngô Phương Lan phát biểu - Ảnh: VFDA
Sự kiện diễn ra sáng 12-3, (theo giờ Việt Nam) tại Mỹ, do Hiệp hội xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) tổ chức, thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.
Mục đích tăng cường kết nối ngành công nghiệp điện ảnh của hai nước, thúc đẩy hợp tác trong sản xuất phim, ứng dụng công nghệ vào điện ảnh và phát triển nhân lực chất lượng cao.
Hệ sinh thái điện ảnh tích hợp AI
Theo bà Ngô Phương Lan, chủ tịch VFDA, công viên điện ảnh AIWS là một sáng kiến mang tính chiến lược. Đây không chỉ là một trung tâm sản xuất phim, còn đóng vai trò là một hệ sinh thái điện ảnh tích hợp công nghệ AI.
"Góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm điện ảnh sáng tạo trong khu vực và kết nối với các trung tâm điện ảnh hàng đầu như Boston, New York, Hollywood, Washington DC, San Francisco, Paris, Rome, Venice và London”, bà Lan nói.
Bà cho biết hiện có nhiều tranh cãi nhưng AI thật sự đóng vai trò quan trọng trong sản xuất phim khi giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực.
Dầu vậy “AI chỉ có thể là một trợ lý xuất sắc, hỗ trợ sáng tạo nhưng không thể thay thế con người trong việc đưa ra ý tưởng, tạo nên cảm xúc và sự tưởng tượng - những yếu tố cốt lõi làm nên sức sống của nghệ thuật điện ảnh”.

Các đại biểu góp ý về công việc điện ảnh - Ảnh: VFDA
"Việt Nam cần đón đầu xu hướng"
Dự án này là một phần trong chương trình Friends of Vietnam - U.S. Film Collaboration, một sáng kiến hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Mỹ. Mục đích hỗ trợ các nhà làm phim, nhà đầu tư hai bên kết nối nguồn lực và xây dựng hệ sinh thái điện ảnh bền vững.
Phía hiệp hội cho Tuổi Trẻ Online biết sáng kiến công viên điện ảnh AIWS được định hướng theo tiêu chuẩn của AI World Society (AIWS), kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sản xuất phim tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam sản xuất và phát hành phim.
Bên cạnh tập trung vào phát triển hạ tầng, dự án còn đặt trọng tâm vào hợp tác với Harvard, MIT, UCLA và các trường đại học danh tiếng tại Mỹ để triển khai chương trình đào tạo điện ảnh ứng dụng AI, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Tại sự kiện, các đại biểu quốc tế cũng góp ý để hiện thực hóa sáng kiến này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức quốc tế. Bà Ngô Phương Lan cho rằng “bàn tròn này là tiền đề cho các bước hợp tác tiếp theo”.
Đạo diễn Tony Bui phát biểu trước đây, việc sản xuất phim quy mô lớn đòi hỏi nguồn lực khổng lồ. Với AI, ngay các nhà làm phim độc lập cũng có thể tạo ra những tác phẩm chất lượng điện ảnh cao.
“Việt Nam cần đón đầu xu thế này và AIWS có thể trở thành trung tâm thúc đẩy mô hình sản xuất phim thông minh”, anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận