31/01/2024 08:28 GMT+7

Việt Nam, Philippines phấn đấu kim ngạch 10 tỉ USD

DUY LINH
và 1 tác giả khác

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. không chỉ làm nổi bật quan hệ song phương mà còn cho thấy vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước khi bước vào hội đàm ngày 30-1 - Ảnh: NHƯ Ý

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước khi bước vào hội đàm ngày 30-1 - Ảnh: NHƯ Ý

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Củng cố đối tác chiến lược

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong cuộc hội đàm sau lễ đón trọng thể, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Trên cơ sở nhiều điểm tương đồng về quan điểm và lợi ích giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường và phát triển quan hệ ngày càng sâu sắc và toàn diện.

Về chính trị, hai nước sẽ tăng cường trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp, cùng phối hợp xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2030. 

Về kinh tế, hai bên đặt mục tiêu làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỉ USD.

Các doanh nghiệp hai nước được khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng như công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, dầu khí. Hai nước cũng đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới và quan trọng như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và củng cố khả năng tự cường của chuỗi cung ứng...

Về hợp tác an ninh - quốc phòng, Việt Nam và Philippines nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, thúc đẩy các hoạt động chia sẻ thông tin cũng như phối hợp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải và hàng không... Hai nước cũng thống nhất hợp tác nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Các bộ ngành hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, bao gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo, Bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông, Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan, Chương trình hợp tác về văn hóa giai đoạn 2024 - 2029 và Bản ghi nhớ về hợp tác biển.

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 30-1 - Ảnh: NHƯ Ý

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 30-1 - Ảnh: NHƯ Ý

Nổi bật hợp tác gạo

Trong trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lucio Blanco Pitlo III, nghiên cứu viên Quỹ Con đường tiến bộ châu Á - Thái Bình Dương, nói Philippines tập trung vào các văn kiện hợp tác đạt được trong chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.. Nổi bật trong đó là về hợp tác thương mại gạo, bởi Philippines đang là nước nhập khẩu nhiều gạo nhất từ Việt Nam.

Theo ông, việc Việt Nam đang vừa xuất khẩu gạo vừa phát triển và xuất khẩu xe điện là bằng chứng cho thấy một quốc gia đang phát triển vẫn có thể đảm bảo an ninh lương thực trong lúc tiến lên chuỗi giá trị sản xuất và phát triển bền vững.

Với hợp tác giữa hai nước trên biển, ông Lucio Blanco Pitlo III tin rằng điều này sẽ góp phần xây dựng lòng tin tại khu vực, đóng góp cho hòa bình và ổn định trên biển. Nhà nghiên cứu Philippines cũng đánh giá cao chính sách ngoại giao khéo léo của Việt Nam thời gian vừa qua, cho rằng Manila có thể học hỏi nhiều điều từ Hà Nội trong việc bảo vệ và định vị lợi ích quốc gia giữa thời đại cạnh tranh giữa các nước lớn và cách mạng công nghệ.

Ông Don McLain Gill, giảng viên khoa quốc tế học thuộc Đại học De La Salle (Philippines), tin rằng duy trì hòa bình tại khu vực là mục tiêu chung của các quốc gia Đông Nam Á và việc tăng cường đoàn kết nội khối chắc chắn sẽ phục vụ lợi ích chung của cả khối ASEAN.

Ông cho rằng với việc Việt Nam là Đối tác chiến lược toàn diện của Ấn Độ, Manila có thể hưởng lợi từ việc củng cố quan hệ với Việt Nam để từ đó mở rộng quan hệ với New Delhi trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cảm nhận phong vị Tết

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam vào ngày 30-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam vào ngày 30-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 30-1, sau chương trình làm việc bận rộn và hiệu quả, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tái ngộ tại di sản thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Tại sân Đoan Môn, hai nguyên thủ chứng kiến những công trình tái hiện không khí Tết cổ truyền Việt Nam trên ba miền Bắc - Trung - Nam và Tết của đồng bào dân tộc.

Cả khu vực được trang hoàng rực rỡ, cùng nhiều hoạt động truyền thống và trò chơi dân gian được tái hiện như trình diễn mâm cỗ ngày Tết, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, tỉa hoa thủy tiên...

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta - Marcos trò chuyện với nghệ nhân làm tranh Hàng Trống Lê Đình Nghiên này 30-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta - Marcos trò chuyện với nghệ nhân làm tranh Hàng Trống Lê Đình Nghiên này 30-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khi đó, phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta - Marcos đã cùng nhau đi dạo phố Hàng Mã và chợ hoa Hàng Lược vào sáng 30-1. Cả hai cùng đi dạo, trò chuyện và cảm nhận phong vị Tết Việt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cũng đã hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng thống Philippines gặp tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (thứ hai từ trái qua) trong buổi gặp riêng tại Hà Nội vào chiều 29-1 - Ảnh: Vingroup

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (thứ hai từ trái qua) trong buổi gặp riêng tại Hà Nội vào chiều 29-1 - Ảnh: Vingroup

Theo kế hoạch, VinFast sẽ là công ty đầu tiên của Vingroup đầu tư vào Philippines ngay trong năm 2024, với việc thiết lập mạng lưới kinh doanh ô tô, xe máy điện. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng kinh doanh tới tối thiểu 50 quốc gia trong năm nay của VinFast, trong đó xác định Đông Nam Á là một trong những khu vực trọng điểm.

Ngày 29-1, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phái đoàn cấp cao Philippines đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng các lãnh đạo tập đoàn.

Tham gia cuộc gặp cùng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. còn có Bộ trưởng Ngoại giao Enrique A. Manalo, Bộ trưởng Công Thương Alfredo E. Pascual, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco T. Laurel cùng lãnh đạo một số cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp lớn của Philippines.

Tại cuộc gặp, tỉ phú hàng đầu Việt Nam đã giới thiệu với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. về các công ty trong hệ sinh thái Vingroup đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Philippines, đặc biệt là VinFast, cùng triển vọng hợp tác phát triển các dịch vụ công cộng như xe buýt, taxi, đào tạo sinh viên chuyên ngành AI và y khoa...

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết Vingroup rất nổi tiếng ở Philippines, có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của nước này, nhất là trong lĩnh vực xe điện và pin. Philippines hiện đã thông qua luật hỗ trợ xe điện, khuyến khích nhập khẩu linh kiện xe điện và mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lắp ráp xe điện trong nước để tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Ngoài ra, Philippines mong muốn tham gia chuỗi cung ứng pin xe điện bằng việc chế biến khoáng sản để phục vụ cho sản xuất pin. "Philippines hiện vẫn đang xuất khẩu khoáng sản thô. Chúng tôi mong muốn gia tăng giá trị cho Philippines bằng cách tự chế biến khoáng sản trong nước và hy vọng có thể thành lập nhà máy sản xuất pin", Tổng thống Marcos Jr. nhấn mạnh.

Ông Marcos Jr. cho biết các cơ quan Chính phủ Philippines sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ tập đoàn hàng đầu Việt Nam cùng các công ty con trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

Về phần mình, ông Phạm Nhật Vượng hứa sẽ kết nối với các đối tác, cơ quan liên quan của Philippines để xúc tiến việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư; đồng thời khẳng định Vingroup xem Philippines là một trong những thị trường đặc biệt quan trọng trong chiến lược vươn ra khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống PhilippinesChủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Philippines

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Philippines là nguồn xung lực mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác chiến lược song phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên