30/01/2024 11:37 GMT+7

Phu nhân Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Philippines đi ngắm chợ hoa Tết lâu đời nhất Hà Nội

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta - Marcos đã cùng nhau đi dạo phố Hàng Mã và chợ hoa Hàng Lược vào sáng 30-1.

Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm chào đón Phu nhân Louise Araneta - Marcos tại đầu phố Hàng Mã, từ đây hai phu nhân cùng nhau dạo bộ ngắm phố phường Hà Nội đón Tết - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm chào đón Phu nhân Louise Araneta - Marcos tại đầu phố Hàng Mã, từ đây hai phu nhân cùng nhau dạo bộ ngắm phố phường Hà Nội đón Tết - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân rơi vào đúng thời điểm cận tết cổ truyền, nên việc giới thiệu về nét văn hóa tết cổ truyền của người Việt đến các vị khách quý càng có ý nghĩa.

Hình ảnh phu nhân của hai vị nguyên thủ Việt Nam và Philippines cùng đi dạo, trò chuyện và cảm nhận phong vị tết Việt, vì lẽ đó để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người đến chợ hoa xuân Hàng Lược, được xem là chợ hoa xuân lâu đời nhất Hà Nội sáng 30-1.

Hai phu nhân đi dạo trên phố Hàng Mã, đây là con phố nổi tiếng tại khu phố cổ Hà Nội và chuyên bán đồ trang trí ngày Tết - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai phu nhân đi dạo trên phố Hàng Mã, đây là con phố nổi tiếng tại khu phố cổ Hà Nội và chuyên bán đồ trang trí ngày Tết - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thời Pháp, phố Hàng Mã được đặt tên chung là Rue du Cuivre với phố Hàng Đồng bây giờ. Dân ở đây gồm một số gia đình người làng Tân Khai đến định cư mở cửa hàng bán giấy và đồ mã dùng cho công việc cúng lễ theo tập tục phương Đông, và đồ hàng giấy dùng trong trang trí - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thời Pháp, phố Hàng Mã được đặt tên chung là Rue du Cuivre với phố Hàng Đồng bây giờ. Dân ở đây gồm một số gia đình người làng Tân Khai đến định cư mở cửa hàng bán giấy và đồ mã dùng cho công việc cúng lễ theo tập tục phương Đông, và đồ hàng giấy dùng trong trang trí - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ phố Hàng Mã, hai phu nhân dạo bộ đến phố Hàng Lược. Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ phố Hàng Mã, hai phu nhân dạo bộ đến phố Hàng Lược. Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chợ hoa xuân Hàng Lược 2024 được tổ chức trên các phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và không gian bích họa phố Phùng Hưng.

Năm nay, chợ nhóm họp từ ngày 25-1 đến 20h ngày 9-2 (tức từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp).

Với nhiều người dân thủ đô, đây là chợ hoa nhộn nhịp nhất và đẹp nhất với những chậu hoa, cây cảnh được tuyển chọn kỹ càng. Dù gọi là chợ hoa, nơi đây còn bày bán nhiều mặt hàng khác trang trí cho ngôi nhà của người Việt Nam trong tết cổ truyền.

Phong vị của hoa xuân những ngày này cùng tiếng cười nói rộn rã càng làm du khách cũng như những ai đặt chân đến chợ hoa Hàng Lược thêm nôn nao về cái tết cận kề.

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm giới thiệu tới Phu nhân Louise Araneta - Marcos về ý nghĩa của hoa đào đối với ngày Tết truyền thống của Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm giới thiệu tới Phu nhân Louise Araneta - Marcos về ý nghĩa của hoa đào đối với ngày Tết truyền thống của Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm tặng Phu nhân Louise Araneta - Marcos một cành đào nhỏ, bà Louise Araneta - Marcos tỏ ra rất thích món quà ý nghĩa này - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm tặng Phu nhân Louise Araneta - Marcos một cành đào nhỏ, bà Louise Araneta - Marcos tỏ ra rất thích món quà ý nghĩa này - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai phu nhân trò chuyện với nghệ nhân làm tranh Hàng Trống Lê Đình Nghiên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai phu nhân trò chuyện với nghệ nhân làm tranh Hàng Trống Lê Đình Nghiên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta - Marcos ngắm nhìn những bó hương rực rỡ nhiều màu sắc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta - Marcos ngắm nhìn những bó hương rực rỡ nhiều màu sắc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai phu nhân cùng nhau uống trà ướp hoa sen tại một gian trưng bày mô phỏng căn nhà truyền thống của người Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai phu nhân cùng nhau uống trà ướp hoa sen tại một gian trưng bày mô phỏng căn nhà truyền thống của người Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việt Nam bắn 21 phát đại bác trong lễ đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos JrViệt Nam bắn 21 phát đại bác trong lễ đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr

21 phát đại bác chào mừng được bắn trong lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr lần đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên