
TS Trần Du Lịch cho rằng nếu ba trụ cột tăng trưởng hiện tại không có sự thay đổi về chất và động lực, thì mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ rất khó đạt được - Ảnh: Q.L.
Những ưu tiên trong giai đoạn tới để duy trì tốc độ tăng trưởng
GS Nguyễn Ðức Khương - Thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đã nhấn mạnh như trên tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4-2025 do báo Người Lao Động tổ chức hôm nay, 31-12, với chủ đề "Ổn định vĩ mô, thực thi cải cách: Nền tảng cho tăng trưởng 2026".
Theo GS Nguyễn Ðức Khương, Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, với tốc độ tăng trưởng cao và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế toàn cầu.
Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố tháng 10-2025, Việt Nam nằm trong nhóm ba quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu hút hơn 33 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Đây là thành tựu rất đáng ghi nhận, thể hiện sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam.
"Một số ưu tiên then chốt mà Việt Nam cần tập trung vào. Trước hết là nâng cao năng lực thể chế và chất lượng quản trị, nhằm giúp nền kinh tế phản ứng nhanh và hiệu quả hơn trước các biến động toàn cầu. Song song đó là đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.
Cùng với đó là xây dựng thị trường nội địa mạnh, hình thành hệ sinh thái giữa các tập đoàn lớn và doanh nghiệp nhỏ, vừa. Đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ năng, đổi mới sáng tạo - bởi con người và công nghệ chính là hai trụ cột bền vững của tăng trưởng", GS Nguyễn Ðức Khương nhấn mạnh.
TS Trần Du Lịch cho hay ba trụ cột tăng trưởng hiện tại là thị trường nội địa, xuất khẩu và đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt.
Thực tế cho thấy cách tiếp cận này đã mang lại những kết quả tích cực, giúp nền kinh tế phục hồi khá thành công trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu. Tuy nhiên nếu ba trụ cột tăng trưởng hiện tại không có sự thay đổi về chất và động lực, thì mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ rất khó đạt được.
"Động lực tăng trưởng mới cần phải bao gồm hai yếu tố then chốt. Thứ nhất là đổi mới khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy kinh tế số làm nền tảng. Thứ hai là cải cách thể chế theo hướng tăng cường cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả. Chỉ khi hai yếu tố này được phát huy đúng mức, chúng ta mới có cơ sở để tính tới kịch bản tăng trưởng hai con số trong trung và dài hạn", TS Trần Du Lịch phân tích.
Ưu tiên ổn định hay tăng trưởng?

PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Q.L.
Đây cũng là câu hỏi được các chuyên gia nêu ra và trả lời tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4-2025.
PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày càng bất thường và bất ổn, câu hỏi "ưu tiên tỉ giá, lạm phát hay tăng trưởng?" không thể được trả lời theo cách cứng nhắc hay tách rời từng mục tiêu.
"Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam, các cú sốc bên ngoài có thể nhanh chóng lan truyền vào trong nước. Vì vậy việc khăng khăng lựa chọn một mục tiêu đơn lẻ không chỉ thiếu thực tế, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ổn định vĩ mô và tăng trưởng dài hạn.
Điều cần thiết là một cách tiếp cận mềm dẻo, linh hoạt, đặt mục tiêu tăng trưởng trong mối quan hệ hài hòa với ổn định vĩ mô", ông Thiên nhấn mạnh.
Trong khi đó TS Trần Du Lịch cho rằng Việt Nam không xa lạ với việc giải bài toán "kép": vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy hai mục tiêu này không loại trừ lẫn nhau, nếu chính sách được điều hành linh hoạt và nhất quán.
Vấn đề cốt lõi nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, nhằm bảo đảm các dòng tiền được kích hoạt và phân bổ hiệu quả nhất. Cần tháo gỡ những "điểm nghẽn" đang làm dòng tiền bị ách tắc, đồng thời định hướng tín dụng dịch chuyển dần sang các lĩnh vực tạo ra giá trị cho nền kinh tế thực.
Kinh tế thực ở đây bao gồm sản xuất, hạ tầng (cả hạ tầng số và hạ tầng vật chất), logistics và xây dựng. Khi kinh tế thực được củng cố và phát triển tương xứng, nền kinh tế tiền tệ - vốn phản ánh qua giá tài sản - sẽ dần đạt được sự cân bằng cần thiết. Đây mới là nền tảng bền vững cho ổn định vĩ mô, chứ không chỉ dựa đơn thuần vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
"Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, yêu cầu tăng trưởng bình quân 10%/năm là rất lớn, nhất là khi thời kỳ dân số vàng đang dần đi qua. Điều này càng đòi hỏi những cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn ngay từ bây giờ", TS Trần Du Lịch nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận