
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh - Ảnh: TTTXVN
Việt Nam có tầm nhìn quốc tế và mong muốn hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, đồng thời duy trì chính sách quốc phòng "4 không" và tinh thần ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo.
Tuy nhiên, sự mềm dẻo đó được dựa trên một nền tảng vững chắc là cương quyết giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế, hướng tới hòa bình. Khi những điều cốt lõi cơ bản luôn nhất quán, Việt Nam có thể thích ứng với những thay đổi của tình hình quốc tế, vốn là điều rất quan trọng trong thế giới ngày nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra ngoại giao tồn tại dưới nhiều hình thức đa dạng như văn hóa, kinh tế, công nghệ... và ngày nay những hình thức đa dạng đó đang được mở rộng lên tầm cao mới.
Tất cả đều dựa trên mối quan hệ cùng có lợi giữa Việt Nam và các nước, trên các nguyên tắc hòa bình và tôn trọng chủ quyền.
Đối với Việt Nam và Anh, một khuôn khổ cao hơn là Đối tác chiến lược toàn diện sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước. Anh là một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và nếu hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, London sẽ là ủy viên thường trực cuối cùng trong Hội đồng Bảo an có cấp độ hợp tác này với Hà Nội.
Điều này sẽ cho thấy rõ sự thành công của Việt Nam trong chính sách đối ngoại nhất quán về đa dạng hóa và đa phương hóa, đồng thời thể hiện năng lực của Việt Nam trong việc duy trì cân bằng chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ với tất cả các cường quốc toàn cầu.
Đối với Việt Nam, điều này đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi nhiều dự án quy mô lớn đang được xây dựng với tốc độ chóng mặt trên khắp Việt Nam. Hợp tác cũng có thể cho phép Anh học hỏi nhiều hơn từ một số lĩnh vực ở Việt Nam, chẳng hạn như nền kinh tế tăng trưởng ổn định, những nỗ lực trong việc tái trồng rừng và cả y tế, vốn là "mảnh đất" Việt Nam đang dần khẳng định vị thế.
Mặc dù Việt Nam đã hợp tác với Anh trong nhiều lĩnh vực, song việc nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai nước được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều mối quan hệ sâu sắc hơn nữa.
Trong đó đầu tiên phải kể đến là giáo dục, vốn đã là một trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Với việc tiếng Anh sẽ được coi là ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực này sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong vài năm tới.
Ngoài ra, năng lượng tái tạo sẽ là một lĩnh vực chứng kiến các bước phát triển. Anh, quốc gia gần đây cũng đang thúc đẩy phát triển xanh hơn, sẽ là một đối tác mạnh mẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này, với kiến thức và chuyên môn đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Anh có kinh nghiệm về các trang trại điện gió ngoài khơi, sở hữu công nghệ lưới điện thông minh, và cũng như Việt Nam, đang nỗ lực giảm phát thải xuống mức 0 vào năm 2050.
Công nghệ cũng là một lĩnh vực mà Việt Nam đang thúc đẩy còn Anh có thế mạnh, đặc biệt là về chuyển đổi số, công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận