24/04/2026 10:31 GMT+7

Việt Nam - Hàn Quốc cùng kiến tạo chuỗi giá trị toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, Việt Nam và Hàn Quốc đang nâng tầm quan hệ từ thương mại - đầu tư lên hợp tác chiến lược toàn diện, cùng nhau dẫn dắt các chuỗi giá trị mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch...

hàn quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự toạ đàm bàn tròn với doanh nghiệpViệt Nam và Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN

Ngày 23-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng chủ trì tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ lãnh đạo 26 doanh nghiệp hàng đầu hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến - chế tạo, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch và hàng không.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định sự tham dự của các doanh nghiệp lớn từ hai phía là minh chứng rõ ràng cho niềm tin, sự gắn bó và kỳ vọng lớn vào tương lai hợp tác giữa hai nền kinh tế. 

Ông khẳng định Việt Nam xác định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, trong đó hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, là yếu tố then chốt để bứt phá. Quan hệ hai nước không chỉ dừng ở thương mại hay đầu tư, mà hướng tới hợp tác chiến lược toàn diện, cùng tham gia và cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới ở khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư có chiều sâu, tập trung vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch; đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách khuôn khổ pháp lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao.

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lực sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú. Ông tin rằng sự kết hợp giữa những thế mạnh đó với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ giúp hai nước vượt qua mọi cuộc khủng hoảng, cùng hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai và tạo ra sức cộng hưởng cho tăng trưởng. 

Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỉ USD vào năm 2030, ông đề nghị hai bên mạnh dạn mở rộng hợp tác sang bán dẫn, xe điện và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong lĩnh vực tài nguyên - năng lượng như đất hiếm, urê - những nền tảng giúp hai nước không bị "lung lay" trước các cú sốc bên ngoài.

Tại tọa đàm, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, giới thiệu các hoạt động hỗ trợ tư vấn cải tiến sản xuất và phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển đồng thịnh vượng giữa hai nước. 

Ông cũng chia sẻ kế hoạch của Samsung trong việc đẩy mạnh đào tạo và bồi dưỡng nhân tài công nghệ Việt Nam, khẳng định cam kết củng cố nền tảng thịnh vượng chung lâu dài.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp tham dự - những trụ cột dẫn dắt tương lai kinh tế của hai nước - sẽ thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm và trí tuệ để cùng mở ra một chân trời hợp tác mới.

hàn quốc - Ảnh 2.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Thaco (trái) và ông Lee Yong Bae - Tổng giám đốc Tập đoàn Hyundai Rotem, trong lễ ký kết hợp đồng dự án tuyến metro số 2 TP.HCM tại Hà Nội ngày 23-4 - Ảnh: Hyundai Rotem

Hàng loạt thỏa thuận tỉ đô được ký kết

Theo Hãng tin Yonhap, chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung đã cụ thể hóa định hướng đưa Hàn Quốc trở thành "đối tác đáng tin cậy" trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng và cơ cấu công nghiệp của Việt Nam.

Về hạ tầng, theo Yonhap, hai bên đang thúc đẩy hợp tác trong các dự án đường sắt cao tốc, phát triển đô thị mới và sân bay. Phía Hàn Quốc bày tỏ ý định tham gia dự án khu đô thị mới Đông Nam (giai đoạn 1) trị giá khoảng 740 triệu USD tại Bắc Ninh, đồng thời hai bên đang thảo luận một dự án đô thị mới khác quy mô hơn 1.000 tỉ won (khoảng 670 triệu USD). Kế hoạch xuất khẩu toa tàu đường sắt của Hàn Quốc sang Việt Nam cũng được xúc tiến song song.

Bên cạnh các thỏa thuận hạ tầng và năng lượng, Yonhap cho biết Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm cùng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc xác nhận Việt Nam đã đồng ý cho phép nhập khẩu một số mặt hàng gia cầm chế biến gồm giăm bông, xúc xích và samgyetang - món gà hầm sâm truyền thống vốn rất được ưa chuộng tại xứ sở kim chi. Đây là kết quả sau gần 8 năm đàm phán.

Cũng theo Yonhap ngày 23-4, Tập đoàn Hyundai Rotem ký hợp đồng với Tập đoàn THACO cung cấp tàu điện cho dự án metro TP.HCM tuyến số 2 với tổng giá trị 491 tỉ won (khoảng 8.500 tỉ đồng) - đánh dấu lần đầu tiên tàu điện sản xuất tại Hàn Quốc gia nhập thị trường Việt Nam. Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của ông Lee Yong Bae - Tổng giám đốc Hyundai Rotem, và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn THACO.

Tuyến metro số 2 dài 64km, gồm 36 nhà ga, khởi công tháng 1-2026, chia làm ba giai đoạn và dự kiến khai thác năm 2030. Đại diện Hyundai Rotem nhận định: "Bước vào thị trường Việt Nam lần này đã mở rộng nền tảng kinh doanh và hình thành cơ sở hợp tác địa phương vững chắc. Đây sẽ là bàn đạp quan trọng cho sự phát triển của ngành đường sắt Hàn Quốc trong khu vực".

Việt Nam - Hàn Quốc cùng kiến tạo chuỗi giá trị toàn cầu - Ảnh 3.Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cùng kiến tạo chuỗi giá trị mới

Chiều 23-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất