09/05/2023 08:00 GMT+7

Việt Nam giành 9 HCV trong ngày 9-5

Các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công trong ngày 9-5 ở SEA Games 32, khi giành tổng cộng 9 huy chương vàng (HCV).

Đồ họa: AN BÌNH

Đồ họa: AN BÌNH

Ngôi sao gây ấn tượng nhất là vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh với "cú đúp vàng" ở nội dung 1.500m nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Tính luôn cả HCV 5.000m trước đó thì Nguyễn Thị Oanh đã bảo vệ thành công cả 3 tấm HCV mà cô từng giành được ở SEA Games 31. Chiến tích ấn tượng này cũng giúp Oanh trở thành gương mặt sáng giá cho danh hiệu "Vận động viên xuất sắc nhất" ở SEA Games 32.

Bảy HCV còn lại trong ngày thuộc về các môn như: Thể dục dụng cụ (3), Vovinam (2), cờ Ouk Chaktrang (1) và eSports (1). Đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã có 39 HCV để tạm xếp thứ hai, ít hơn 1 HCV so với Thái Lan.  

Danh sách các vận động viên đoạt huy chương ngày 9-5

Huy chương vàng (9): Lâm Thị Thùy My, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm (Vovinam), Đoàn Thị Hồng Nhung (cờ Ouk Chaktrang), Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), đội tuyển Đột Kích Việt Nam (eSports), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 1.500m). Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000m vượt chướng ngại vật), Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo (Vovinam).

Huy chương bạc (7): Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai (Vovinam), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), đội LMHT (eSports), Phạm Thị Diễm (điền kinh), Phan Thanh Bình (điền kinh), Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh).

Huy chương đồng (6): Vũ Văn Kiên (Pencak silat), Nguyễn Thế Vũ (Pencak silat), Phạm Tuấn Anh (Pencak silat), Trịnh Hải Khang (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Hằng (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội).

19h, điền kinh, Tiến Trọng đoạt HCB nhảy xa

Vận động viên Nguyễn Tiến Trọng giành thêm một huy chương bạc cho Việt Nam ở nội dung nhảy xa.

18h50, bơi lội, Huy Hoàng đoạt HCĐ

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chỉ về thứ hai ở nội dung 200m tự do nam, với thành tích 1 phút 49,31 giây. 

18h05, điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV 3.000m vượt chướng ngại vật

Sau khi bảo vệ thành công HCV 1.500m, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục giành chiến thắng trên đường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 34,39 giây. Đây là tấm HCV thứ 3 của cô tại SEA Games 32.

17h40, Phan Thanh Bình giành HCB đẩy tạ nam

Phan Thanh Bình giành HCB đẩy tạ nam với thành tích 17,39m - Ảnh: NAM TRẦN

Phan Thanh Bình giành HCB đẩy tạ nam với thành tích 17,39m - Ảnh: NAM TRẦN

Vận động viên Phan Thanh Bình giành HCB đẩy tạ nam với thành tích 17,39m, phá kỷ lục quốc gia.

17h35, điền kinh, Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 1.500m nữ

Nguyễn Thị Oanh giành HCV 1.500m nữ - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Thị Oanh giành HCV 1.500m nữ - Ảnh: NAM TRẦN

Cô về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 16,85 giây và bảo vệ tấm HCV đã giành được ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp trước đó. Theo kế hoạch 10 phút sau cô sẽ dự thi 3.000m vượt chướng ngại vật. HCB nội dung này thuộc về Bùi Thị Ngân với thành tích 4 phút 24,57 giây.

17h20, điền kinh, Quốc Luật và Văn Thao thất bại ở 5.000m

Đỗ Quốc Luật, Lê Văn Thao thất bại ở nội dung 5.000m. Luật, Thao bị các đối thủ bỏ xa trong những vòng đấu cuối và không giành được huy chương gì. VĐV Thái Lan giành HCV nội dung này.

17h15, điền kinh, Phạm Thị Diễm đoạt HCB nhảy cao

VĐV Phạm Thị Diễm giành HCB nhảy cao nữ với thành tích 1,77m - Ảnh: NAM TRẦN

VĐV Phạm Thị Diễm giành HCB nhảy cao nữ với thành tích 1,77m - Ảnh: NAM TRẦN

VĐV Phạm Thị Diễm giành HCB nhảy cao nữ với thành tích 1,77m.

16h55, điền kinh, Nhật Hoàng và Đình Sơn thất bại nội dung 400m nam

Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn thất bại ở nội dung chung kết 400m nam. Đây là thất bại thứ hai trong chiều nay của điền kinh VN ở nội dung 400m sở trường. Hoàng và Sơn cho biết quá tải sau khi giành HCV tiếp sức ngày 8-5. Sơn thậm chí bị đau chân không chạy được ở những mét cuối, anh về cuối đợt chạy chung kết 400m.

16H50, eSports có huy chương vàng 

eSports đã giành đầu tiên tại SEA Games 32, khi đội tuyển Đột Kích Việt Nam đánh bại Singapore 3-0 ở chung kết. Trước đó, đội LMHT đã giành HCB.

16h05, Vovinam, HCV đa luyện vũ khí nam

 Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo đã đoạt HCV đa luyện vũ khí nam.   

16h30, điền kinh, Nguyễn Thị Huyền giành HCB 400m nữ

Phần thi chung kết 400m nữ điền kinh SEA Games 32, Nguyễn Thị Huyền giành HCB, Nguyễn Thị Hằng giành HCĐ - Nguồn: VTV Sports

Nguyễn Thị Huyền đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 400m nữ - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Thị Huyền đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 400m nữ - Ảnh: NAM TRẦN

Ở lượt chạy chung kết 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền chỉ về đích ở vị trí thứ hai với thời gian 53,27 giây và nhận HCB. HCV thuộc về VĐV người Malaysia Shereen Samson với thành tích 52,53 giây. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hằng giành HCĐ. 

400m là nội dung sở trường mà Nguyễn Thị Huyền đã thống trị SEA Games nhiều kỳ. Thất bại của Huyền tại SEA Games 32 là điều rất đáng buồn với cô và điền kinh Việt Nam.

15h40, Đinh Phương Thành HCV xà đơn

VĐV Đinh Phương Thành đoạt HCV nội dung xà đơn - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

VĐV Đinh Phương Thành đoạt HCV nội dung xà đơn - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

VĐV Đinh Phương Thành đoạt HCV nội dung xà đơn với điểm 13.500 điểm. 

15h20, Đinh Phương Thành đoạt HCB Thể dục dụng cụ

Đinh Phương Thành đoạt HCB nội dung xà kép - Ảnh: NAM TRẦN

Đinh Phương Thành đoạt HCB nội dung xà kép - Ảnh: NAM TRẦN

VĐV Đinh Phương Thành đạt thành tích 14.400 điểm để giành HCB nội dung xà kép. Còn Trịnh Hải Khang đoạt HCĐ nội dung nhảy chống. 

14h25, Thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo

Đồ họa: AN BÌNH

Đồ họa: AN BÌNH


Nguyễn Văn Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo để giành HCV nội dung vòng treo - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Văn Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo để giành HCV nội dung vòng treo - Ảnh: NAM TRẦN

Vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo để giành HCV nội dung vòng treo. Khánh Phong đạt thành tích 14.200 điểm, còn Carlos Yulo được 14.000 điểm. 

14h25, Thể dục dụng cụ, Xuân Thiện đoạt HCV ngựa tay quay

Xuân Thiện ăn mừng khi giành HCV ngựa tay quay - Ảnh: NAM TRẦN

Xuân Thiện ăn mừng khi giành HCV ngựa tay quay - Ảnh: NAM TRẦN


Xuân Thiện với phần thi ngựa tay quay - Ảnh: NAM TRẦN

Xuân Thiện với phần thi ngựa tay quay - Ảnh: NAM TRẦN

Đặng Ngọc Xuân Thiện đã chiến thắng chung kết nội dung ngựa tay quay nam với tổng điểm 13.450. 

12h15: cờ Ouk Chaktrang, Hồng Nhung đoạt HCV nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân 60 phút nữ

Hồng Nhung (trái) đoạt thêm 1 HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: MINH THẮNG

Hồng Nhung (trái) đoạt thêm 1 HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: MINH THẮNG

Đoàn Thị Hồng Nhung đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Philippines Mendoza để giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân 60 phút nữ.

11h15, quần vợt, Việt Nam vào chung kết đồng đội nam

Tuyển Việt Nam vào chung kết đồng đội nam - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tuyển Việt Nam vào chung kết đồng đội nam - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đội tuyển quần vợt nam Việt Nam đã thắng Indonesia ở bán kết để giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội nam. Đối thủ của Việt Nam ở trận tranh HCV sẽ là Thái Lan.

11h05, bóng rổ nữ thua Indonesia 

Tuyển bóng rổ Việt Nam (áo đỏ) thất bại trước Indonesia - Ảnh: NAM TRẦN

Tuyển bóng rổ Việt Nam (áo đỏ) thất bại trước Indonesia - Ảnh: NAM TRẦN

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã để thua Indonesia 62-67 nội dung 5x5 nữ. 

10h44, Vovinam giành HCV

Đồ họa: AN BÌNH

Đồ họa: AN BÌNH

Các vận động viên Việt Nam giành HCV nội dung đa luyện vũ khí - Ảnh: Đ.G

Các vận động viên Việt Nam giành HCV nội dung đa luyện vũ khí - Ảnh: Đ.G

Các vận động viên Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm đã giành HCV nội dung đa luyện vũ khí.  Ngoài ra hai vận động viên Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng đoạt 1 HCB nội dung song luyện kiếm nữ. 

19h45, Bơi lội, Huy Hoàng vào chung kết

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất vòng loại thứ hai nội dung 200m tự do nam với thời gian 1 phút 51,94 giây. Như vậy, Huy Hoàng đã giành quyền vào chung kết. 

9h30, điền kinh, Trần Nhật Hoàng thi đấu 400m nam

Vận động viên Trần Nhật Hoàng đã bước vào đợt chạy vòng loại nội dung 400m nam. Nhật Hoàng về thứ hai ở đợt chạy thứ nhất với thời gian 47,68 giây.  

Ở đợt chạy thứ hai của nội dung 400m, Trần Đình Sơn đã bị đau sau khi về đích và anh đã hoàn thành vị trí thứ tư với thời gian 47,41 giây. 

8h, cờ ốc (ouk chatrang)

Các kỳ thủ sẽ bắt đầu tranh tài chung kết các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đôi nam 60 phút. 

Được chờ đợi nhất là vận động viên Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Oanh là vận động viên được dự báo sẽ "thắp sáng" SEA Games 32 và cô đã thành công giành HCV 1.500m, giờ đây trước mắt cô chỉ còn 2 nội dung là 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m. 

Cũng được kỳ vọng không kém là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ bảo vệ tấm HCV nội dung 200m tự do nam. Còn vovinam Việt Nam có rất nhiều nội dung vào chung kết hứa hẹn sẽ "bội thu" huy chương vàng. 

Đặc biệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xuất trận ở SEA Games 32. 

SEA Games: Nhiều hy vọng vàng từ điền kinh, vovinam và bơi lội - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Lịch thi đấu ngày 9-5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 32Lịch thi đấu ngày 9-5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 32

Hôm nay 9-5, SEA Games 32 bước vào ngày thi đấu thứ 4. Đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn gặt hái nhiều huy chương khi có nhiều môn thế mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên